Gỡ “nút thắt” mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị bền vững.

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là “điểm nghẽn” lớn trong triển khai các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị – nơi quỹ đất hạn hẹp, mật độ dân cư cao và nguồn gốc đất đai khá phức tạp.

Dự án đường Lê Duẩn kéo dài đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A (trước thuộc phường Hà Huy Tập, nay là phường Thành Sen) triển khai dang dở gần 10 năm qua cũng xuất phát từ yếu tố mặt bằng. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2016, khởi công năm 2018 và đã phải điều chỉnh tiến độ 3 lần do vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

bqbht_br_606.jpg
Dự án đường Lê Duẩn kéo dài vừa được bàn giao 100% mặt bằng sau gần 10 năm "ách tắc".

Phải đến đầu tháng 11/2025, chủ đầu tư mới có thể tiếp nhận 100% mặt bằng sạch để nhà thầu thi công hạng mục cuối cùng, khép lại hành trình gần 10 năm “chậm tiến độ”. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ 5 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, trong đó có 1 hộ thuộc diện tái định cư và 4 hộ có diện tích đất bị thu hồi lớn, kiến nghị được bồi thường bằng đất thay vì bằng tiền. Thực tế này đặt ra yêu cầu không chỉ tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn cần sự linh hoạt, thấu hiểu và đối thoại hiệu quả với người dân.

Theo ông Hoàng Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, thực hiện mốc thời gian bàn giao mặt bằng dự án đường Lê Duẩn kéo dài mà tỉnh giao (31/11/2025), địa phương đã chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, làm việc trực tiếp với từng hộ dân; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đảm bảo theo quy định. Trên cơ sở đó, phương án tái định cư được xây dựng phù hợp với diện tích thu hồi, vừa đảm bảo quy định, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Kết quả, 100% mặt bằng sạch được bàn giao tạo điều kiện đưa dự án sớm “về đích” sau nhiều năm dang dở.

bqbht_br_700-1.jpg
Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm khu vực đô thị.

Không riêng dự án đường Lê Duẩn kéo dài, nhiều dự án giao thông trọng điểm tại khu vực trung tâm cũng đang được các cấp, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc. Tại Dự án đường Vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh (cũ) với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, đến nay, đã bàn giao trên 79% mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu khi còn vướng mắc tại 2 phường Thành Sen và Trần Phú.

Tại phường Thành Sen, còn 45 hộ dân chưa hoàn tất GPMB, chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất, bố trí tái định cư và các trường hợp có diện tích đất thu hồi lớn đang có yêu cầu kiến nghị. Trong khi đó, phường Trần Phú còn 20 thửa đất ở chưa bàn giao, trong đó có 13 thửa vướng về nguồn gốc đất đai, 1 thửa thuộc tổ chức và 6 thửa là các hộ có diện tích thu hồi lớn đang xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Dương Đình Phúc – Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: Địa phương xác định phải tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách. Tuy nhiên, với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình, đúng quy định pháp luật nhưng người dân vẫn không chấp hành, phường sẽ xem xét áp dụng các biện pháp cưỡng chế, bảo vệ thi công nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Tương tự, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông cũng là một trong những công trình được tỉnh chỉ đạo hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch vào tháng 3/2026.

bqbht_br_700-2.jpg
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài vẫn còn vướng mặt bằng.

Dự án đã hoàn thành GPMB hơn 62% khối lượng, các cơ quan chức năng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ GPMB. Theo đó, với đất nông nghiệp, hơn 40 thửa đất đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trình UBND phường Thành Sen thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường; đối với đất ở, còn vướng mắc 8 thửa dọc hai bên đường Mai Thúc Loan, trong đó: 5 thửa đã hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu bàn giao trước 31/12/2025, 3 thửa còn lại gặp khó khăn do liên quan đến chi phí di dời máy móc nên dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2026.

Công tác GPMB khu tái định cư Tân Quý - phường Thành Sen giai đoạn 1 cũng được đẩy mạnh nhằm phục vụ dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài. Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng Giá đất và Bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) cho biết: Dự án từng vướng mắc tại 2 hộ dân liên quan đến xác định nguồn gốc đất. Thông qua quá trình tuyên truyền, đối thoại và cung cấp đầy đủ cơ sở pháp lý, các hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, dù phương án bồi thường chưa được phê duyệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ chung.

bqbht_br_601.jpg
bqbht_br_600.jpg
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh vừa hoàn thành công tác GPMB khu tái định cư Tân Quý nhằm phục vụ dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài.

Theo ông Thân Viết Văn – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, ngoài các dự án nói trên, đơn vị đang chủ trì GPMB nhiều dự án giao thông trọng điểm tại khu vực trung tâm như: đường Hàm Nghi kéo dài, đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền... Để đảm bảo tiến độ, Trung tâm vừa đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư, vừa trực tiếp triển khai GPMB theo nhiệm vụ được giao. Đề nghị chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ các phần việc, nhất là việc xác định giá đất, nguồn gốc đất đai, bố trí tái định cư, di dời hạ tầng lưới điện…, tạo cơ sở sớm bàn giao 100% mặt bằng sạch để triển khai thi công, góp phần đưa các dự án về đích đảm bảo tiến độ.

bqbht_br_img-7930.jpg
bqbht_br_img-9543.jpg
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án giao thông trọng điểm.

Giải phóng mặt bằng luôn là yếu tố quyết định để đưa các dự án giao thông về đích sớm, góp phần hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thông – vận tải ngày càng cao, tạo không gian phát triển mới cho đô thị trung tâm. Đó còn là nền tảng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững giai đoạn tới.

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!