Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn

Hàng loạt trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn năm 2025 ngay hôm 20/8 sau lần lọc ảo cuối cùng của Bộ GD&ĐT.

Theo kế hoạch, từ ngày 17/8 đến 20/8, Bộ GD&ĐT chính thức triển khai quy trình lọc ảo toàn quốc xét tuyển đại học với 6 vòng lọc ảo liên tiếp.

Đây là quy trình quan trọng nhằm xác định mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong số những nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng.

a2.jpg
Ngay trong hôm nay (20/8), hàng loạt trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và loại thí sinh ra khỏi danh sách lọc ảo ở những lần tiếp theo. Đồng thời giúp các trường đại học xác định điểm chuẩn, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo để thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Ngoài hệ thống lọc ảo quốc gia do Bộ GD&ĐT vận hành, có hai nhóm lọc ảo phía Nam do ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì và nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì.

Sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo, đến 17h chiều nay 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8.

Theo kế hoạch, hàng loạt trường đại học trong cả nước sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 20/8.

Cụ thể: Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Điện Lực…

Tiếp đó, các trường đại học sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trong 2 ngày 21 và 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Năm nay, ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh đăng ký từ 100 nguyện vọng trở lên. Đặc biệt, đến nay phát hiện có thí sinh đăng ký đến 231 nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025.

Nhiều trường đại học tăng mạnh số lượng thí sinh đăng ký cũng như số lượng nguyện vọng. Một số trường ghi nhận tăng gấp đôi số thí sinh đăng ký nguyện vọng so với năm trước như Trường Đại học Công thương TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội…

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học. Do không còn xét tuyển sớm, hệ thống năm nay sẽ lọc ảo ở tất cả phương thức dẫn đến hiện tượng “ảo chồng ảo".

Tỷ lệ ảo nhiều, nhiều môn có đề thi khó, phổ điểm có sự phân hóa mạnh… cũng là trong những nguyên nhân làm điểm chuẩn năm nay khó dự đoán.

Đáng chú ý, trường hợp thí sinh vừa đủ điểm chuẩn vẫn có nguy cơ trượt đại học nếu không đáp ứng tiêu chí phụ do nhà trường đưa ra.

Tiêu chí phụ được áp dụng trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách. Đây là những thí sinh vừa đủ điểm chuẩn, song nếu tuyển hết sẽ dẫn tới vượt chỉ tiêu cho phép.

Để giới hạn số thí sinh trúng tuyển, mỗi trường sẽ đặt ra các tiêu chí phụ khác nhau. Phần lớn các trường đại học sẽ sử dụng quy tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn. Tức với cùng mức điểm xét tuyển, thí sinh nào đặt nguyện vọng cao hơn, thí sinh đó sẽ đỗ trước.

a3.jpg
Năm nay, điểm chuẩn khó dự đoán, có thể bất ngờ ở nhiều trường và nhiều lĩnh vực ngành nghề (Ảnh: Hoài Nam).

Một số trường như Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Mở Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Giao thông vận tải… áp dụng tiêu chí phụ nói trên.

Một nhóm trường khác đặt tiêu chí phụ là điểm môn toán thi tốt nghiệp THPT. Khi có nhiều thí sinh cùng mức điểm chuẩn cuối danh sách, thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán cao hơn sẽ đỗ trước.

Có trường áp dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như xét điểm môn ngoại ngữ, điểm môn ngữ văn/ vật lý/ tin học và điểm môn toán; tính tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 của tổ hợp môn theo quy định mỗi ngành…

dantri.com.vn

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.