Vốn đã quen với những bất thường của thời tiết nhưng với việc chỉ trong vòng một tháng phải gánh chịu 2 cơn bão lớn (số 5 và số 10) khiến người dân Hà Tĩnh dường như kiệt quệ.
Trong thời khắc gian khó ấy, các cấp, ngành Trung ương, địa phương và đồng bào cả nước lại tiếp tục hướng về Hà Tĩnh bằng nghĩa tình sâu nặng, trở thành điểm tựa vững vàng cho mảnh đất miền Trung ruột thịt.
Ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho 15 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó hỗ trợ Hà Tĩnh 500 tỷ đồng. Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương phân bổ để nguồn lực kịp thời đến với người dân vùng bão lũ.
Ngay sau cơn bão số 10, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương đã trao hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; kết nối, trao tặng hàng tỷ đồng giúp Nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai. Nghĩa cử ấy càng thêm khẳng định sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của Trung ương đối với vùng đất đang oằn mình chống chọi thiên nhiên khắc nghiệt.
Phát huy trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nghiệp lớn cũng đồng hành cùng Hà Tĩnh trong hoạn nạn. Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup đã quyết định hỗ trợ 500 tỷ đồng cho Hà Tĩnh và các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 10. Chương trình khảo sát, lập danh sách đối tượng đang được gấp rút triển khai để nguồn hỗ trợ sớm đến tay người dân.
Hưởng ứng lời kêu gọi của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, các tỉnh, thành, tổ chức, cá nhân từ mọi miền Tổ quốc cũng vượt quãng đường xa xôi trong điều kiện thời tiết bất lợi để trực tiếp mang tình cảm, lương thực, nhu yếu phẩm đến với Hà Tĩnh.
Chia sẻ trong chuyến công tác trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Văn Lập - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng cho biết: “Người dân Hải Phòng sẻ chia sâu sắc với những thiệt hại, mất mát mà Hà Tĩnh khi phải hứng chịu trong những trận bão liên tiếp. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng tinh thần đoàn kết, đồng lòng và sự sẻ chia của đồng bào cả nước, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển”.
Nhiều tổ chức thiện nguyện đã đến tận những vùng sâu vùng xa, vùng ngập lụt để mang những chuyến hàng cứu trợ cho bà con. Bà Trần Thị Nguyệt (thôn Hoa Đình - xã Đức Quang) xúc động chia sẻ: “Trong bão số 10, nhà tôi bị tốc mái, bão đã đi qua nhiều ngày mà làng xóm vẫn ngập trong biển nước, khó khăn đủ bề. Nhờ chính quyền di tản kịp thời và được đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ tiền mặt, lương thực, nhu yếu phẩm, chúng tôi mới qua cơn hoạn nạn. Nay tình hình đã tạm ổn, các đoàn thể lại hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để ổn định cuộc sống”.
Không chỉ bằng vật chất, hàng nghìn cán bộ, nhân viên ngành điện, viễn thông từ các tỉnh thành trên cả nước cũng xuất quân về tiếp viện Hà Tĩnh khắc phục sự cố. Trong điều kiện nhân lực hạn chế, khối lượng công việc khổng lồ, họ đã không quản hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ, nắng nóng, bám trụ ngày đêm để khôi phục hạ tầng.
Anh Lường Văn Thành (nhân viên Điện lực Sơn La) chia sẻ: “Địa hình khó khăn, thiệt hại lớn, nhiều vùng bị ngập nước, sạt lở khiến cho công việc của chúng tôi thêm phần vất vả nhưng anh em đều động viên nhau, quyết tâm đóng điện trở lại cho bà con sớm nhất có thể. Niềm vui của bà con khi có điện cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi”.
Những bữa cơm vội tại hiện trường, những ca trực xuyên đêm để sớm đưa dòng điện trở lại đã trở thành hình ảnh xúc động đối với người dân Hà Tĩnh. Chị Nguyễn Thị Hà Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Khang cho biết: “Thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc của cán bộ, nhân viên điện lực các tỉnh về hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố, chị em phụ nữ đã tình nguyện nấu ăn, cung cấp nước uống cho các anh. Đó là lời cảm ơn chân thành của người dân, mong được góp sức cùng các anh sớm hoàn thành nhiệm vụ”.
Theo thống kê, tại Hà Tĩnh, bão số 5 và số 10 đã khiến 3 người tử vong, 70 người bị thương; gần 136.000 ngôi nhà hư hỏng; 3.1552 ha hoa màu bị đổ ngã; hàng chục nghìn con gia cầm bị chết; hàng nghìn ha thủy sản bị ảnh hưởng; hệ thống hạ tầng ngành điện, viễn thông, các cơ quan công sở hư hỏng nặng; hàng chục di tích lịch sử, văn hóa bị ảnh hưởng; trên 700 điểm trường, 127 cơ sở y tế hư hỏng, tốc mái… Ước tính thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng
Đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm địa phương, tổ chức, cá nhân ủng hộ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả của 2 cơn bão thông qua kênh tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ tỉnh với số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ trên 86,7 tỷ đồng. Ban vận động đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí đợt 1 số tiền hơn 33 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả.
Trong thời điểm khó khăn sau thiên tai, Hà Tĩnh thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc tình đoàn kết, gắn bó của đồng bào cả nước. Những tình cảm, món quà gửi trao không chỉ giúp vơi bớt thiệt hại do bão lũ gây ra mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để Nhân dân Hà Tĩnh vững lòng vượt qua thử thách, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, từng bước tái thiết sau bão lũ.