Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ 1.191 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai về sau ngày 12/3

(Baohatinh.vn) - Đến ngày 30/3, ngành Y tế Hà Tĩnh đã rà soát, giám sát 1.191 người bệnh đến điều trị nội trú, khám ngoại trú, người nhà bệnh nhân, sinh viên và những người khác có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trở về sau ngày 12/3/2020.

Hiện nay, ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang diễn biến phức tạp, cả nước đã ghi nhận 33 ca mắc có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai gồm: Cán bộ y tế, nhân viên lao công trong bệnh viện, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện và sinh viên.

Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ 1.191 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai về sau ngày 12/3

Tình hình dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai đang diễn biến phức tạp (Ảnh: internet).

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, nắm bắt thông tin chính xác từng trường hợp đi, đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Tĩnh thành lập 3 đoàn công tác đến từng địa phương giám sát y tế đối với những trường hợp này.

Chỉ đạo hệ thống y tế địa phương phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức rà soát toàn bộ các trường hợp đã đến khám, điều trị nội trú, ngoại trú ở Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay, lập danh sách giám sát cụ thể.

Đến nay, ngành y tế Hà Tĩnh đã rà soát, giám sát 1.191 người bệnh đến điều trị nội trú, bệnh nhân khám ngoại trú, người nhà người bệnh, sinh viên và người có tiếp xúc gần với bệnh nhân từ Bệnh viện Bạch Mai trở về sau ngày 12/3/2020.

Trong đó có 223 bệnh nhân nội trú, 118 bệnh nhân ngoại trú, 6 sinh viên và 844 người nhà đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đến thăm bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai.

Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ 1.191 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai về sau ngày 12/3

Đoàn công tác Sở Y tế Hà Tĩnh đi giám sát các trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai trở về ở Can Lộc.

Với bệnh nhân điều trị nội trú đã xuất viện trong khoảng thời gian trên thì hướng dẫn bệnh nhân, người chăm sóc thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn của cán bộ y tế địa phương, có phòng nằm riêng, ăn riêng, theo dõi nhiệt độ ít nhất 2 lần/ngày. Thường xuyên đeo khẩu trang cả khi ở nhà, không được đến nơi đông người, không đón người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, tránh tiếp xúc với mọi người trong gia đình và cộng đồng trong 14 ngày.

Tuyên truyền, khuyến cáo những trường hợp đã đến khám, điều trị ngoại trú, người nhà bệnh nhân, người đến thăm bệnh nhân tự theo dõi sức khỏe. Nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau họng thì đến ngay cơ sở y tế khám và theo dõi sức khỏe.

Trước nguy cơ dịch từ Bệnh viện Bạch Mai, rất mong chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, tiếp tục rà soát, tuyên truyền người dân từ Bệnh viện Bạch Mai trở về tự giác khai báo y tế để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời.
Đề nghị các gia đình có người thân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai khai báo với chính quyền địa phương để có biện pháp theo dõi, giám sát y tế phù hợp khi người bệnh trở về gia đình.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh Nguyễn Lương Tâm

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...