Hà Tĩnh dồn sức khắc phục hậu quả bão số 10

(Baohatinh.vn) - Nhằm sớm ổn định đời sống Nhân dân, công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão số 10 đang được cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh dốc lực triển khai.

image-2.jpg
Ngành điện Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục nhanh sự cố về lưới điện.

Ngay sau khi bão số 10 “chấm dứt” hành trình quần thảo trên đất liền Hà Tĩnh, từ sáng sớm 29/9, dọc các tuyến đường trung tâm phường Thành Sen như Hàm Nghi, Xuân Diệu, Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập,… đông đảo hội viên, đoàn viên và người dân đã ra quân khắc phục hậu quả, tập trung vào các phần việc dọn dẹp vệ sinh, phục dựng cây cối đổ gãy, đồng thời chỉnh trang các pano, khánh tiết chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

image-1.jpg
Hội Nông dân phường Thành Sen ra quân dọn dẹp dọc tuyến đường Hàm Nghi.

Bà Trương Thị Thu - Chủ tịch Hội Nông dân phường Thành Sen chia sẻ: “Nắm bắt tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chúng tôi đã huy động hơn 60 hội viên trên địa bàn phường để dọn dẹp vệ sinh dọc tuyến đường Hàm Nghi.

Sau bão, nhiều gia đình bị thiệt hại lớn về tài sản, song mọi người đang tạm gác lại việc riêng để tập trung dọn dẹp các tuyến đường, công trình vệ sinh chung. Đến cuối ngày, chúng tôi đã cơ bản hoàn tất công tác dọn dẹp tại các tuyến đường phụ trách, đồng thời treo lại toàn bộ pano, áp phích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh”.

bqbht_br_u3.jpg
Nhiều hội viên các tổ chức, đoàn thể tại phường Thành Sen chỉnh trang khánh tiết, pano, treo cờ để hướng về ngày hội lớn.

Tại xã Đức Quang - vùng "rốn lũ" thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, nhiều hộ dân chưa kịp khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra cách đây 1 tháng, nay lại phải tiếp tục “gồng gánh” thêm thiệt hại của bão số 10.

Ông Cao Văn Học (thôn Tiền Phong, xã Đức Quang) ngậm ngùi: “Vốn quen sinh sống với vùng ngập trũng, chúng tôi đã chủ động gia cố tàu thuyền, nhà ở trước bão. Thế nhưng bão số 10 có sức tàn phá khủng khiếp, gây ảnh hưởng quá nặng nề. Gia đình tôi có 3 con thuyền bị hư hỏng, đánh chìm do bão số 5, vừa được khôi phục sửa chữa cách đây không lâu, nay tiếp tục phải khắc phục lại. Ngoài ra, hệ thống mái tôn, tường rào và nhiều công trình phụ trợ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

bqbht_br_u6.jpg
Nhà văn hoá cộng đồng thôn Tiền Phong (xã Đức Quang) ngập chìm trong nước lũ.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, tính đến hết ngày 29/9, xã Đức Quang có 1.457 cây cổ thụ bị đổ ngã; 1.957 hộ dân, 10/10 trường học, 2 trạm y tế bị tốc mái ngói, mái che; 15/23 thôn vùng ngoài đê La Giang, 100% hộ dân thôn Tiền Phong bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ sông La lên nhanh.

Ông Đặng Giang Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang cho biết: “Ngay trong ngày 29/9, chính quyền và lực lượng Công an xã Đức Quang đã sớm triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Trong đó, tập trung ưu tiên khắc phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu, dọn dẹp vệ sinh môi trường, hành lang lưới điện, giao thông… sớm ổn định đời sống Nhân dân. Hiện tại, vùng ngoài đê La Giang nước vẫn đang dâng cao, gây chia cắt hơn 2.000 hộ dân, chính quyền địa phương đang tích cực bám nắm địa bàn, chủ động triển khai các phương án khắc phục, ưu tiên lớn nhất là đảm bảo an toàn cho người dân”.

bqbht_br_u4.jpg
Công an xã Đức Quang cùng người dân nhanh chóng di dời cây cối đổ gãy nhằm đảm bảo ổn định giao thông trên địa bàn.

Tại xã Thiên Cầm, bão số 10 đã để lại những thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và đời sống dân sinh. Toàn xã có 113 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 528 nhà hư hại nặng và hơn 2.300 công trình khác bị ảnh hưởng.

Tuyến kè biển tại thôn Xuân Nam bị sóng đánh sạt lở hơn 20m², 11 trường học, 14 nhà văn hóa, nhiều trụ sở, cụm loa truyền thanh và hệ thống điện sinh hoạt cũng hư hỏng nghiêm trọng.

bqbht_br_d6c0924fffab75f52cba-copy.jpg
Xã Thiên Cầm huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khắc phục nhằm ổn định lại cuộc sống cho người dân.

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết: “Chúng tôi đang ưu tiên tập trung sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường học để sớm đảm bảo công tác dạy và học. Song song với đó, ngành điện lực phối hợp cùng các thôn khẩn trương khắc phục sự cố hệ thống đường dây, cột điện, đồng thời hướng dẫn người dân nối dây điện sau công tơ an toàn để sẵn sàng khi có điện lưới. Địa phương cũng tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình neo đơn khắc phục nhà cửa bị tốc mái, đồng thời vận động bà con cùng tham gia vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn”.

Không chỉ ở khu vực ven biển, tại xã miền núi Vũ Quang, bão số 10 cũng gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho địa phương. Theo ông Trần Nguyên Thọ - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Quang, địa phương đang nhanh chóng khôi phục các công trình thiết yếu như trường học và hệ thống điện để ổn định đời sống. Xã cũng đã huy động mọi lực lượng, từ thanh niên, lực lượng vũ trang, đến bà con Nhân dân tập trung khắc phục thiệt hại.

bqbht_br_b9b7913b42e6c8b891f7-copy.jpg
Lãnh đạo xã Vũ Quang kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Thời điểm này, các địa phương trong toàn tỉnh đang dốc toàn lực vào công tác khắc phục hậu quả bão số 10, trong đó ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng dọn dẹp, sửa chữa các công trình thiết yếu, hỗ trợ nhà cửa bị hư hỏng nặng... Sự chủ động, khẩn trương của cả hệ thống chính trị đã góp phần sớm ổn định đời sống cho Nhân dân, tập trung khôi phục sản xuất sau bão.

Chủ đề Bão số 10 - Bão Bualoi 2025

Đọc thêm

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân da cam

Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân da cam

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong không khí ấm áp, yên vui, người dân Hà Tĩnh trở lại với nhịp sống thường nhật trong tâm thế phấn khởi để bước vào những tháng cuối năm với khí thế mới, quyết tâm mới.
Đón Tết Độc lập này, nhớ những mùa tết xưa

Đón Tết Độc lập này, nhớ những mùa tết xưa

Mỗi độ tháng Chín về, trong sắc cờ đỏ rực rỡ trên những con đường, Tết Độc lập lại gợi lên trong lòng người dân đất Việt niềm vui hôm nay và những ký ức đã qua. Với tôi, đó là những mùa Quốc khánh của tuổi thơ với niềm vui giản dị mà vẹn nguyên theo năm tháng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!