Hà Tĩnh hoàn thành cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên

(Baohatinh.vn) - Với việc huy động tối đa lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các giải pháp, Hà Tĩnh đã hoàn thành đợt cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Chỉ thị 51-CT/TW năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi thẻ đảng viên, thẻ đảng viên sẽ được tích hợp mã định danh cá nhân, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, thông tin đảng viên được quản lý tập trung, bảo đảm chính xác và bảo mật cao; đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính (TTHC), giúp việc tra cứu, theo dõi quá trình sinh hoạt đảng, cập nhật hồ sơ đảng viên trở nên thuận tiện, nhanh chóng hơn.

935ac27e0a268178d837.jpg
Thẻ đảng viên mới giúp việc tra cứu, theo dõi quá trình sinh hoạt đảng thuận tiện hơn.

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương triển khai việc đổi thẻ đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẩn trương đề nghị ban thường vụ đảng ủy trực thuộc tỉnh, ban thường vụ đảng ủy các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc kịp thời thực hiện với mục tiêu hoàn thành trước ngày 2/9/2025.

Xác định nhiệm vụ chính trị cấp thiết, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong toàn tỉnh đã triển khai với quyết tâm cao nhất. Các tổ chức đảng đã vào cuộc khẩn trương để kiểm tra, rà soát, bảo đảm thông tin của đảng viên theo hồ sơ, từ đó, lập danh sách đề xuất duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ đảng viên đảm bảo chính xác thông tin và tiến độ đề ra.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ về phương tiện, thiết bị, nhân lực; đồng thời, tổ chức hướng dẫn cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an 69 phường, xã đã phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng uỷ cùng cấp tiến hành rà soát, lập danh sách đảng viên tại các chi bộ trực thuộc.

bqbht_br_15.jpg
Công an 69 phường, xã đã phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng uỷ cùng cấp tiến hành rà soát, lập danh sách đảng viên tại các chi bộ trực thuộc.

Ông Hoàng Hữu Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Nghi Xuân trao đổi: "Để hoàn thành việc cấp đổi thẻ đảng viên, Đảng uỷ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Bên cạnh đó, ngoài sự tích cực của các cơ quan tham mưu giúp việc, đoàn viên thanh niên, công an xã đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong quá trình triển khai, Công an xã Nghi Xuân đã tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên thực hiện cấp đổi thẻ nhanh chóng, chính xác, thuận tiện. Đến nay, 2.032 đảng viên trên địa bàn đã hoàn thành nhiệm vụ".

Công an 69/69 xã, phường đã chuẩn bị chu đáo về nhân lực, máy móc thiết bị, đường truyền, kỹ thuật cùng tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học giúp thực hiện nhanh, đúng quy trình, bảo đảm độ tin cậy dữ liệu. Đến thời điểm hiện tại, nhiều đơn vị công an xã đã hoàn thành xử lý hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên với tỷ lệ 100% như: Sơn Hồng, Tiên Điền, Trần Phú, Thượng Đức, Đồng Tiến, Hoành Sơn, Cẩm Hưng, Gia Hanh...

bqbht_br_14d.jpg
Công an xã Toàn Lưu đã thu nhận 1.190 hồ sơ dữ liệu đổi thẻ đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Tại xã Toàn Lưu, công an xã đã huy động cán bộ trực tiếp hỗ trợ đảng viên trong việc hoàn thiện hồ sơ, cập nhật thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đảng viên. Bên cạnh đó, làm việc liên tục, kể cả thứ bảy và chủ nhật; lịch làm việc được bố trí chi tiết theo từng chi bộ. Tính đến thời điểm này, Công an xã đã thu nhận 1.190 hồ sơ dữ liệu đổi thẻ đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Công an xã Toàn Lưu thông tin: "Ngoài đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ, đơn vị còn tiến hành thu nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ đảng cho 41 đảng viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động D19, 201 đảng viên của cán bộ Trại giam Xuân Hà".

73bcaa9569cde293bbdc.jpg
Công an phường Thành Sen bố trí 50 cán bộ và được trang cấp 7 máy phục vụ quá trình thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên.

Đặc biệt, tại phường Thành Sen, do đặc thù địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan "đầu não" của toàn tỉnh, có 4 đảng bộ lớn gồm: Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Do đó, số lượng đảng viên tại đây đặc biệt lớn với 19.518 đảng viên. Mặc dù vậy, vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, việc cấp đổi thẻ đảng viên trên địa bàn đã có kết quả đáng ghi nhận.

Trung tá Nguyễn Đông Hưng - Trưởng Công an phường Thành Sen cho hay: "Đến nay, đơn vị đã tiến hành thu nhận 15.423 hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên, tỷ lệ hoàn thành đạt trên 99% (đảng viên còn lại do đi nước ngoài, chưa có thẻ đảng viên...). Đối với những trường hợp đảng viên già yếu, bệnh tật, không thể đi lại, Công an phường đã bố trí các tổ công tác mang theo máy móc, trang thiết bị đến tận nhà để triển khai thu nhận".

Để "giảm tải" áp lực cho Công an phường Thành Sen, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cũng đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng, đối tượng chủ yếu là đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_13.jpg
Các đảng viên già yếu, bệnh tật, không thể đi lại được lực lượng công an tổ chức các tổ lưu động về tận nhà để hỗ trợ.

Hà Tĩnh hiện có 99.449 đảng viên chính thức/101.276 đảng viên đang quản lý; có 91.706 đảng viên có mặt trên địa bàn. Trong chiến dịch cao điểm (từ ngày 7/8 - 23/8), Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đối với 100% đảng viên đủ điều kiện thuộc quản lý của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, lực lượng công an toàn tỉnh đang tiếp tục rà soát, đối chiếu số đảng viên còn lại để tiến hành thu nhận và phối hợp các cơ quan liên quan xử lý dữ liệu, truyền dữ liệu về Trung ương để in thẻ đảng viên, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu trước ngày 2/9.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về nhiệm vụ cấp đổi thẻ đảng viên; đồng thời, thường xuyên bám sát quá trình thực hiện ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn. Đến nay, việc cấp đổi thẻ đảng viên trên toàn tỉnh đã được triển khai, tiến hành kịp thời, nghiêm túc, bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và nguyên tắc, thủ tục.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thị Tố Hoa

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!