Hà Tĩnh nỗ lực bao phủ vắc-xin, kiểm soát dịch sởi

(Baohatinh.vn) - Với việc nhanh chóng bao phủ vắc-xin và triển khai quyết liệt công tác dập dịch, tình hình dịch sởi ở Hà Tĩnh đang từng bước được kiểm soát.

Nỗ lực bao phủ vắc-xin

Trong khi tình hình dịch sởi ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ca tử vong, Bộ Y tế phải ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khẩn để phòng, chống thì tại Hà Tĩnh, dịch bệnh đang có xu hướng chững lại và dần được kiểm soát nhờ các giải pháp quyết liệt của ngành y tế.

bqbht_br_soi-3a.jpg
Bộ Y tế giám sát công tác phòng, chống dịch sởi tại Hà Tĩnh.

Là địa bàn ghi nhận số ca mắc lớn nhất, với trên 221 ca nên Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp để phòng, chống dịch sởi. Khi xuất hiện các ổ dịch, dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế thị xã, các trạm y tế đã nhanh chóng triển khai các giải pháp khoanh vùng, cách ly để ngăn chặn sự lây lan, tăng cường cán bộ cho các xã, phường có ổ dịch để thực hiện công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc dịch, kịp thời cách ly, điều trị.

Bác sỹ Võ Văn Phong – Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh cho biết: “Ngoài chủ động khoanh vùng, dập dịch thì giải pháp quan trọng nhất là tăng độ bao phủ vắc-xin. Các trạm đã phối hợp chặt chẽ với các trường để tổ chức tiêm phòng cho các em học sinh trong độ tuổi; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các phường, xã tổ chức rà soát để tiêm phòng cho các trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi. Tỷ lệ tiêm phòng của thị xã qua 2 chiến dịch luôn đạt trên 90%".

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống nên từ ngày 20/3/2025 đến nay, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh không ghi nhận ca mắc sởi mới. Các ổ dịch trước đây đều được khống chế, kiểm soát hoàn toàn.

bqbht_br_soi-6a.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh giám sát công tác tiêm chủng tại huyện Can Lộc.

Không chỉ thị xã Kỳ Anh mà hiện nay, tình hình dịch bệnh sởi tại nhiều địa phương khác cũng đã được kiểm soát. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 624 ca mắc, phân bổ rải rác ở nhiều địa phương. Tháng 1 và tháng 2, Hà Tĩnh ghi nhận sự gia tăng mạnh các ca mắc sởi với lần lượt là 240 và 259 ca mắc. Trong tháng 3, số ca có xu hướng giảm mạnh, chỉ còn lại 125 ca, trung bình mỗi ngày chỉ ghi nhận rải rác từ 3-5 ca mắc và không bùng phát thành dịch.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Để từng bước kiểm soát tình hình dịch sởi, ngành đã triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phát hiện và khoanh vùng các ổ dịch, tránh để lây lan, bùng phát trên diện rộng. Đặc biệt, với sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của hệ thống y tế cơ sở, ngành giáo dục nên Hà Tĩnh đã triển khai có hiệu quả các chiến dịch tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ em trong độ tuổi. Đây là yếu tố quyết định đến việc gia tăng sự miễn dịch trong cộng đồng, phòng, chống hiệu quả với dịch bệnh sởi”.

Theo cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, trong chiến dịch đợt 1, tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 90% và trong chiến dịch đợt 2, các địa phương đã hoàn thành việc tiêm phòng theo đúng kế hoạch đề ra (hoàn tất trước 31/3/2025) với tỷ lệ trên 98%. Trong đó, nhiều địa phương đạt tỷ lệ rất cao như: Thạch Hà từ 6 - 9 tháng tuổi đạt 99,6%, 1 đến 5 tuổi đạt 100%, 6 đến 10 tuổi đạt 100%; TX Kỳ Anh 6 - 9 tháng tuổi đạt trên 91,6%, 1 đến 5 tuổi đạt 100%, 6 đến 10 tuổi đạt 100%; Đức Thọ từ 6 - 9 tháng tuổi trên 90%, 1 đến 5 tuổi đạt 100%, 6 đến 10 tuổi đạt 100%...

Tiếp tục rà soát tiêm bù và ngăn lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế

Dù dịch sởi đang được từng bước kiểm soát song vẫn còn nhiều tiềm ẩn nhất là nhiều đối tượng vẫn chưa được tiêm phòng. Nguy cơ lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế vẫn còn rất lớn.

bqbht_br_soi-1a.jpg
Các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang thực hiện tốt việc cách ly, điều trị cho bệnh nhân mắc sởi, tránh lây nhiễm chéo.

Do đó, Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... về việc tăng cường công tác phân luồng, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm sởi trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sỹ Đặng Thị Lý – Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện nay, khoa đang điều trị cho 14 bệnh nhân mắc sởi. Do đặc tính của bệnh sởi là lây qua đường hô hấp, khác với một số bệnh truyền nhiễm khác nên đối với các bệnh nhân này, chúng tôi đều bố trí phòng cách ly và điều trị riêng để tránh lây nhiễm chéo cho các bệnh nhân khác. Nhờ chủ động được các phòng bệnh cách ly nên đến nay chưa xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân”.

bqbht_br_soi-4a.jpg
Hà Tĩnh đã hoàn thành chiến dịch tiêm vắc-xin phòng sởi đợt 2 với kết quả đạt cao.

Ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện các cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn Hà Tĩnh cũng chủ động việc cách ly, điều trị cho các bệnh nhân mắc sởi tại các khoa truyền nhiễm để phòng tránh lây nhiễm chéo theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát để tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm vì những lý do khách quan. Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, chỉ khi nào tỷ lệ bao phủ vắc-xin đạt mức trên 95% thì mới có thể tạo ra miễn dịch cộng đồng.

Cùng với đó, ngành cũng đang tăng cường công tác giám sát trong cộng đồng, kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ để chủ động các giải pháp phòng dịch, tránh lây lan trên diện rộng.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!