Hà Tĩnh hoàn thành chiến dịch tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ em

(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở và sự phối hợp của các cơ sở giáo dục, Hà Tĩnh đã hoàn thành chiến dịch tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch sởi trên địa bàn cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng có những diễn biến phức tạp. Theo thống kê từ Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 38.807 ca nghi sởi, trong đó có 3.447 ca dương tính với sởi tại 61 tỉnh, thành phố, 5 ca tử vong liên quan đến sởi.

bqbht_br_soi-2a.jpg
Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi.

Tại Hà Tĩnh, theo thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 550 ca mắc sởi tại các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, một số địa phương có số ca mắc lớn như: TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, TP Hà Tĩnh… Tuy nhiên, nhờ kịp thời phát hiện nên các ca bệnh đều được điều trị tại các trung tâm y tế và trạm y tế, không có trường hợp biến chứng nặng.

Bệnh sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, 90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi. Khi 1 người mắc bệnh có thể lây cho nhiều người khác. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, thậm chí có thể viêm não dễ dẫn đến tử vong. Bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng.

Để phòng, chống hiệu quả với bệnh sởi, ngăn chặn lây lan trong cộng đồng, việc tiêm phòng vắc-xin là giải pháp hữu hiệu nhất. Vào cuối tháng 2/2025, sau khi được Bộ Y tế phân bổ 3.800 liều vắc-xin phòng sởi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phân bổ cho các địa phương tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 1-10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc-xin theo quy định tại 10 địa phương: Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh.

bqbht_br_c1.jpg
Đông đảo người dân đưa trẻ đến tiêm vắc-xin khi có thông báo từ ngành y tế.

Tại TX Kỳ Anh - địa bàn có dịch sởi diễn ra phức tạp với trên 220 ca mắc từ đầu năm 2025 đến nay, khi có vắc-xin phân bổ về, Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh đã nhanh chóng tổ chức tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi.

Bác sỹ Võ Văn Phong – Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh cho biết: “Sau khi được phân bổ 600 liều vắc-xin phòng sởi, đơn vị đã chỉ đạo các trạm y tế và phối hợp với các trường học rà soát các trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm phòng chưa đủ mũi theo quy định để tổ chức tiêm phòng kịp thời. Đặc biệt, chú trọng rà soát kỹ ở địa bàn các phường trong KKT Vũng Áng - nơi có đông công nhân, người lao động sinh sống để tiêm phòng cho các trẻ, tạo sự miễn dịch”.

Theo tổng hợp, đến nay, thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành chiến dịch tiêm phòng với 556/600 liều được tiêm. Số liều còn lại sẽ được tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp di biến động trên địa bàn.

bqbht_br_a1.jpg
Trạm Y tế xã Tân Lâm Hương - TP Hà Tĩnh tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ em.

Ở TP Hà Tĩnh, sau khi được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh phân bổ 600 liều vắc-xin, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng phân bổ cho các trạm y tế tiêm phòng. Việc rà soát cũng được thành phố triển khai quyết liệt nhất là đối với các xã, phường có đông dân cư và các địa phương vừa được sáp nhập về từ huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Kháng – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh thông tin: “Nhờ vào cuộc từ sớm của các trạm y tế, sự hỗ trợ, phối hợp của các trường học nên đến nay thành phố đã hoàn thành chiến dịch với 586/600 liều được tiêm. Số còn lại sẽ được tổ chức tiêm vét, tiêm bù cho những trường hợp không có mặt trên địa bàn”.

bqbht_br_soi-3a.jpg
Các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với trường học để việc tiêm chủng không bỏ sót đối tượng.

Cho đến nay, 8 địa phương khác gồm: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh, huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ cũng đã hoàn thành chiến dịch tiêm chủng.

Trong 3.800 liều được phân bổ cho 10 địa phương thì đến nay đã tiêm 3.600 liều, còn lại 200 liều đang được các địa phương bảo quản để tổ chức tiêm vét, tiêm bù cho các đối tượng không có mặt trên địa bàn hoặc có những lý do khách quan chưa thể tiêm chủng.

Hiện nay, dịch sởi đang diễn biến phức tạp ở rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Ngành sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động công tác giám sát để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và các cụm, khu công nghiệp, khu dân cư… Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục tăng cường công tác rà soát để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi vắc-xin phòng bệnh sởi.

Người dân cũng không được chủ quan, lơ là, cần đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Phụ huynh và các nhà trường theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh thì cho nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại nhà và thông báo cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý kịp thời.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc CDC Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.