Vì sao hơn 13.000 ha đất nông nghiệp không thể sản xuất lúa vụ hè thu?

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, nhiều diện tích lúa hè thu đã phát triển xanh tốt thì trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn có hơn 13.000 ha đất nông nghiệp không thể sản xuất.

bqbht_br_a1.png
Nghịch lý khi nhiều nơi lúa đã lên xanh, nhiều nơi đồng ruộng vẫn khô cằn vì không có nước sản xuất.

Cứ đến vụ hè thu, gia đình ông Nguyễn Như Luyến ở thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên lại xót xa khi gần 4 sào ruộng của gia đình không thể sản xuất được. Theo chia sẻ của ông Luyến, những vị trí ruộng này là vùng đất cao cạn, không có hệ thống nước tưới, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Ruộng "tử địa", nước từ Kẻ Gỗ không tưới được nên gia đình ông chấp nhận chỉ làm 1 vụ lúa/năm.

Ông Luyến cho biết: “Việc không sản xuất được rất lãng phí vì hiện nay nhiều giống lúa cho năng suất cao, nếu ứng dụng cơ giới sẽ nâng hiệu quả sản xuất, tiết giảm nhiều công sức. Nếu như có đầy đủ hệ thống nước tưới tiêu, 4 sào ruộng của gia đình sẽ cho thu hoạch khoảng hơn 1 tấn lúa".

Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên có hơn 150 ha đất nông nghiệp tại các thôn Hưng Trung, Hưng Thắng, Hưng Tân, Hưng Tiến không thể canh tác. Điều đáng nói, phần lớn những diện tích này lại nằm ngay cạnh hệ thống kênh dẫn nước N2, thuộc hệ thống tưới của hồ Kẻ Gỗ. Tuy nhiên, theo giải thích của ngành chuyên môn, nước không chảy lên các diện tích ruộng này do chưa có hệ thống kênh dẫn và trạm bơm. Điều này khiến nhiều ruộng đồng bỏ hoang trong sự tiếc nuối của bà con nông dân.

bqbht_br_a2.png
Người dân xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên xót xa khi nhìn thấy ruộng không thể sản xuất.

Còn tại huyện Nghi Xuân, theo thống kê, vụ xuân năm 2025, toàn huyện sản xuất khoảng 3.000 ha thì vụ hè thu này chỉ sản xuất được khoảng 600 ha. Thực trạng nhiều diện tích đất không thể sản xuất chủ yếu diễn ra tại các xã: Xuân Lĩnh, Cương Gián, thị trấn Xuân An… Theo nhiều người dân, nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống thủy lợi gặp khó khăn nên việc dẫn nước đến chân ruộng gặp nhiều trở ngại.

Ông Bùi Duy Tiến - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân cho biết: “Hiện địa phương có khoảng 175 ha không thể sản xuất lúa vụ hè thu. Mặc dù địa phương đã triển khai một số giải pháp nhưng không hiệu quả”.

bqbht_br_a7.png
Cầu bắc qua mương thoát lũ ở huyện Nghi Xuân xây dựng ở vị trí cao hơn nền đất khiến việc đi lại của người dân khó khăn.

Bên cạnh những bất cập về thủy lợi thì do nhiều nguyên nhân khác nhau nên không ít hộ dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh cũng không còn mặn mà với sản xuất nông nghiệp.

Ông Trần Quyết Thắng, Tổ trưởng TDP 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân cho biết: “Hiện nay trên địa bàn có hơn 60 hộ gia đình đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Và gần như những gia đình này sẽ không tiến hành canh tác vụ hè thu. Nguồn thu nhập từ việc xuất khẩu lao động lớn hơn nhiều so với canh tác nông nghiệp nên người dân không còn mặn mà với đồng ruộng”.

bqbht_br_bb1.png
Hàng trăm ha "bờ xôi, ruộng mật" tại huyện Nghi Xuân không thể sản xuất được lúa trong vụ hè thu.

Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp & Môi trường, vụ hè thu 2025, toàn tỉnh có hơn 13.000 ha/60.000 ha đất nông nghiệp không thể sản xuất. Một số địa phương có diện tích lớn như: Nghi Xuân, Đức Thọ, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên...

“Tấc đất, tấc vàng", là một cách nói ví von để thể hiện giá trị vô cùng to lớn của đất đai. Tuy nhiên, với một lượng lớn diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang đang cho thấy điều trái ngược. Bởi trên thực tế, nhiều thửa ruộng của bà con nông dân không sản xuất trong thời gian dài, không chỉ gây lãng phí đất đai, mà còn ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh lương thực.

Bà Nguyễn Thị Phương, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh cho hay: “Từ lâu nhiều diện tích đất nông nghiệp không sản xuất khiến người dân chúng tôi rất xót xa. Mặc dù đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhưng quá trình sản xuất cũng rất bất lợi. Thời tiết thất thường đã ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và năng suất, chất lượng sản phẩm".

bqbht_br_bb2.png
Quang cảnh ruộng đồng không sản xuất trong vụ hè thu.

Theo ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Môi trường): “Trước thực tế này, đơn vị đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu, tìm các giải pháp phù hợp như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng với những diện tích gặp khó khăn trong trồng lúa; với những diện tích kém hiệu quả thì từng bước đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào để tăng năng suất trên đơn vị canh tác. Ngoài ra, có những chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp".

Việc sớm tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa đất nông nghiệp vào sản xuất, phát huy hiệu quả không chỉ giúp tránh lãng phí nguồn lực đất đai mà còn tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo việc làm cho người dân, bảo đảm sự phù hợp với thực tiễn và gia tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo hướng tăng quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp, gắn với quy hoạch lại giao thông, thủy lợi nội đồng; tiến tới tạo thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, liên kết sản xuất, tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất.

Chủ đề Luật Đất đai 2024

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.