Hà Tĩnh đẩy mạnh thực hiện phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, Hà Tĩnh đang tăng cường triển khai việc sử dụng hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT) nhằm minh bạch hóa hoạt động nghề cá, thực hiện chống khai thác IUU.

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 8462 yêu cầu bắt buộc khai báo và kiểm soát tàu cá qua hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác (eCDT). Theo đó, từ ngày 1/1/2026, 100% tàu cá rời, cập cảng phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử. UBND các xã, phường có tàu cá tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu tất cả cơ sở thu mua thủy sản khai thác, doanh nghiệp chế biến và các chủ tàu cá trên địa bàn thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng hệ thống phần mềm eCDT.

bqbht_br_img-6142.jpg
bqbht_br_img-6159.jpg
Ngư dân Hồ Minh Huy - chủ tàu cá HT-904422-TS đã tiến hành khai báo trên phần mềm eCDT VN.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh, các lực lượng chức năng liên quan đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân từng bước tiếp cận và sử dụng hiệu quả hệ thống eCDT. Được sự hướng dẫn của cán bộ Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh và lực lượng biên phòng, sau các lần thao tác, học hỏi, ngư dân Trần Văn Hồng (xã Lộc Hà) - chủ tàu cá HT-90292-TS đã cài đặt và tiến hành khai báo thành công eCDT trên ứng dụng.

Ông Hồng cho biết: “Khi sử dụng thành thạo, chúng tôi có thể thực hiện khai báo thông tin về thời gian xuất - nhập cảng để đơn vị quản lý nắm được bất cứ lúc nào. Như vậy, vừa tiết kiệm thời gian, vừa chủ động hơn. Đặc biệt, khi sử dụng ứng dụng này, tất cả thông tin, dữ liệu về tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên, lao động trên tàu, lịch trình… đều được cập nhật chính xác”.

Tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà), tàu vừa cập bến và hoàn thành bốc dỡ hải sản, ngư dân Hồ Minh Huy - chủ tàu cá HT-904422-TS (xã Thạch Lạc) đã tiến hành khai báo trên phần mềm eCDT VN để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Anh Huy cho hay: "Tôi đã kê khai được thông tin, thời gian xuất - nhập cảng, sản lượng khai thác và lộ trình tàu về bến thông qua ứng dụng. Tuy nhiên, ngư dân vẫn cần thêm thời gian để hình thành được thói quen khai báo, nhập thông tin đánh bắt trên hệ thống điện tử”.

bqbht_br_img-6066.jpg
Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá sẽ tiếp tục hướng dẫn, triển khai đồng bộ phần mềm eCDT.

Việc áp dụng eCDT được xem là một trong những giải pháp then chốt, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, qua đó góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” IUU, tạo nền tảng cho nghề cá phát triển bền vững và hội nhập. Hiện nay, nhiều ngư dân khác tại Hà Tĩnh cũng đang từng bước tiếp cận và sử dụng phần mềm eCDT. Từ thói quen viết tay nhật ký hành trình, sản lượng đánh bắt và làm thủ tục tại cảng, ngư dân đang chuyển dần sang thao tác số hóa trên điện thoại thông minh.

Ông Trần Đình Cảnh - Phó Trưởng phòng Vận hành khai thác, Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: “Ban Quản lý sẽ tiếp tục hướng dẫn, triển khai đồng bộ phần mềm eCDT trong toàn bộ quy trình giám sát, xác nhận tại cảng cá theo đúng quy định; bảo đảm bắt buộc từ ngày 1/1/2026, 100% tàu cá rời, cập cảng thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử. Đồng thời, đơn vị sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để đề xuất các giải pháp, định hướng nhằm tạo thuận lợi hơn cho ngư dân”.

bqbht_br_img-6047.jpg
Phần lớn ngư dân chưa quen với công nghệ số, kỹ năng sử dụng thiết bị còn hạn chế.

Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai eCDT tại Hà Tĩnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Trước hết là yếu tố con người, phần lớn ngư dân chưa quen với công nghệ số, kỹ năng sử dụng thiết bị còn hạn chế. Ngoài ra, khi tàu cá hoạt động ở các vùng biển xa bờ, sóng internet yếu cũng khiến việc cập nhật dữ liệu bị gián đoạn. Ngư dân Trần Văn Tuấn (xã Lộc Hà) chia sẻ: “Tôi sử dụng ứng dụng còn những điều hạn chế, đi biển nhiều ngày liền không có sóng internet nên sẽ hạn chế trong cập nhật dữ liệu. Đồng thời, chúng tôi thấy cần tối ưu các thủ tục để thuận tiện hơn cho ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản”.

Vì thế, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục mở các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng nền tảng này cho ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng, chủ doanh nghiệp thu mua hải sản tại các cảng cá chỉ định; quan tâm nghiên cứu mở rộng cho các bến cá nhỏ lẻ tại địa phương nhằm bảo đảm việc triển khai eCDT đồng bộ, thống nhất.

image-2026-01-12t105434311.jpg
image-2026-01-12t105418373.jpg
Phần mềm eCDT VN là hệ thống dùng chung nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch nguồn gốc thủy sản.

Thiếu tá Trần Văn Duy - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa Sót (Đồn Biên phòng Cửa Sót) cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu rời, cập cảng tại các cửa lạch thông qua hệ thống phần mềm eCDT; tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá đối chiếu dữ liệu tàu rời, cập cảng, bảo đảm số liệu trùng khớp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản, thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU trên địa bàn”.

Phần mềm eCDT VN do Cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, là hệ thống dùng chung nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch nguồn gốc thủy sản. Phần mềm được cài đặt và sử dụng trên điện thoại thông minh, cung cấp đầy đủ quy trình và chức năng khai báo theo quy định; cho phép quản lý tàu cá xuất cảng, ghi nhận dữ liệu ban đầu về tàu và thuyền viên, ghi chép sản lượng khai thác thông qua thiết bị nhật ký điện tử.

Đồng thời, các khâu quản lý tàu vào cảng, cập nhật và giám sát sản lượng lên cảng, cấp biên nhận bốc dỡ, mua cá tại cảng, cấp giấy xác nhận và giấy chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu cho nhà máy chế biến… cũng được tích hợp trong hệ thống này.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Trong nắng mới, sức sống căng tràn hiện hữu trên những mái nhà, con đường nơi làng quê Hà Tĩnh. Với nền tảng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, hành trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân.