Gói vay 16.000 tỷ đồng trả lương lao động ngừng việc do Covid-19 chính thức được giải ngân tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vừa tròn 1 tháng sau khi Chính phủ quyết định “nới lỏng” điều kiện, gói vay 16.000 tỷ hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã chính thức được giải ngân tại Hà Tĩnh.

Gói vay 16.000 tỷ đồng trả lương lao động ngừng việc do Covid-19 chính thức được giải ngân tại Hà Tĩnh

Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Hà Tĩnh và Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc (TP Hà Tĩnh) ký hợp đồng tín dụng, giải ngân món vay đầu tiên trả lương ngừng việc cho lao động

Chiều 18/11/2020, NHCSXH Hà Tĩnh đã tiến hành các thủ tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc, đường Nguyễn Huy Tự (TP Hà Tĩnh), giải ngân món vay đầu tiên để doanh nghiệp (DN) trả lương ngừng việc cho lao động.

Đây là DN đầu tiên ở Hà Tĩnh tiếp cận được gói chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 kể từ sau sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về chính sách này.

Gói vay 16.000 tỷ đồng trả lương lao động ngừng việc do Covid-19 chính thức được giải ngân tại Hà Tĩnh

Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc là DN đầu tiên tiếp cận gói vay 16.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

So với quy định cũ, Nghị quyết 154 và Quyết định 32 tháo gỡ 3 nội dung cơ bản: giảm điều kiện báo cáo mức doanh thu, khả năng tài chính của DN chỉ từ 20% so với quý IV/2019 (trước đây là DN mất khả năng tài chính hoặc không có doanh thu); nới đường biên về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội còn 20% số lao động (trước kia là 50% số lao động); không có nợ xấu ở các tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài tại thời điểm 31/12/2019.

Gói tín dụng cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được biết đến với tên gọi “Gói 16.000 tỷ đồng”. Đây là gói tín dụng ưu đãi cho vay tái cấp vốn, lãi suất 0%/năm Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, còn một số điều kiện về quy trình phê duyệt và giải ngân cũng được nới lỏng hơn như: trước đây, DN phải lấy giấy xác nhận của địa phương về danh sách người lao động buộc ngừng việc, doanh thu… giờ chỉ yêu cầu DN tự chịu trách nhiệm. Theo đó, DN tự kê khai doanh thu, lập danh sách người lao động, ngân hàng điều tra và cho vay. Thời hạn giải ngân vốn vay là sau 5 ngày kể từ thời điểm ngân hàng tiếp nhận hồ sơ.

Đặc biệt, Nghị quyết số 154/NQ-CP mới ban hành mở rộng hỗ trợ thêm cho cả người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do đại dịch Covid-19.

Gói vay 16.000 tỷ đồng trả lương lao động ngừng việc do Covid-19 chính thức được giải ngân tại Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Bích Hảo phấn khởi điền vào tờ khai để tiến hành bước giải ngân vốn vay

Bà Nguyễn Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc cho biết: “Cả 3 cơ sở (Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du, Trường Mầm non quốc tế Nguyễn Du Plus và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Nguyên Đức) phải tạm dừng hoạt động suốt 3 tháng (từ tháng 2 - 5/2020) do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, thời điểm đó DN không thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định 15 nên không thể tiếp cận chính sách. Nay được Chính phủ tháo gỡ, nguồn chính sách này chẳng khác nào “cứu tinh”, giúp DN có thể đảm bảo được các quyền lợi và chăm sóc tốt hơn cho người lao động”.

Tổng số tiền mà Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc được vay là hơn 320 triệu đồng với lãi suất 0%/năm dùng để trả 50% lương ngừng việc cho 64 lao động.

Cũng theo bà, điều mà doanh nghiệp phấn khởi hơn nữa chính là thủ tục vay vốn rất nhanh và không cần tài sản thế chấp. Điều này góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Gói vay 16.000 tỷ đồng trả lương lao động ngừng việc do Covid-19 chính thức được giải ngân tại Hà Tĩnh

Chi nhánh NHCSXH Hà Tĩnh đã tiếp cận 500 đơn vị trên địa bàn thuộc đối tượng thụ hưởng, đồng thời hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu vay vốn một cách nhanh nhất

Không chỉ với Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc, sự khởi đầu này còn xóa bỏ được những định kiến trước đó của doanh nghiệp về gói chính sách “không thể tiếp cận”. Chỉ sau 1 tháng kể từ thời điểm Nghị quyết 42 được sửa đổi thì tiền đã “chảy” đến tay người cần sử dụng.

Ông Hoàng Bá Đồng, Phó Giám đốc NHCSXH Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 154 và Quyết định 32, chi nhánh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trả lương cho người lao động một cách nhanh nhất. Thông qua Sở LĐ-TB&XH, các địa phương, đoàn thể, đến nay, chi nhánh đã tiếp cận 500 đơn vị trên địa bàn thuộc đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tiến hành các bước hỗ trợ những đơn vị có nhu cầu vay vốn hoàn thành hồ sơ để sớm tiếp cận chính sách ưu đãi”.

Khách hàng được phê duyệt cho vay vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện: có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020; có doanh thu quý 1/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Mức cho vay tối đa 1 tháng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng đối với 1 lao động; thời gian vay vốn không quá 3 tháng (từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020) với lãi suất 0%, thời hạn 12 tháng, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Giá xăng xuống thấp nhất nửa năm

Giá xăng xuống thấp nhất nửa năm

Từ 15h ngày 25/12, giá xăng RON 95 giảm 620 đồng/lít xuống 19.000 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 26 lần giảm giá.
Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Sau thông tin về vụ cá cháo (cá khoai) bị tẩm chất cấm Formol tại nhiều tỉnh thành, người dân Hà Tĩnh cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn mặt hàng hải sản này.
Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.