Hà Nội hỗ trợ Hà Tĩnh 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

(Baohatinh.vn) - Thành phố Hà Nội gửi thư thăm hỏi và hỗ trợ 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Ninh Bình 55 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

bqbht_br_b4.jpg
Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ngày 30/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTTvề việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Cụ thể, Hà Nội trích số tiền 55 tỷ đồng từ Quỹ "Cứu trợ" của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để hỗ trợ Nhân dân 5 tỉnh (Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa) khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Trong đó, Hà Nội hỗ trợ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; Quảng Trị, Ninh Bình mỗi tỉnh 10 tỷ đồng và Thanh Hóa 5 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh nói trên.

Bão số 10 đổ bộ trên địa bàn Hà Tĩnh làm 1 người tử vong và 15 người bị thương. Gió bão giật mạnh khiến hơn 84.500 nhà bị hư hỏng, 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã; nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ gãy; hàng nghìn con gia cầm bị chết; 936 ha thủy sản bị ngập; 408 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái; 2.075 cột điện đổ gãy; 68 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến giao thông bị ngập nước, sạt lở...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh triển khai kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và thông tin kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trước đó, trong ngày 30/9, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc hỗ trợ Nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ Nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10 theo đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển thư thăm hỏi của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh.

Trong thư thăm hỏi, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình và Thanh Hóa – nơi chịu nhiều tổn thất về người và tài sản do bão lũ gây ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí vươn lên mạnh mẽ, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự sẻ chia từ các địa phương trong cả nước, tin tưởng rằng cán bộ, Nhân dân các tỉnh sẽ sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất”.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh:

1. Tiếp nhận bằng hình thức chuyển khoản

Tên tài khoản tiếp nhận:

- Ban vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh - số tài khoản: 112.256.888.888 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh.

- Ban vận động Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh - số tài khoản: 3751.0.9061863.00000 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII.

2. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt và hàng hóa:

Địa điểm tiếp nhận: Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh - số 98 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin liên hệ:

- Bà Lê Thị Hải Yến - Trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0915297168.

- Ông Trần Văn Lượng - Phó Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0931371985.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh - Ban Vận động Cứu trợ tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài tỉnh được biết và liên hệ.

Chủ đề Bão số 10 - Bão Bualoi 2025

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!