Hà Tĩnh: Chống dịch bắt đầu từ ý thức của mỗi người

(Baohatinh.vn) - Công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh có hiệu quả hay không, dịch bệnh có sớm được kiểm soát hay không phụ thuộc lớn vào ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân. Đó chính là thứ “vắc-xin” hữu hiệu nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh: "Chủ động đăng ký tiêm phòng vắc-xin sớm nhất có thể"

Hà Tĩnh: Chống dịch bắt đầu từ ý thức của mỗi người

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm: Việc bao phủ vắc-xin là giải pháp trước hết và mang tính bền vững trong phòng chống dịch.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 thì việc bao phủ vắc-xin là giải pháp trước hết và mang tính bền vững. Hiện nay, cùng với cả nước, ngành y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin. Vì vậy, khi có vắc-xin phân bổ về, người dân cần chủ động đăng ký tiêm phòng sớm nhất có thể, tuyệt đối không chần chừ hay có ý lựa chọn vắc-xin. Ý thức cao trong việc tiêm vắc-xin phòng dịch COVID-19 của mỗi người sẽ góp phần giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng và nguy cơ tử vong khi chẳng may nhiễm bệnh, qua đó thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Những người tiêm đủ mũi vắc-xin sẽ giảm được mức độ nguy hiểm và giảm nguy cơ tử vong nếu bị lây nhiễm bệnh. Tuy vậy, dù đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì người dân khi ra khỏi nhà cũng cần tuân thủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế; người trở về từ các địa phương khác cần thực hiện đúng theo các quy định phòng dịch hiện hành.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên: “Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch”

Hà Tĩnh: Chống dịch bắt đầu từ ý thức của mỗi người

Thượng tá Phan Ngọc Tố: Việc xử phạt là bất đắc dĩ, mong rằng ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch sẽ được nâng lên rõ rệt và việc xử phạt sẽ giảm triệt để.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt, các cán bộ, chiến sỹ còn thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại các địa điểm công cộng như chợ cá, siêu thị...

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động nắm, tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện xử lý cá nhân không thực hiện đúng các quy định về phòng dịch. Đến nay, toàn huyện khởi tố 1 vụ án về hành vi làm lây lan dịch bệnh; xử lý 195 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền xử phạt khoảng 377 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu do không đeo khẩu trang; không chấp hành cách ly tại nhà... Việc xử phạt là giải pháp cuối cùng mà chúng tôi bất đắc dĩ phải thực hiện. Mong rằng, từ đây, ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch sẽ được nâng lên rõ rệt và việc xử phạt sẽ giảm triệt để.

Bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Hà Tĩnh (Tập đoàn Phú Tài Đức): “Mong mỗi người dân thích ứng linh hoạt, an toàn”

Hà Tĩnh: Chống dịch bắt đầu từ ý thức của mỗi người

Bà Trương Thị Nga: Ý thức phòng dịch của mỗi người sẽ tác động lớn đến chuyện “sinh - tử” của những doanh nghiệp du lịch, dịch vụ như chúng tôi.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nhiều tháng liên tiếp, đồng nghĩa với việc các nhà hàng, khách sạn và người lao động trong đơn vị phải nghỉ ngắt quãng rất nhiều, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động, kinh doanh. Khi có chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, chúng tôi rất vui mừng vì hoạt động kinh doanh được “sống lại” dẫu rằng lượng khách rất ít, thậm chí nhiều thời điểm không có khách.

Để đảm bảo thích ứng an toàn, công ty luôn quán triệt chặt chẽ trong nội bộ cán bộ, nhân viên, người lao động về các biện pháp phòng chống dịch; bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và khách hàng...

Chúng tôi cũng mong mỗi quý khách hàng, mỗi người dân cần chủ động có các biện pháp bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng. Ý thức phòng dịch của mỗi người sẽ tác động lớn đến chuyện “sinh - tử” của những doanh nghiệp du lịch, dịch vụ như chúng tôi.

Ông Nguyễn Đức Chương - Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lộc (Can Lộc): Vắc-xin quan trọng nhất là “vắc-xin ý thức”

Hà Tĩnh: Chống dịch bắt đầu từ ý thức của mỗi người

Ông Nguyễn Đức Chương: Vắc-xin ý thức là thứ "vắc-xin” hữu hiệu nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình.

Tháng 8/2021, trên địa bàn xã phát hiện một số ca bệnh là công dân trở về từ các tỉnh, thành miền Nam sau khi hết thời gian cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại nhà đã dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 và lây cho nhiều người khác. Cũng trong khoảng thời gian này, khi địa bàn đang thực hiện lệnh cách ly y tế theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ thì có công dân tự ý trốn khỏi khu phong tỏa sang địa phương khác tụ tập. Những sự việc đó khiến công tác phòng chống dịch trở nên khó khăn hơn.

Thực tế cũng cho thấy ý thức của người dân trong phòng chống dịch chính là “vắc-xin” quan trọng nhất để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Đây cũng là thứ “vắc-xin” hữu hiệu nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình.

Từ bài học trên, cùng với triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch thì công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức người dân là giải pháp được địa phương tập trung cao độ. Không chỉ tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh; qua sinh hoạt chi bộ, hội, nhóm, tổ chức đoàn thể..., chúng tôi cũng phát huy vai trò gương mẫu và vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các thành viên tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện tăng tần suất tuần tra, nắm bắt tình hình cơ sở.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!