Hà Tĩnh sẽ trồng gần 1,7 triệu cây xanh dịp xuân Giáp Thìn

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch tết trồng cây xuân Giáp Thìn năm 2024, toàn tỉnh sẽ có gần 1,7 triệu cây xanh được trồng, chăm bón.

Hà Tĩnh sẽ trồng gần 1,7 triệu cây xanh dịp xuân Giáp Thìn

Thị trấn Cẩm Xuyên triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024

Tết trồng cây năm nay được nhiều xã, thị trấn trên toàn tỉnh chủ động triển khai sớm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao và tạo môi trường tốt nhất cho cây sinh trưởng và phát triển.

Tại thị trấn Cẩm Xuyên, trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn, chính quyền địa phương đã triển khai lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sau lễ phát động, 100% tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đã đồng loạt ra quân trồng cây bóng mát như: hoa ban, bằng lăng, chuỗi ngọc...tại các công viên và tuyến phố.

Ông Phạm Văn Đan – Bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Xuyên chia sẻ: “Năm nay, địa phương dự kiến sẽ trồng 2.300 cây phân tán, cây bóng mát ở các khu vực công cộng và dọc các tuyến phố. Đến thời điểm này, địa phương đã trồng được trên 50% chỉ tiêu. Sau kỳ nghỉ tết, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trồng cây theo chương trình phát động của huyện”.

Hà Tĩnh sẽ trồng gần 1,7 triệu cây xanh dịp xuân Giáp Thìn

Hưởng ứng lời dạy của Bác, người dân thôn Thịnh Kim, xã Tùng Châu (Đức Thọ) trồng cây đầu năm trên các tuyến đường trục chính.

Không riêng thị trấn Cẩm Xuyên, thời điểm này, nhiều địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức tết trồng cây theo lời dạy của Bác. Ở các địa phương, phong trào tết trồng cây trở thành nét đẹp đầu năm mới và được người dân hưởng ứng tích cực.

Tham gia trồng cây đầu năm tại xã Tùng Châu (Đức Thọ), ông Nguyễn Hữu Đức ở thôn Thịnh Kim chia sẻ: “Năm nay chúng tôi chủ động triển khai trồng cây sớm nên trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán, người dân trong thôn đã trồng được hơn 100 cây xà cừ, bằng lăng dọc tuyến đường chính. Trong vườn, tôi cũng trồng thêm cây ăn quả với hi vọng đem lại một khởi đầu tốt đẹp, xanh tươi”.

Hà Tĩnh sẽ trồng gần 1,7 triệu cây xanh dịp xuân Giáp Thìn

Hà Tĩnh huy động mọi lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân tham gia tết trồng cây

Để triển khai hoạt động trồng cây đầu năm, ngày 1/2/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch số 654/UBND-NL4 về việc thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024”. Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến sẽ trồng 1.699.255 cây xanh dịp xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, trồng cây xanh trong rừng tập trung (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) là 845.150 cây; trồng cây xanh phân tán (khu vực đô thị và nông thôn) là 829.905 cây; còn lại là các cây khác.

Triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, trước tết Nguyên đán 2024, các địa phương trên toàn tỉnh đã trồng được 611.000 cây các loại; bao gồm: 372.000 cây xanh trong rừng tập trung và 239.000 cây xanh phân tán.

Dự kiến, sau kỳ nghỉ tết, ngày 15/2 (mùng 6 tết), các huyện/thị/thành phố sẽ đồng loạt ra quân phát động trồng cây. Riêng huyện Cẩm Xuyên dự kiến ngày 25/12 (ngày 16 tết) sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức lễ phát động trồng cây đầu năm.

Trên khắp núi đồi, trên những nẻo đường quê, phố thị, màu xanh đang từng ngày được bao phủ. Sau tết trồng cây xuân Giáp Thìn, Hà Tĩnh có thêm gần 1,7 triệu cây xanh được trồng, chăm bón; qua đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng và phát triển kinh tế. Việc tổ chức hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” còn góp phần tích cực thực hiện mục tiêu Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các địa phương, đơn vị căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng để chủ động tổ chức tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để mọi lực lượng, tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; quan tâm trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất, trồng cây xanh phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!