Hà Tĩnh tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch “Một hành trình - Nhiều trải nghiệm”

(Baohatinh.vn) - Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh được tổ chức nhằm đưa ngành du lịch các tỉnh cùng nhau phát triển nhanh bền vững.

aIMG_1188.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024, 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình - Nhiều trải nghiệm”.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các hãng hàng không; các tập đoàn, tổng công ty du lịch lớn.
Về phía các tỉnh, có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh; đại diện lãnh đạo sở du lịch/sở văn hoá, thể thao và du lịch; lãnh đạo trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch; trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp - xúc tiến đầu tư…

aIMG_1206.jpg
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh Lê Trần Sáng (thứ 2 từ phải sang) và Giám đốc Trung tâm Phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Trần Nguyễn Huỳnh (thứ 2 từ trái sang) tham dự hội nghị.

Đây là lần thứ 3 các tỉnh cùng phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch bên lề Hội chợ VITM Hà Nội. Thông qua hội nghị, 4 địa phương mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến, thị trường, sản phẩm du lịch, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2024 nhằm thu hút khách du lịch đến với các tỉnh.

Xây dựng hình ảnh du lịch 4 địa phương thông qua việc liên kết thành một hành trình, nhiều trải nghiệm. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết quảng bá, xây dựng, định vị thị trường, giới thiệu chương trình kích cầu du lịch năm 2024 đến với các tỉnh thành phía Bắc, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch 4 địa phương gặp gỡ đối tác du lịch trong cả nước.

aIMG_1210.jpg
Ông Trần Đình Song - Giám đốc điều hành Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng, thông tin những điểm nhấn của du lịch Hà Tĩnh trong năm 2024.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự đã tham quan không gian trưng bày ấn phẩm, sản phẩm đặc trưng của 4 tỉnh; theo dõi video trình chiếu chung về tiềm năng, sản phẩm du lịch của 4 địa phương. Đại diện 4 địa phương cũng đã giới thiệu về sản phẩm du lịch mới, sự kiện nổi bật và các hoạt động du lịch tiêu biểu của tỉnh trong năm 2024; cùng nhau trao đổi, thảo luận để đưa ra những giải pháp nhằm đưa ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà ngành du lịch 4 tỉnh đã đạt được; đặc biệt hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh đã tạo ra được một nhóm để phát huy thế mạnh, cùng phát triển du lịch.

aIMG_1251.jpg
Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thuỷ phát biểu tại hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị các tỉnh cùng phối hợp, hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch chung, có sự liên kết của 4 tỉnh. Tiếp tục có sự chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp trong quản lý về du lịch, nhằm giữ chân khách, tạo ra sản phẩm du lịch dài ngày; xây dựng sản phẩm xúc tiến, quảng bá chung của 4 tỉnh; tích cực kêu gọi đầu tư và phát triển. Đề nghị hiệp hội du lịch các địa phương có sự phối hợp, liên kết, đồng hành, định hướng các doanh nghiệp, cùng cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chính sách để du lịch ngày càng phát triển.

Hà Tĩnh nằm trên tuyến du lịch “Con đường Di sản Miền Trung”, có các trục giao thông quan trọng mang tính chiến lược và liên kết vùng như Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc, đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 8 và quốc lộ 12.

Được biết đến là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, Hà Tĩnh là quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, chí sỹ yêu nước, nhà cách mạng gắn liền với nhiều di tích lịch sử - văn hóa như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, quần thể di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc...

Về với Hà Tĩnh, du khách còn được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm tại nhiều khu du lịch sinh thái hấp dẫn như: Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Kẻ Gỗ, hồ Ngàn Trươi, Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng, Khu du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường, đồi Chè Tây Sơn, thác Vũ Môn… Với gần 137km đường bờ biển, Hà Tĩnh có nhiều bãi tắm lý tưởng như: Thiên Cầm, Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải, Kỳ Ninh, Đèo Con... Hà Tĩnh có 666 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trong đó có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia và 577 di tích cấp tỉnh.

Năm 2023, tổng lượt khách tham quan đạt trên 3,3 triệu lượt. Năm 2024, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 4 triệu lượt khách, ngành du lịch Hà Tĩnh đã xác định tập trung đồng bộ các giải pháp. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, trong đó chú trọng đến việc kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch nhằm thu hút khách về Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, tại các huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch liên quan. Đặc biệt trong tháng 4, tại các địa phương có khu du lịch biển như: Cẩm Xuyên, Huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh sẽ đồng loạt tổ chức chuỗi sự kiện khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.