Hà Tĩnh có 2 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Phát triển Nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Phương Xuân là 2 trong tổng số 75 doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/6.

Hà Tĩnh có 2 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia

Các doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/6/2019

Trung tâm Phát triển Nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh thành lập năm 2013, là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống nấm, bịch phôi nấm, các sản phẩm nấm tươi, nấm khô và nấm chế biến trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sau 5 năm thành lập, Trung tâm đã đạt được những thành tựu nhất định về hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, trình độ tay nghề ngày càng cao, đơn vị đã làm chủ được nhiều công nghệ nuôi trồng các loại nấm phổ biến hiện nay. Hàng năm, Trung tâm đã sản xuất và cung ứng giống nấm, bịch phôi nấm các loại cho tất cả các hộ dân và các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh.

Hà Tĩnh có 2 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia

Giám đốc Trung tâm Phát triển Nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh Trần Đức Hậu nhận giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018

Trung tâm đã và đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục công nhân kỹ thuật làm việc tại đơn vị cũng như gián tiếp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông nhàn tại các vùng nông thôn Hà Tĩnh thông qua việc phát triển sản xuất nấm tại các địa phương trên địa bàn.

Công ty cổ phần Phương Xuân (Hiệu vàng Phương Xuân) có 1 chi nhánh, 2 cửa hàng, với tổng doanh thu hàng năm hơn 100 tỷ đồng và giải quyết công ăn việc làm cho hơn 27 lao động với thu nhập bình quân hơn 5 triệu đồng/người/tháng.

Hà Tĩnh có 2 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia

Với thương hiệu uy tín của mình, hiệu vàng Phương Xuân luôn thu hút lượng lớn khách hàng

Công ty là nhà phân phối chính cho các cửa hàng vàng bạc trong tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, công ty là đối tác của các hãng lớn như: SJC, PNJ, Doji…

Để đạt giải thưởng Giải thưởng Chất lượng quốc gia, doanh nghiệp phải đáp ứng bảy tiêu chí, được tính theo tổng điểm là 1.000, trong đó: Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); hoạch định chiến lược (85 điểm); định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); kết quả hoạt động (450 điểm).

Căn cứ vào kết quả xem xét, đánh giá về đề xuất của Hội đồng Quốc gia trên cơ sở các ý kiến của các UBND tỉnh, thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tặng giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Doanh nghiệp được chấm từ 800 - 1.000 điểm sẽ được giải vàng, đạt 600 điểm sẽ trao giải chất lượng.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Khởi nghiệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Tập trung hoàn thành 3.000km cao tốc trong năm 2025

Tập trung hoàn thành 3.000km cao tốc trong năm 2025

Khẳng định mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025 là không thay đổi, trong đó có 102,38 km qua Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu để tập trung thực hiện.
Giá vàng hôm nay 29/03/2025: Tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Giá vàng hôm nay 29/03/2025: Tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Giá vàng trong nước tăng phi mã trong bối cảnh kim loại quý trên thị trường quốc tế tiếp tục thiết lập kỷ lục mới 3.077 USD. Giá vàng trong các hợp đồng tương lai được nhận định có thể sớm lên 3.100 USD, nhưng cũng có khả năng sớm điều chỉnh.
Người dân Hà Tĩnh trúng đậm ốc tép

Người dân Hà Tĩnh trúng đậm ốc tép

Với giá bán 300.000 - 320.000 đồng/tạ ốc tép, ngư dân Hà Tĩnh có thể thu về từ 1,5-3 triệu đồng/ngày nhờ tích cực kéo lưới thu hoạch "lộc biển".
Tài chính thị trường ngày 28/3: Bài học từ những "cơn sốt đất" ăn theo điều chỉnh địa giới hành chính

Tài chính thị trường ngày 28/3: Bài học từ những "cơn sốt đất" ăn theo điều chỉnh địa giới hành chính

Sau các đợt tăng nóng vì “sốt đất” trong những lần điều chỉnh địa giới hành chính trước đây, giá đất đi ngang và giảm xuống, thị trường gần như đóng băng. Hàng nghìn tỷ đồng “đọng” lại trong bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/3 của Báo Hà Tĩnh.