Khuyến học, khuyến tài – động lực phát triển trong kỷ nguyên số

(Baohatinh.vn) - Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) là dịp nhắc nhở mỗi người, nhất là thế hệ trẻ Hà Tĩnh tầm quan trọng của học tập, nắm bắt các kiến thức, công nghệ mới, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tháng 9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-TTg, lấy ngày 2/10 hằng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam”, với mục đích động viên các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời tôn vinh những tấm gương hiếu học, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài.

bqbht_br_15.jpg
Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương trong kỷ nguyên mới. (Giờ học của học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh).

Với chủ đề: "Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng", thông điệp của Ngày Khuyến học Việt Nam năm nay nhằm nhắc nhở mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của việc học tập, tiếp cận tri thức và công nghệ mới để góp phần dựng xây tương lai đất nước.

Tại Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống hiếu học, công tác khuyến học, khuyến tài nhiều năm qua đã trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng, từ trường học đến doanh nghiệp.

bqbht_br_11.jpg
Công tác khuyến học, khuyến tài lan toả sâu rộng trong từng trường học, dòng họ, cơ quan đơn vị. (Ảnh: Trường Tiểu học Thạch Liên - xã Đông Kinh trao quà khuyến học cho học sinh).

Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh cho biết: “Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Hà Tĩnh thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.000 ban khuyến học với hơn 374.000 hội viên. Các mô hình như dòng họ học tập, cộng đồng học tập cấp xã, đơn vị học tập… ngày càng được củng cố, nâng chất. Nhiều quỹ khuyến học, khuyến tài từ tỉnh đến địa phương, dòng họ đã phát huy hiệu quả, tiếp sức cho hàng nghìn học sinh nghèo, học sinh giỏi vượt khó theo đuổi khát vọng tri thức.”

Chủ đề năm nay gắn việc học tập với chuyển đổi số – một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh mới. Đến nay, tại Hà Tĩnh, 100% trường học đã ứng dụng CNTT vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giờ học, tạo hứng thú cho học sinh.

bqbht_br_12.jpg
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học.

Thầy Trần Doãn Tú - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Lạc (xã Kỳ Lạc) cho biết: “Việc ứng dụng CNTT- CĐS vào trong giảng dạy đã được nhà trường thực hiện từ nhiều năm nay. Ngoài sử dụng giáo án điện tử, các thầy cô còn ứng dụng CNTT vào các tiết dạy qua việc sưu tầm, lồng ghép tranh ảnh, hoạt hình nhằm tăng tính sinh động, hấp dẫn cho bài giảng. Qua đó, học sinh hứng thú với bài học hơn, chất lượng giáo dục ngày càng chuyển biến rõ nét”.

Không chỉ trong nhà trường, tinh thần học tập suốt đời, thích ứng với chuyển đổi số cũng đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các trung tâm học tập cộng đồng, lực lượng ĐVTN, phụ nữ các địa phương tích cực tham gia tập huấn, hướng dẫn thực hành kỹ năng số cho người dân, góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời một cách sâu rộng, mạnh mẽ, có hiệu quả…

Bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Từ khi tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi số, tôi đã có thể thực hiện thành thạo nhiều thao tác như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tra cứu thông tin ngay trên điện thoại. Được trang bị kiến thức công nghệ, chúng tôi thuận tiện hơn trong giao dịch hằng ngày, đồng thời chủ động tiếp cận các nguồn tri thức mới”.

13.jpg
Người dân ứng dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào phục vụ sản xuất.

Những chuyển biến tích cực từ cơ sở chính là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập suốt đời đang lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Ngày Khuyến học Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc, mà còn là lời hiệu triệu mỗi người dân chủ động học tập, tự làm mới mình trong kỷ nguyên số.

Đối với Hà Tĩnh - mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, trọng nhân tài, việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với chuyển đổi số, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chính là nền tảng góp phần đưa tỉnh nhà vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới.

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.