Hà Tĩnh là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới. Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025-2026, tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Đây là những dự án quan trọng, nhằm kiến tạo môi trường học tập hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển KT-XH vùng sâu, vùng xa.
Hiện tại, đã có 2 công trình được khởi công trong năm 2025 với tổng mức gần 300 tỷ đồng, gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) và Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1); 5 công trình còn lại đang hoàn tất các thủ tục để sẵn sàng triển khai ngay sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Được khởi công vào tháng 11/2025, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê đang hình thành rõ nét trên diện tích hơn 5 ha, với tổng khối lượng thi công đến nay đạt khoảng 20%. Trường có quy mô 35 lớp, 1.209 học sinh, với tổng mức đầu tư 154 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 30/8/2026, kịp thời phục vụ năm học 2026-2027.
Hiện nay, trên công trường có 50 công nhân đang chia ca làm việc liên tục, tiến độ được đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Văn Tần - Giám sát trưởng Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng VINAXIM (phường Thành Sen) cho biết: “Xác định đây là công trình trọng điểm, chúng tôi đã huy động tối đa nguồn lực với 50 công nhân, kỹ thuật cùng hệ thống máy móc hiện đại. Đội ngũ giám sát và kỹ thuật luôn bám sát công trường 24/7 để kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu vào vật liệu đến quy trình kỹ thuật. Mục tiêu của đơn vị không chỉ là đảm bảo tiến độ mà còn phải đảm bảo tính bền vững và thẩm mỹ cao nhất cho công trình”.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê dự kiến hoàn thành và bàn giao trước 30/8/2026, kịp thời phục vụ năm học 2026-2027.
Cũng theo ông Tần, bên cạnh việc đẩy nhanh khối lượng, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác quản lý chất lượng từng hạng mục. Việc thi công trong điều kiện địa hình biên giới đòi hỏi sự tính toán chi tiết về cung ứng vật tư và điều phối nhân lực để vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ vững kỷ luật an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Ông Nguyễn Văn Nam - công nhân thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê chia sẻ: “Dù công việc có phần vất vả, thường xuyên phải tăng ca muộn để đảm bảo tiến độ móng và dầm sàn, nhưng anh em chúng tôi luôn bảo nhau nỗ lực hết mình. Được góp sức xây dựng một ngôi trường khang trang cho con em vùng biên giới học tập, chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Nhà thầu cũng rất quan tâm, đảm bảo đầy đủ chế độ và an toàn lao động, giúp chúng tôi yên tâm bám công trường”.
Tiến độ thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 đang được chủ đầu tư, nhà thầu gấp rút đẩy nhanh.
Những ngày sát Tết, trên công trường thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1, không khí lao động vẫn diễn ra hết sức khẩn trương, rộn rã tiếng máy. Với quy mô 40 lớp học, tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với giáo dục vùng biên. Xác định mục tiêu bàn giao công trình trước thềm năm học mới 2026-2027 (trước ngày 30/8/2026) là nhiệm vụ trọng tâm, nhà thầu thi công đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa nguồn lực máy móc và thiết bị kỹ thuật để "chạy đua" với thời gian.
Ông Kiều Văn Hùng - Giám sát trưởng Công ty CP tư vấn xây dựng Ngọc Hà cho biết: “Đến nay, tiến độ dự án đã đạt được khoảng 10%, hiện chúng tôi đang tập trung xây dựng các dãy nhà 3 tầng và khu vực cột móng. Công tác giám sát được thực hiện nghiêm ngặt, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà lơ là chất lượng. Ban điều hành dự án thường xuyên tổ chức giao ban ngay tại công trường để tháo gỡ khó khăn, đồng thời động viên, khích lệ công nhân tăng ca kíp, quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn, tạo nền móng vững chắc cho giáo dục vùng biên”.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 30/8/2026.
“Hiện nay, chúng tôi đang tập trung cao độ, huy động hơn 30 công nhân cùng hệ thống hơn 20 máy xúc, máy cẩu, máy ép cọc, tận dụng thời tiết thuận lợi, chạy đua với thời gian. Không chỉ chú trọng tiến độ, công ty còn đặc biệt quan tâm đến đời sống, đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi để anh em cảm nhận được không khí Tết ấm áp ngay trên công trường. Sự yên tâm, phấn khởi của người lao động chính là nguồn lực quan trọng nhất để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, sớm đưa công trình vào phục vụ con em đồng bào các dân tộc vùng biên” - anh Nguyễn Văn Tiền, Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư xây dựng FCI Việt Nam (đơn vị thi công) khẳng định.
Ông Phan Quốc Bảo - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) cho biết: “Với vai trò chủ đầu tư, chúng tôi đang sát sao đôn đốc các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng tuần, từng tháng. Ban Quản lý cam kết đồng hành cùng đơn vị thi công để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và giải ngân, đảm bảo các dự án trường học biên giới về đích đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn quốc gia, xứng đáng là điểm sáng về hạ tầng giáo dục của tỉnh”.
Ngoài hai dự án trên đã được khởi công xây dựng, theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ (dự kiến từ mùng 8 đến mùng 10 tháng Giêng), Hà Tĩnh sẽ cùng cả nước khởi công 5 dự án trường học biên giới trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có quy mô 37 lớp với diện tích 5 ha; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có quy mô 27 lớp với diện tích 5 ha; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang (xã Vũ Quang) có quy mô khoảng 30 lớp, diện tích 4 ha; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình (xã Hương Bình) có quy mô khoảng 39 lớp, diện tích 4,8 ha; Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình (xã Hương Bình) có quy mô khoảng 24 lớp, diện tích hơn 4,6 ha. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đang được các địa phương, đơn vị nỗ lực hoàn tất.
Việc đầu tư bài bản, đồng bộ hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ giải quyết bài toán cơ sở vật chất giáo dục mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng biên. Khi những mái trường này đi vào hoạt động sẽ là nơi "ươm mầm" tài năng, góp phần xây dựng vùng biên giới Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững.