Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

(Baohatinh.vn) - 13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Với cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, cô giáo Lê Thị Kiều Anh không chỉ là một nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua mà còn là người tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo thông qua những giờ học sinh động, hiệu quả và giàu trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm.

bqbht_br_24.jpg
Cô Lê Thị Kiều Anh - giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc.

Từ những tháng năm trên giảng đường Khoa Sư phạm mầm non - Trường Đại học Hà Tĩnh, nữ sinh quê ở Vũ Quang đã mang trong mình tình yêu đặc biệt với trẻ thơ và khát vọng trở thành người giáo viên mẫu mực. Tốt nghiệp đại học năm 2012, rồi gắn bó với sự nghiệp giáo dục mầm non ở Can Lộc, Kiều Anh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để hoàn thành tốt nhất vai trò của người giáo viên, người tổ trưởng chuyên môn, người đảng viên trẻ.

Cô Lê Thị Kiều Anh chia sẻ: “Tôi đã có 13 năm gắn bó với nghề, trong đó có 2 năm làm giáo viên hợp đồng ở Trường Mầm non Khánh Lộc, sau đó được biên chế về Trường Mầm non Thiên Lộc. Cho đến bây giờ, tôi càng thấu hiểu sự vất vả, áp lực của nghề về thời gian, về yêu cầu của môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ. Thế nhưng, với sự quan tâm, dìu dắt, động viên của các đồng nghiệp, ban giám hiệu nhà trường và nỗ lực của bản thân, tôi ngày càng gắn bó, yêu nghề, trưởng thành hơn trong chuyên môn và vững vàng hơn trong từng giờ lên lớp. Với tôi, mỗi ngày đến trường, được nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên, nụ cười trong trẻo của các con là một niềm hạnh phúc, tiếp thêm động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong hành trình gắn bó với nghề”.

image-1.jpg
Cô Kiều Anh là người tiên phong ứng dụng các mô hình dạy học tiên tiến, tạo nên sự hứng thú cho trẻ trong mỗi buổi đến trường.

Để thực hiện tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy trẻ làm trung tâm, cô Kiều Anh luôn tìm tòi, học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin vào mỗi giờ học. Vai trò giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn đã được cô phát huy trong việc tiên phong áp dụng các mô hình dạy học mới, tiên tiến như: STEAM, Montessori, EDP… một cách linh hoạt, sáng tạo. Mỗi tiết học, mỗi hoạt động đều được cô lồng ghép khéo léo các yếu tố đạo đức, văn hóa, kỹ năng sống, qua đó tạo nên những giờ học hứng thú, bổ ích, góp phần bồi đắp cảm xúc tích cực cho trẻ.

Cô Nguyễn Thị Lục – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Lộc cho biết: “Kiều Anh là một giáo viên trẻ không chỉ vững vàng chuyên môn mà còn là người truyền cảm hứng tích cực cho đồng nghiệp. Cô luôn tiên phong trong mọi hoạt động của nhà trường, như: tổ chức chuyên đề, hội thi đến thiết kế đồ dùng dạy học sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, trong thời kỳ chuyển đổi số, cô cũng là người đi đầu trong ứng dụng công nghệ, sử dụng hiệu quả các công cụ thiết kế, AI và phần mềm giáo dục để tạo ra những bài giảng hấp dẫn, lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn trường”.

23.jpg
Các hoạt động giáo dục của cô hướng tới mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

Tâm huyết với nghề, yêu trẻ bằng tất cả trái tim, cô Kiều Anh không chỉ là người mẹ thứ 2 ở trường mà còn là cầu nối bền chặt giữa nhà trường và gia đình. Với tinh thần trách nhiệm và sự am hiểu của mình, cô luôn chủ động chia sẻ các kiến thức nuôi dạy con khoa học, kỹ năng chăm sóc trẻ qua nhiều kênh như: nhóm lớp, bản tin nhà trường, mạng xã hội... Những nội dung gần gũi, thiết thực đã nhận được sự đồng hành tích cực và lan toả từ phía phụ huynh.

Không chỉ là một giáo viên mẫu mực trong chuyên môn, cô Kiều Anh còn là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với lối sống giản dị, khiêm nhường, tận tụy với công việc, cô luôn nhận được sự tin yêu, quý mến từ đồng nghiệp, phụ huynh và người dân.

bqbht_br_2.jpg
Giờ học ngoài trời của cô Kiều Anh và các em học sinh.

Với những nỗ lực cống hiến của mình, cô Kiều Anh đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận giáo viên giỏi tỉnh giai đoạn 2021- 2024; đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu giai đoạn 2017-2022; được công nhận giáo viên giỏi tỉnh giai đoạn 2025- 2028. Ngoài ra, cô còn có nhiều đề tài, sáng kiến cấp tỉnh, cấp huyện trong đổi mới giáo dục.

Những thành tích ấy là minh chứng rõ nét cho tâm huyết, trí tuệ và tinh thần không ngừng đổi mới của cô giáo Kiều Anh. Góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê, truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt” trên vùng đất Can Lộc giàu truyền thống cách mạng.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.
Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Sinh ra nơi làng biển mặn mòi, với khát khao luôn vươn lên phía trước và niềm đam mê bộ môn điền kinh, em Hà Nhật Băng - lớp 9C, Trường THCS Kỳ Hà (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã chạm tới thành tích đáng tự hào trên sân chơi thể thao quốc gia.