Liên kết nuôi chồn hương giúp người dân Đức Thọ nâng cao thu nhập

(Baohatinh.vn) - Cùng chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ con giống, nhiều hộ dân tại xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã có thêm nguồn thu nhập cao nhờ phát triển mô hình nuôi chồn hương.

Vốn là người yêu thích chăn nuôi, anh Võ Huy Hoàng (SN 1979, trú thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng) từng thử nghiệm qua các mô hình chăn nuôi dê, bò, gà…

Tuy nhiên, nhận thấy chi phí đầu tư tốn kém, lợi ích kinh tế không cao, tháng 2/2023, anh Hoàng đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi chồn hương với quy mô 5 cặp giống ban đầu.

bqbht_br_k6.jpg
Anh Võ Huy Hoàng là người khởi xướng cho mô hình nuôi chồn hương tại xã Đức Lạng.

Anh Hoàng chia sẻ: “Khi tìm hiểu về chồn hương, tôi nhận thấy đây là loài động vật đem lại lợi nhuận kinh tế cao, giá cả ổn định, trong khi đó, quá trình chăm sóc không quá phức tạp.

Vì vậy, tôi quyết định học hỏi kỹ thuật chăn nuôi và mua giống tại trại chồn Đức Thắng (xã Thượng Lộc, Can Lộc), sau đó, đăng ký với cơ quan chức năng để được phép nuôi và cấp mã trang trại. Kế tiếp, tôi tận dụng các chuồng trại cũ để thiết kế thêm các lồng sắt nuôi nhốt chồn. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu khoảng gần 200 triệu đồng”.

bqbht_br_k2.jpg
Từ 5 cặp giống ban đầu, anh Hoàng đã nhân rộng mô hình lên gần 200 con.

Cũng theo anh Hoàng, chồn hương chủ yếu ăn nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương như: chuối, cá, thịt gà… vì vậy chi phí chăn nuôi thấp. “Để chồn hương phát triển và cho lợi nhuận cao, chúng tôi đặc biệt lưu ý đến con giống ban đầu, phải chọn những con có lý lịch rõ ràng, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và không bị bệnh. Việc xây dựng chuồng trại cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về kích thước, cao ráo, sạch sẽ. Quá trình chăm sóc chú ý về khối lượng và tần suất cho ăn hằng ngày; đặc biệt, chú ý đến phòng và trị bệnh bởi chồn là loài động vật rất dễ mẫn cảm với thức ăn lạ, dễ bị mắc bệnh tiêu chảy” – anh Hoàng chia sẻ.

Hiện nay, mô hình chăn nuôi chồn hương của anh Võ Huy Hoàng đã nhân đàn lên gần 200 con. Trong năm 2024, sau khi giữ lại các cặp chồn cái sinh sản, mô hình nuôi chồn hương giúp anh Hoàng có được mức thu nhập hơn 150 triệu đồng. Dự kiến trong năm 2025, mô hình này sẽ đem về cho anh Hoàng mức thu nhập khoảng 600 – 700 triệu đồng.

bqbht_br_k3.jpg
bqbht_br_k5.jpg
Chồn hương là loài động vật có chi phí chăn nuôi thấp, đem lại giá trị kinh tế cao.

Được anh Hoàng hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, tháng 5/2024, ông Trần Đức Dũng (SN 1968, trú tại thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng) cũng đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại và mua 30 con chồn cái, 15 con chồn đực để nhân giống. Đến nay, quy mô chồn hương của ông Dũng đã lên tới hơn 200 con, tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Ông Dũng cho biết: “Hiện nay, giá chồn giống dao động từ 5 – 30 triệu đồng/cặp, tuỳ thuộc vào trọng lượng và giống chồn. Chồn thịt được thu mua với giá 1,8 triệu đồng/kg. Nhu cầu thị trường về chồn giống và chồn thịt là rất lớn, tuy nhiên tôi đang tập trung nhân đàn, không xuất bán quá nhiều, phấn đấu đạt khoảng gần 400 con vào cuối năm nay”.

bqbht_br_k1.jpg
Trang trại nuôi chồn hương của ông Dũng có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng.

Mô hình chăn nuôi chồn của ông Dũng hiện đang được đầu tư hiện đại với thiết kế chuồng trại đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, có hệ thống tưới nước tự động. Đây cũng là cơ sở cung cấp giống chồn chất lượng cho các hộ dân trên địa bàn khi có nhu cầu phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi chồn hương.

Ông Võ Vĩnh Tài – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Lạng chia sẻ: “Hiện, trên địa bàn xã Đức Lạng có 3 mô hình nuôi chồn, đồng thời, các hộ dân cũng liên kết với một số hộ khác tại xã Hoà Lạc, Đức Đồng để cùng phát triển kinh tế. So với các loài vật nuôi khác, chồn hương được đánh giá đem lại mức thu nhập cao hơn gấp nhiều lần. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ nhân rộng lên từ 5-7 mô hình để người dân cùng nhau hỗ trợ chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập. Song song với đó, địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký giấy phép chăn nuôi và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan”.

bqbht_br_k4.jpg
Hội Nông dân huyện Đức Thọ thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi hiệu quả của các mô hình kinh tế mới.

Thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đặc biệt là xây dựng các tiêu chí thu nhập, phát triển sản xuất trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Hội Nông dân huyện Đức Thọ đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, định hướng xây dựng các mô hình kinh tế mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Ngô Ngọc Hân - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Thọ chia sẻ: “Chăn nuôi chồn hương là một trong những mô hình mới, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương. Toàn huyện hiện có 6 mô hình nuôi chồn hương tập trung tại các xã Đức Lạng, Hoà Lạc, Đức Đồng. Nhờ quá trình liên kết từ khâu chọn giống, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi đến bao tiêu sản phẩm đầu ra, các mô hình đều phát triển tốt, chồn hương sinh sản đều, số lượng ngày càng gia tăng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục góp ý để các đơn vị hành chính cấp xã mới vận động bà con tham gia, đăng ký cấp phép, từ đó góp phần đa dạng vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!