Hàn Quốc trao huân chương cho hai phụ nữ sinh 13 con

Bộ Y tế, Phúc lợi Hàn Quốc trao thưởng cho hai phụ nữ sinh được 13 con, trong bối cảnh quốc gia vật lộn thúc đẩy tỷ lệ sinh.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc tuần trước tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thai phụ lần thứ 19 tại khách sạn Glad ở khu Yeouido, trao huân chương cho hai phụ nữ 60 và 59 tuổi, cả hai đều sinh được 13 con. Khoảng 150 thai phụ và người thân tham dự sự kiện này.

Bà Eom Gye-suk, 60 tuổi, được trao tặng huân chương Seongnyu, tức huân chương công trạng dân sự hạng 5 dành cho những người đóng góp những thành tựu nổi bật trong chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục hoặc học thuật. Bà Eom đã sinh 5 con trai, 8 con gái từ năm 1986 đến 2007.

"Sau hơn 20 năm mang thai và sinh con, tôi trải qua một số khó khăn, nhưng tôi cũng có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn những người khác khi nhìn các con lớn lên khỏe mạnh", bà phát biểu trong sự kiện, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh nở, nuôi dưỡng trẻ.

Bà từng viết sách về câu chuyện gia đình của mình năm 2011, cũng như đi giảng về sinh nở ở nhiều nơi. 9 con lớn của bà đang đi làm, hai người học đại học, hai người đang học trung học.

Nhân viên xã hội chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà thờ cộng đồng Jusarang, phía nam Seoul, năm 2017. Ảnh: AFP.
Nhân viên xã hội chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà thờ cộng đồng Jusarang, phía nam Seoul, năm 2017. Ảnh: AFP.

Bà mẹ thứ hai nhận được huân chương công trạng dân sự là Lee Yeong-mi, 59 tuổi. Bà Lee đã sinh 13 con từ năm 23 cho đến 44 tuổi, được vinh danh là bà mẹ nuôi dưỡng các công dân đóng góp vào nhiều lĩnh vực trong xã hội.

Trong số 13 con của bà có một nghệ sĩ, một nhân viên ngân hàng, một nhà nghiên cứu, một nha sĩ, người con út đang học trung học. Nổi tiếng nhất trong số 13 người là nữ diễn viên Hàn Quốc Nam Bo-ra.

"So với hồi thập niên 1980, 2000, xã hội hiện nay có nhiều chính sách khuyến sinh hơn, song nhiều người cho rằng vẫn còn thiếu sót", bà Lee phát biểu. "Hàn Quốc rất cần cải thiện văn hóa làm việc, nơi lao động có thể nghỉ thai sản mà không phải lo lắng".

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn thấp nhất thế giới, tiếp tục giảm năm thứ 4 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục 0,72 năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức khuyến cáo 2,1 để đảm bảo dân số ổn định. Tỷ lệ này dự kiến đạt mức thấp mới 0,68 trong năm nay.

Nếu xu hướng này tiếp tục, Hàn Quốc sẽ giảm một nửa dân số vào cuối thế kỷ 21. Giới chức đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, coi đây là rủi ro hàng đầu đối với kinh tế, xã hội.

vnexpress.net

Đọc thêm

Đỗ lý thuyết lái xe sau 139 lần thi

Đỗ lý thuyết lái xe sau 139 lần thi

Mất 9 năm và hơn 2.000 USD cho 139 lần thi, một người đàn ông cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra lý thuyết và đang chờ thi thực hành để lấy bằng.
Lái Camry đời mới đi bán hàng rong

Lái Camry đời mới đi bán hàng rong

Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc Toyota Camry đời mới, rồi đẩy xe bán hàng rong trên phố, tạo nên khoảnh khắc đối lập đầy thú vị.
Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Đang phải sống chật vật với lương hưu eo hẹp, vợ chồng ông Sato bất ngờ thu về 68 triệu yen nhờ tìm thấy tờ biên lai mua cổ phiếu, bị bỏ quên 30 năm.
Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả xe máy cho đúng chủ sở hữu trong vụ 2 người lạ đi nhầm xe của nhau suốt 7 ngày Tết.
Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Con cừu 10 ngày tuổi thành hiện tượng lạ nhờ diễn xuất đặc biệt. Con vật thường giả chết khi có người lạ tiếp cận. Nhiều người dân tại Trung Quốc cho biết, họ sẵn lòng chi đậm để mua nó cho bằng được.
Nơi "tận cùng thế giới"

Nơi "tận cùng thế giới"

Bị băng bao phủ 9 tháng mỗi năm và nằm cách thị trấn gần nhất 800 km, Ittoqqortoormiit khiến không ít du khách tò mò về cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới.
Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Từng sống vô gia cư và phải ở trọ chật hẹp, ông Suthon bất ngờ trở thành tâm điểm tranh giành phụng dưỡng của họ hàng sau khi trúng số 18 triệu baht (14 tỷ đồng).
'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

Một phụ nữ ở New York, Mỹ bị tố giả làm food influencer, diện đồ hiệu sang chảnh để vào loạt nhà hàng cao cấp New York ăn uống hàng trăm USD rồi bỏ trốn không trả tiền.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!