Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết; đặc biệt là công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, an sinh xã hội...

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết

Chiều 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp nghe tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ngành đơn vị liên quan.

Về công tác chuẩn bị phục vụ tết Nguyên đán, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn tỉnh dồi dào, chưa có tình trạng khan hiếm. Tổng giá trị hàng hóa thiết yếu dự trữ trong 3 tháng (từ ngày 13/12/2023 đến ngày 9/3/2024) gần 300 tỷ đồng; lượng dự trữ xăng dầu hiện đạt trên 57 triệu lít.

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà báo cáo công tác chuẩn bị tết; các nhiệm vụ trọng tâm trong và sau tết.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 3/1/2024 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động bố trí lực lượng và phân công trực, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu tại địa bàn quản lý.

Tính đến ngày 29/1 (tức 19/12 âm lịch), toàn tỉnh đã trao 142.625 suất quà với kinh phí gần 49 tỷ đồng cho người có công, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; trong đó 36 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, 13 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Nguồn cung hàng hóa trên địa bàn tỉnh dồi dào, chưa có tình trạng khan hiếm tuy nhiên sức mua hiện giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo kết quả khảo sát tại 477 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mức lương cao nhất là 100 triệu đồng/người/tháng, mức thưởng tết cao nhất là 50 triệu đồng/người.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí với nội dung mừng Đảng, mừng Xuân trên các địa bàn huyện, thành phố, thị xã, đảm bảo nội dung và mỹ quan. Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh đang tập trung chuẩn bị, phối hợp tổ chức công tác bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh trên tuyến biên giới, trên bộ, trên biển, trên không, trên không gian mạng được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết

Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán, trong đó: bắt giữ 7 vụ/12 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 135 vụ/282 đối tượng vi phạm về pháo; phát hiện, xử lý 3.157 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 7 tỷ đồng, tước 693 giấy phép lái xe, tạm giữ 703 mô tô, 69 ô tô và 6 phương tiện khác.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết, các đơn vị, địa phương cần phân công, bố trí lãnh đạo và cán bộ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực 24/24 giờ tại công sở và các khu vực cần thiết trong các ngày nghỉ; nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Triển khai các biện pháp ổn định thị trường, không để thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến; tăng cường vai trò Ban Chỉ đạo 389 trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái. Đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm; chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tổ chức tốt các chương trình, hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, lễ hội đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Phát động, triển khai hiệu quả phong trào trồng cây xanh và các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ tết; một số khó khăn, vướng mắc và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết.

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng, mặc dù tình hình chung trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản ổn định, tuy nhiên các đơn vị, lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Trong đó, cần tập trung cao cho công tác đảm bảo an toàn giao thông (giảm tai nạn, ùn tắc; nắm bắt tình hình phương tiện phục vụ Nhân dân về quê đón tết...); chú trọng công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, vũ khí, pháo nổ; tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh; tập trung sản xuất vụ xuân; phòng chống rét đậm, rét hại trên cây trồng, vật nuôi...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị, địa phương duy trì, tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công... ngay từ đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương cần chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, tăng cường huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón tết.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Hoàn thành các nội dung, hồ sơ để trình Trung ương Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025, Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai nhiều phần việc liên quan về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo đã có cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh liên quan nội dung này.
Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc vào sáng 5/5. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Vững vàng tin yêu, dệt thêu khát vọng!

Vững vàng tin yêu, dệt thêu khát vọng!

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã khép lại với dư âm đầy đẹp đẽ của niềm tin yêu và hy vọng trong lòng người Hà Tĩnh. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc trở thành cội nguồn sức mạnh để người dân vững niềm tin, quyết tâm hoàn thành những mục tiêu phía trước.
Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Kỷ niệm 207 năm ngày sinh Các Mác là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
Đổi mới toàn diện về cách xây dựng và thực thi pháp luật trong kỷ nguyên mới

Đổi mới toàn diện về cách xây dựng và thực thi pháp luật trong kỷ nguyên mới

Ngày 30/4/2025 – một ngày quan trọng của đất nước – Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong Nghị quyết này, Bộ Chính trị nhấn mạnh: xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển.
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - mở đường phát triển

Hoàn thành đồng bộ, bài bản, chất lượng các bước, quy trình, thủ tục, Hà Tĩnh đã trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thông qua để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển trên chặng đường mới.