Thêm 6.650 trẻ em Hà Tĩnh sẽ được tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi

(Baohatinh.vn) - Trong chiến dịch tiêm vắc-xin phòng sởi đợt 2, năm 2025, Sở Y tế Hà Tĩnh giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đầu mối tổ chức triển khai.

Để phòng, chống hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của dịch sởi, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng dịch sởi đợt 2, năm 2025.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ có thêm 6.650 trẻ trong độ tuổi được tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi, trong đó có 4.700 trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi, 910 trẻ từ 1-5 tuổi và 1.040 trẻ từ 6-10 tuổi.

bqbht_br_soi-1a.jpg
Thêm 6.650 trẻ em Hà Tĩnh sẽ được tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh sởi.

Địa điểm triển khai tiêm chủng tại các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã, các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Chiến dịch sẽ kết thúc chậm nhất trong ngày 31/3/2025. Ngành y tế phấn đấu đạt mục tiêu 95% trẻ trong độ tuổi chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc-xin chứa thành phần sởi theo quy định sẽ được tiêm vắc-xin chứa thành phần sởi.

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, Sở Y tế đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn, hiệu quả. Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của việc tiêm vắc-xin sởi, sởi- Rubella. Tổ chức tuyên truyền trước và trong thời gian triển khai chiến dịch về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin sởi, sởi- Rubella.

Dự trù, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát đủ vắc-xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng cho các đơn vị, địa phương. Hướng dẫn các trung tâm y tế tổ chức thực hiện kế hoạch; kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai theo quy định. Chỉ đạo và giám sát tiêm vét sau khi kết thúc đợt tiêm chính để đạt mục tiêu đề ra. Phối hợp với các phòng chức năng liên quan của Sở Y tế trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị.

bqbht_br_giam-sat-soi-thach-haa.jpg
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát để đợt tiêm chủng diễn ra hiệu quả, an toàn.

Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà bố trí 2 đội cấp cứu lưu động trong thời gian triển khai chiến dịch tiêm chủng, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu.

Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch tại địa phương. Phối hợp với ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn trong công tác chỉ đạo, điều tra đối tượng tiêm chủng tại các trường tiểu học, mầm non, mẫu giáo. Căn cứ vào nhu cầu tuyến xã, dự trù, tiếp nhận vắc-xin và vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu của các xã trên địa bàn. Bố trí cán bộ giám sát, hỗ trợ các điểm tiêm chủng trên địa bàn quản lý; bố trí 2 đội cấp cứu lưu động trong thời gian triển khai chiến dịch, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu.

Các trạm y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch tại điểm tiêm chủng cố định. Rà soát, lập danh sách các trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc-xin chứa thành phần sởi theo quy định. Phối hợp với đài truyền thanh xã, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của việc tiêm vắc xin sởi, sởi - Rubella...

Trước đó, trong chiến dịch đợt 1 năm 2025 10 địa phương gồm: TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh, huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ đã tiếp nhận và hoàn thành việc tiêm chủng 3.800 liều vắc-xin phòng sởi cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều theo quy định.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.