Nâng cấp hệ thống hạ tầng nghề cá - “tiếp sức” ngư dân vươn khơi

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá để “tiếp sức” cho ngư dân nâng cao hiệu quả đánh bắt, đảm bảo an toàn.

bqbht_br_cang-ca-cua-sot-moi-duoc-dau-tu-mo-rong-va-nao-hut-luong-lach-tao-thuan-loi-cho-san-xuat.jpg
Cảng cá Thạch Kim (Thạch Hà) mới được đầu tư nâng cấp, mở rộng, cải thiện luồng lạch.

Trong cơn bão số 1 cách đây chưa lâu, có gần 300 tàu cá vào tránh trú ở Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Sót và Cảng cá Thạch Kim (xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà). Các hoạt động ở đây diễn ra thuận lợi, an toàn hơn trước vì luồng lạch sâu, cầu cảng rộng.

Ngư dân Nguyễn Viết Lĩnh - chủ tàu HT 90313 TS ở ở TDP Phú Mậu (thị trấn Lộc Hà) phấn khởi: “Bà con ngư dân trong và ngoài tỉnh rất phấn khởi khi Cửa Sót vừa có thêm cảng cá mới, luồng lạch được khơi thông. Giờ đây, chúng tôi đã yên tâm vì có thể đi sản xuất hay trở về bất cứ lúc nào. Hạ tầng mới được đầu tư cũng giúp chúng tôi tiếp nhận vật tư, bốc dỡ và bán hải sản dễ dàng hơn, nhanh hơn”.

bqbht_br_ngu-dan-thach-kim-mang-qua-tang-bien-khoi-ve-cang-ca-cua-sot.jpg
Các loại hải sản tươi ngon, có giá trị do ngư dân Thạch Kim đánh bắt được đưa về cảng.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Sót và Cảng cá Thạch Kim được đưa vào sử dụng lần đầu năm 2007 và được nâng cấp dần. Hiện nay, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng cá Thạch Kim với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng đã hoàn thành sau 1 năm thi công, đang làm thủ tục bàn giao để đưa vào khai thác. Qua đó, góp phần đảm bảo năng lực bốc xếp 40 nghìn tấn/năm (thủy sản 8.000 tấn) và cung cấp các dịch vụ nghề cá tại cảng như: đá lạnh, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, ngư cụ, nhiên liệu…

Sau nhiều năm phải khổ sở vì luồng lạch cạn, không có cảng cá thì giờ đây ngư dân Cẩm Xuyên đã có thể vui mừng vì sắp được hưởng lợi Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đưa vào sử dụng. Khi đi vào vận hành, công trình này đáp ứng công suất tàu 400CV, năng lực cập tàu 100 lượt/ngày, lượng thủy sản qua cảng khoảng 16.000 tấn/năm…

bqbht_br_cang-ca-cua-nhuong-la-niem-mo-uoc-bay-lau-nay-cua-ngu-dan-cam-xuyen-da-sap-dua-vao-khai-thac.jpg
Cảng cá Cửa Nhượng sắp đưa vào hoạt động, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của ngư dân Cẩm Xuyên.

Ngư dân Tôn Đức Vĩnh - chủ tàu HT 96791 TS ở thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) vui mừng: “Giờ đây, những con tàu công suất lớn của chúng tôi sẽ chấm dứt được cảnh khai thác về phải đậu giữa lòng lạch rồi đưa thuyền thúng ra trung chuyển sản phẩm vào bờ bán cho tiểu thương. Đây sẽ là động lực để những tàu cá lớn như của chúng tôi yên tâm bám biển, vươn khơi”.

Hệ thống hạ tầng phục vụ đánh bắt hải sản ở Hà Tĩnh hiện nay được quy hoạch 4 cảng cá là Cảng cá Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh), Cảng cá Xuân Hội (Nghi Xuân), Cảng cá Thạch Kim (Thạch Hà), Cảng cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên) và 4 khu neo đậu cấp tỉnh gồm: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội (Nghi Xuân), Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Sót (Thạch Hà), Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên), Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu - Kỳ Hà (TX Kỳ Anh).

Từ năm 2021 đến nay, Hà Tĩnh đã đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình, dự án, hạng mục quan trọng phục vụ lĩnh vực sản xuất vốn có nhiều thế mạnh này. Trong đó, đáng chú ý nhất là Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng cá Thạch Kim với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng và Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng.

Cùng đó là Dự án xây dựng, nâng cấp, nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội có mức đầu tư gần 167 tỷ đồng (2 giai đoạn) và chuẩn bị được đầu tư thêm 106 tỷ đồng để nâng cấp; Dự án nạo vét luồng lạch Cửa Sót với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng (đã xong năm 2024); Dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Khẩu - Kỳ Hà giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng và đang chuẩn bị thi công giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng…

bqbht_br_nguyen-vat-lieu-duoc-chuan-bi-de-thi-cong-giai-doan-2-au-thuyen-ben-bai-ky-ha.jpg
Các loại cấu kiện được tập kết ở Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Khẩu - Kỳ Hà để chuẩn bị thi công giai đoạn 2.

Hà Tĩnh hiện có trên 2.700 tàu cá các loại của ngư dân địa phương và hàng trăm tàu của ngư dân ngoại tỉnh thường xuyên vào hoạt động ở các âu thuyền, cảng cá. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, là động lực lớn để hỗ trợ ngư dân bám biển vươn khơi, đảm bảo an toàn mùa mưa bão, tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận các dịch vụ hậu cần...

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: Những năm gần đây, tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hậu phục vụ sản xuất ngư nghiệp. Điều này vừa giúp cải thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu của một ngành sản xuất quan trọng vừa góp phần nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn và cải thiện sinh kế, thu nhập, cuộc sống cho ngư dân.

"Những công trình, dự án hoàn thành, bàn giao được chúng tôi đưa vào khai thác, vận hành hiệu quả, phát huy tốt công năng, mang đến những lợi ích thiết thực. Những công trình còn lại (Cảng cá Thạch Kim, Cảng cá Cửa Nhượng, các hạng mục thuộc giai đoạn 2 ở Cửa Khẩu - Kỳ Hà...) đang chờ chủ đầu tư, nhà thầu, các sở, ngành chức năng hoàn thành thi công, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để bàn giao. Ban sẽ tiếp nhận để vận hành hiệu quả, tăng cường "tiếp sức" cho ngư dân vươn khơi bám biển" - ông Bùi Tuấn Sơn chia sẻ.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.