Hà Tĩnh: Xuất hiện “chiêu” mạo danh Hội Nông dân để bán sách

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, có một số đối tượng gọi điện thoại đến các hội nông dân cấp phường, xã ở TP. Hà Tĩnh tự xưng là cán bộ cơ quan cấp trên để yêu cầu mua sách nâng cao nghiệp vụ.

Hà Tĩnh: Xuất hiện “chiêu” mạo danh Hội Nông dân để bán sách

Ông Phạm Trung Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân phường Đại Nài kể lại nội dung cuộc điện thoại tiếp thị sách lạ

Chủ tịch Hội Nông dân phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh) Phạm Trung Hiếu nhớ lại: Cách đây khoảng 1 tháng, có một số điện thoại lạ gọi đến, giới thiệu là người của Hội Nông dân cấp trên.

Nội dung cuộc gọi là giới thiệu một số đầu sách, tài liệu phục vụ cho công tác hội và phong trào nông dân, đặc biệt những kỹ năng tổ chức họp, chuẩn bị bài phát biểu… cho người đứng đầu hội nông dân xã, phường. Họ cũng giới thiệu đã có nhiều xã, phường đã mua sách, việc này không cần xin ý kiến cấp trên. Tuy nhiên, do không thấy chủ trương chỉ đạo từ trên nên tôi đã từ chối, không mua".

Hà Tĩnh: Xuất hiện “chiêu” mạo danh Hội Nông dân để bán sách

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh) Nguyễn Hữu Anh đã nhiều lần nhận được các cuộc gọi yêu cầu mua sách, tài liệu.

Tương tự, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh) Nguyễn Hữu Anh cho hay: "Cách đây hơn 1 tuần, có số điện thoại di động gọi đến và giới thiệu là cán bộ Hội Nông dân tỉnh. Người này nói giọng miền Nam và yêu cầu chúng tôi phải mua sách vì đây là chủ trương bắt buộc. Người này cũng nói rõ có 2 cuốn sách phải mua, giá mỗi cuốn là 350 nghìn đồng. Nội dung chính của sách là các câu hỏi về nghiệp vụ của chức danh chủ tịch hội nông dân cấp xã, phường.

Tuy nhiên, tôi trả lời do liên quan đến tài chính nên cần phải thống nhất thì họ nói với giọng khó chịu. Sau đó, tôi liên hệ với Hội Nông dân TP. Hà Tĩnh để hỏi rõ hơn và được biết không có chủ trương mua sách, tài liệu. Ngược lại, chúng tôi còn được cảnh báo đây là các trường hợp giả mạo, không nên mua vì nội dung tài liệu có thể chưa được kiểm duyệt, không chính xác. Sau đó, số điện thoại này còn nhiều lần gọi điện đến nhưng tôi không bắt máy".

Chủ tịch Hội nông dân Thạch Hạ - Nguyễn Hữu Anh chia sẻ thêm, đây không phải là lần đầu tiên có người gọi điện đến mà trước đó, năm 2019 cũng có người xưng cán bộ cấp trên gọi điện yêu cầu Hội Nông dân xã mua sách.

Hà Tĩnh: Xuất hiện “chiêu” mạo danh Hội Nông dân để bán sách

Số điện thoại gọi và xưng là cán bộ Hội Nông dân Hà Tĩnh để giới thiệu bán sách, tài liệu

Bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thạch Quý (TP. Hà Tĩnh) cũng nhớ rất rõ: "Người lạ gọi đến tiếp thị sách cho tôi giới thiệu là cán bộ phòng tuyên truyền của Hội Nông dân Hà Tĩnh. Ban đầu, tôi tin và nghĩ rằng, nếu là chủ trương của tỉnh thì mình nên mua để nâng cao nghiệp vụ, năng lực và đồng ý mua 1 cuốn sách.

Tuy nhiên, tôi có gặp cán bộ Hội Nông dân tỉnh và kể lại thì họ khẳng định không hề có chủ trương này. Vậy nên khi người vận chuyển đưa sách đến thì tôi từ chối nhận. Ngay sau đó, người này gọi điện với giọng xấc xược, thậm chí chửi bới gay gắt, xúc phạm tôi. Người này cũng “dọa” sẽ có công văn của cấp trên gửi về".

Liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Minh Tư, Chánh Văn phòng Hội Nông dân Hà Tĩnh khẳng định: Hội không có chủ trương và không phân công cán bộ, chuyên viên liên hệ bán tài liệu về nâng cao nghiệp vụ. Thời gian qua, Hội thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan khác tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức cho cán bộ hội các cấp. Song, những hoạt động này đều diễn ra công khai, trực tiếp, có địa điểm cụ thể. Riêng về tài liệu, người tham dự các lớp học, tập huấn được hỗ trợ cung cấp theo các quy định hiện hành.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.