Hà Tĩnh thực hiện bài bản việc quản lý nhập cảnh, cách ly y tế các chuyên gia nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Đó là đánh giá từ đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại buổi kiểm tra thực tế ở Hà Tĩnh.

Sáng nay (13/11) Đoàn công tác của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Giáo sư Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dẫn đầu đã kiểm tra tình hình, kết quả quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát cách ly y tế đối với chuyên gia nhập cảnh vào làm việc ở Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Sở TT&TT, TX Kỳ Anh tiếp và làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh thực hiện bài bản việc quản lý nhập cảnh, cách ly y tế các chuyên gia nước ngoài

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu trao đổi với đoàn một số nội dung trong công tác triển khai tiếp nhận, cách ly các lao động, chuyên gia nước ngoài.

Đoàn đã đến kiểm tra tại cơ sở cách ly tập trung tại khu nhà ở cho công nhân và người lao động thuê của Mitraco Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh).

Theo báo cáo, hiện khu cách ly đang thực hiện việc các ly cho 341 người. Đây là các lao động từ Thái Lan, Lào, nhập cảnh từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và một số chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua các cửa khẩu ở các tỉnh phía Bắc. Ngay sau khi vào cách ly, các công dân đều được kiểm tra y tế kỹ lưỡng và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hà Tĩnh thực hiện bài bản việc quản lý nhập cảnh, cách ly y tế các chuyên gia nước ngoài

Đoàn kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm cho một chuyên gia Đài Loan cách ly tại khu nhà ở cho công nhân và người lao động thuê của Mitraco Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra cho thấy, các quy định, quy trình cách ly được các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Khu vực cách ly của chuyên gia được bố trí tách biệt với khu vực cách ly của công dân Việt Nam; bố trí từ 1 đến 4 chuyên gia trong 1 phòng khép kín có đầy đủ điện nước, điều hoà.

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Khu nhà F của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Đây là nơi được tỉnh lựa chọn làm khu cách ly cho các chuyên gia, người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Formosa.

Khu cách ly gồm 5 tầng, trong đó tầng 1 bố trí cho cán bộ y tế và nhân viên phục vụ khu cách ly, từ tầng 2 đến tầng 5 được sử dụng để cách ly chuyên gia, người lao động Đài Loan và thân nhân. Đến nay, khu cách ly đã tiếp nhận 159 chuyên gia, người lao động và đã hoàn thanh việc cách ly theo quy định vào ngày 31/10.

Dự kiến vào ngày 26/11, khu cách ly sẽ tiếp nhận trên 100 chuyên gia, người lao động nước ngoài.

Hà Tĩnh thực hiện bài bản việc quản lý nhập cảnh, cách ly y tế các chuyên gia nước ngoài

Đoàn kiểm tra tại khu cách ly nhà F của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đã chọn 1 khách sạn tại Cẩm Xuyên để phục vụ các chuyên gia nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp khác trên địa bàn vào cách ly tập trung khi có yêu cầu.

Sau kiểm tra thực tế tại 2 khu cách ly, đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

Giáo sư Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng các thành viên đoàn công tác đánh giá: Các khu cách ly cơ bản đã thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là việc tiếp nhận, phân loại, quản lý giám sát và tổ chức xét nghiệm.

“Mặc dù phải tiếp nhận và cách ly một lượng lớn lao động cũng như các chuyên gia tuy nhiên đến nay các khu cách ly của Hà Tĩnh vẫn đang đảm bảo được các yêu cầu, đây là sự cố gắng rất lớn của tỉnh” - Giáo sư Đặng Đức Anh nói.

Hà Tĩnh thực hiện bài bản việc quản lý nhập cảnh, cách ly y tế các chuyên gia nước ngoài

Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị tỉnh xây dựng một kịch bản dự phòng để ứng phó toàn diện khi xảy ra dịch.

Đoàn công tác cho rằng, dù tình hình dịch trong nước đang ổn định song nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn là rất lớn, nhất là khi chúng ta đang dần mở cửa tiếp nhận các chuyên gia, lao động từ các nước vào; tình trạng nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở ở biên giới vẫn còn diễn ra. Đặc biệt, đối với Hà Tĩnh nguy cơ này càng hiện hữu khi vừa có cửa khẩu, đường biên giới, vừa có các khu kinh tế, khu công nghiệp có đông chuyên gia, người lao động nước ngoài vào làm việc.

Vì vậy, tỉnh tiếp tục cần có sự chủ động trong công tác phòng chống dịch, nhất kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào địa bàn; siết chặt hơn nữa công tác quản lý các công dân đang cách ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo đúng thời gian quy định; tăng cường công tác vệ sinh môi trường ở trong khu cách ly. Đặc biệt, tỉnh cần xây dựng một kịch bản dự phòng để ứng phó toàn diện khi xảy ra dịch và tổ chức diễn tập trong thực tiễn.

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu khẳng định, Sở Y tế với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nội dung mà đoàn đã chỉ ra để có tham mưu cho tỉnh sớm bổ sung, hoàn thiện.

Hà Tĩnh thực hiện bài bản việc quản lý nhập cảnh, cách ly y tế các chuyên gia nước ngoài

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác.

Xác định là địa phương có nhiều nguy cơ dịch xâm nhập, Hà Tĩnh đã sẵn sàng các kịch bản để ứng phó với tinh thần chủ động và cảnh giác cao nhất để ngăn ngừa dịch xâm nhập.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.