Hà Tĩnh xác định khu vực nguy cơ cao bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh vừa triển khai nghiên cứu sự phân bố véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengue tại 13 huyện, thị, thành phố. Qua đó, sẽ xây dựng các giải pháp nâng cao nhận thức, giúp người dân phòng, chống có hiệu quả bệnh SXH.

Ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, bệnh SXH Dengue vẫn đang là bệnh truyền nhiễm phổ biến, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây tổn thất kinh tế cho gia đình và xã hội. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 35 trường hợp mắc SXH, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Sau khi được Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt, CDC Hà Tĩnh đã tiến hành các bước nghiên cứu sự phân bố véc-tơ truyền bệnh SXH. Nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về mật độ và sự phân bố quần thể véc-tơ truyền bệnh SXH (muỗi và lăng quăng) theo các tháng trong năm.

Hà Tĩnh xác định khu vực nguy cơ cao bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue

Các điều tra viên thu thập véc-tơ truyền bệnh tại các hộ gia đình.

Nghiên cứu cũng sẽ đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành của cộng đồng trong phòng chống SXH; phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự gia tăng dịch SXH như: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, kinh tế, dân số, xã hội,

Bác sỹ, Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc CDC Hà Tĩnh, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, cho biết: Từ kết quả nghiên cứu sẽ đánh giá được nguy cơ mắc SXH cho từng khu vực khác nhau trong tỉnh, góp phần xây dựng mô hình dự báo sớm về nguy cơ bùng phát dịch ở địa phương, đồng thời giúp xây dựng tài liệu truyền thông cho cộng đồng và đề xuất các giải pháp hiệu quả trong công tác dự phòng dịch SXH.

Hà Tĩnh xác định khu vực nguy cơ cao bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue

Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm CDC kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

Để xác định sự phân bố và mật độ quần thể véc-tơ truyền bệnh SXH Dengue, Trung tâm CDC sẽ chọn mỗi huyện 1 xã điểm, mỗi xã chọn 50 hộ gia đình để điều tra véc-tơ truyền bệnh trong vòng 1 năm.

Hàng tháng, vào các ngày cố định, cán bộ điều tra sẽ đến các hộ gia đình để thu thập mẫu muỗi, lăng quăng. Sau khi thu thập được sẽ gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để xác định loại muỗi và lăng quăng. Sau đó nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành xử lý số liệu, phân tích các chỉ số đánh giá côn trùng phân bổ theo khu vực và phân bố theo thời gian hàng tháng.

Trong quá trình thu thập mẫu muỗi và lăng quăng, các thành viên tổ nghiên cứu sẽ phỏng vấn 650 hộ gia đình về kiến thức, thực hành trong phòng chống SXH. Đồng thời liên hệ với Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh để lấy các số liệu về nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm hàng tháng của các địa phương; liên hệ với UBND các huyện để thu thập các thông tin về kinh tế - xã hội và dân số.

Hà Tĩnh xác định khu vực nguy cơ cao bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue

650 hộ gia đình tại 13 huyện, thị, thành phố được chọn để điều tra về sự phân bổ, mật độ của véc-tơ truyền bệnh SXH dengue trong vòng 1 năm

Chị Trần Nữ Quý Linh - thành viên tổ nghiên cứu cho biết: Sau khi xác định được sự phân bổ và mật độ của quần thể véc-tơ truyền bệnh SXH tại 13 huyện, tổ nghiên cứu sẽ tiền hành tìm hiểu sự phân bổ và mật độ này có liên quan gì đến sự thay đổi của các yếu tố về thời tiết hay không? Những hiểu biết của người dân về phòng chống SXH và trình độ kinh tế - xã hội, quy mô dân số khu vực đó có ảnh hưởng đến sự phân bố của muỗi hay không?

“Đến tháng 8/2020, kết quả nghiên cứu sẽ được hoàn tất, giúp xác định các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch SXH dengue trên địa bàn tỉnh nhà. Đồng thời, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bổ, phát triển của véc tơ truyền bệnh. Từ đó có thể dự phòng hiệu quả bằng các biện pháp kiểm soát véc-tơ, xây dựng tài liệu truyền thông phù hợp cho cộng đồng phòng chống SXH” – Giám đốc Trung tâm CDC Nguyễn Lương Tâm khẳng định.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.