Cẩm Xuyên loay hoay dập dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) từ tháng 10/2024 đến nay và đang diễn biến phức tạp do tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch.

Xem nhẹ công tác phòng chống dịch

Bên trong chuồng trại của gia đình bà Võ Thị Hà (thôn Nhân Hòa, xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên), đàn lợn 12 con hiện đang bỏ ăn, sốt, táo bón...

Trước đó 10 ngày, bà Hà đã tiêu hủy 3 con lợn nái và 8 con lợn con sau khi có xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

bqbht_br_7278.jpg
Lợn của gia đình bà Võ Thị Hà nhiễm bệnh nhưng bà vẫn chưa tiêu hủy.

Bà Võ Thị Hà cho biết: “Ngoài số lợn đã tiêu hủy thì hiện nay lợn trong chuồng cũng đã mắc dịch tả châu Phi. Cán bộ xã cũng nói gia đình phải tiêu hủy số lợn này để tránh lây lan cho các hộ khác. Tuy nhiên, lợn vẫn chưa chết, đem kích điện thì gia đình không đành lòng nên hiện vẫn đang cố gắng để điều trị. Khi nào lợn chết thì chúng tôi mới đưa đi tiêu hủy”.

Trường hợp bà Võ Thị Hà cho thấy tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Không riêng bà Hà, nhiều người dân sau khi phát hiện dịch bệnh đã tự tìm các biện pháp chữa trị, chỉ đến khi lợn chết mới trình báo cho ngành chuyên môn và chính quyền địa phương.

bqbht_br_7313.jpg
Ông Phan Xuân Dũng ở xã Cẩm Dương tự tìm mua thuốc điều trị cho lợn bị dịch tả châu Phi.

Gia đình ông Phan Xuân Dũng ở thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương dù phát hiện 1 con lợn có triệu chứng của dịch tả lợn châu Phi vào ngày 9/6 nhưng không báo với chính quyền địa phương mà tự mua thuốc về điều trị tại nhà. Sau 2 ngày, lợn bị chết, ông Dũng mới báo chính quyền để tiến hành tiêu hủy.

Hiện tại, trong tổng số 26 con lợn còn lại, 3 con đang bỏ ăn nhưng quan điểm của gia đình là tiếp tục điều trị theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, cách làm này lại đang tạo điều kiện để mầm bệnh lây lan, phát tán ra môi trường bên ngoài và có thể sang các hộ chăn nuôi khác.

Có thể thấy, tâm lý chủ quan, lơ là của người dân trong công tác phòng, chống đã làm cho dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên diễn biến phức tạp. Theo cơ quan chuyên môn, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn Cẩm Xuyên từ tháng 10/2024 và kéo dài dai dẳng đến nay, chưa có dấu hiệu dừng lại. Số thôn, số xã có dịch không ngừng gia tăng.

Theo thống kê, từ tháng 10/2024 đến nay, toàn huyện Cẩm Xuyên có 277 hộ thuộc 72 thôn có lợn bị dịch tả châu Phi. Số lượng lợn bị dịch là 1.863 con với trọng lượng lợn tiêu hủy hơn 135 tấn.

Hiện tại, toàn huyện vẫn còn 12 xã có lợn bị dịch chưa qua 21 ngày, bao gồm: Cẩm Thạch, Cẩm Dương, Yên Hòa, Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Nam Phúc Thăng, Cẩm Sơn, Cẩm Thịnh, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Mỹ. Có những thời điểm, mỗi ngày, toàn huyện tiêu hủy khoảng 2 tấn lợn bị dịch tả châu Phi.

bqbht_br_7288.jpg
Lợn bị dịch tả châu Phi nhưng bà con vẫn cầm cự nuôi khiến môi trường lây lan dịch bệnh.

Ông Lê Văn Danh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Thời gian qua có mưa lớn, đã gây ngập úng trên diện rộng tại nhiều xã, thị trấn nên đã làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực. Vì vậy mà những ổ dịch cũ có điều kiện để phát tác. Bên cạnh đó, dịch bệnh chủ yếu phát sinh từ những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện chuồng trại không đảm bảo. Công tác vệ sinh thú y tại các hộ chưa được chú trọng, nhất là không đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh, không tuân thủ tiêm vắc xin phòng bệnh nên diễn biến dịch tả lợn châu Phi kéo dài dai dẳng như hiện nay”.

Cần triển khai đồng bộ các giải pháp

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, mới đây, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Qua kiểm tra, ngành chuyên môn cũng chỉ ra những nguy cơ khi dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Thời điểm này, giá lợn hơi tăng cao nên người dân đang có nhu cầu tái đàn lớn, có thể mang mầm bệnh từ nơi khác về trên địa bàn. Ngoài ra, hoạt động mua bán, vận chuyển gia tăng sẽ khiến tình hình dịch bệnh khó kiểm soát.

bqbht_br_7301.jpg
Người dân xã Yên Hòa phun tiêu độc khử trùng chuồng trại có dịch tả lợn châu Phi.

“Diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó kiểm soát nên phương án hiện nay là huyện sẽ tập trung cao để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch ở những xã bị dịch mạnh như: Yên Hòa, Cẩm Dương" - ông Lê Văn Danh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh.

Với những xã, thị trấn chưa phát sinh dịch tả lợn châu Phi, huyện Cẩm Xuyên triển khai kiểm tra, rà soát tình hình chăn nuôi trên địa bàn để phát hiện kịp thời nếu xuất hiện ổ dịch. Địa phương cũng tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, trung tâm cũng đẩy mạnh rà soát, tổ chức tiêm phòng bổ sung đầy đủ các loại vắc xin; hướng dẫn chủ vật nuôi báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y để xử lý ổ dịch theo đúng quy định; không giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết; không vứt xác gia súc, gia cầm chết do mắc bệnh ra ngoài môi trường.

bqbht_br_7281.jpg
Người dân cần tuân thủ các quy định trong xử lý lợn bị dịch tả châu Phi để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

“Thực tế hiện nay, dịch tả lợn châu Phi liên tục bùng phát gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, chi phí hỗ trợ dịch bệnh hằng năm từ ngân sách nhà nước bỏ ra là không hề nhỏ. Tuy nhiên, ý thức phòng dịch của người chăn nuôi còn hạn chế, hoạt động mua bán, vận chuyển lợn gia tăng, khó kiểm soát đang là thách thức khá lớn trong công tác dập dịch tại huyện Cẩm Xuyên” - ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh.

Hơn ai hết, để “dập” dịch tả lợn châu Phi, người dân cần phải nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch. Theo đó, khi xảy ra dịch bệnh, người dân không được giấu dịch, không vứt xác lợn chết ra môi trường và tuân thủ các quy trình xử lý. Cùng với đó, người dân cần tuân thủ quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn, khép kín từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.