Hàng hóa dồi dào, người dân Hà Tĩnh tha hồ sắm tết sớm

(Baohatinh.vn) - Không khí tết đã tràn ngập các khu chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh. Để phục vụ thị trường tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cơ sở đã nhập đủ loại hàng hóa với giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Cung ứng sớm

Thời điểm này, trong kho dự trữ của Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh đã chứa hơn 50% lượng hàng cung ứng cho thị trường tết năm 2021. Bên trong siêu thị, một số gian hàng tết như: giỏ quà, bánh kẹo, đồ uống, trái cây… đã được trưng bày đẹp mắt để thu hút khách hàng mua sắm.

Hàng hóa dồi dào, người dân Hà Tĩnh tha hồ sắm tết sớm

Nhân viên Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh “tất bật” nhập hàng tết về kho dự trữ

Bà Phạm Thị Hiệp Định - Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho hay: “Nắm bắt xu hướng của người dân là mua sắm tết sớm nên năm nay, chúng tôi đã chủ động nhập hàng. Nhận định tình hình kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19 nên chúng tôi dự trữ số lượng hàng hóa khoảng 60 tỷ đồng, bằng năm ngoái. Hàng tết tập trung chủ yếu vào các nhóm: thực phẩm, đồ dùng gia đình, hóa mỹ phẩm, thời trang…”.

Hàng hóa dồi dào, người dân Hà Tĩnh tha hồ sắm tết sớm

Công ty TNHH Thương mại Hồng Lương vận chuyển bánh kẹo tết về các đại lý trên địa bàn tỉnh

Ngoài siêu thị lớn, các doanh nghiệp, cơ sở cũng đã hoàn tất việc nhập hàng dự trữ phục vụ tết Nguyên đán 2021. Vừa nhập kho chuyến hàng dự trữ cuối cùng trong năm 2020, bà Sử Thị Lương - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hồng Lương (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) cho biết: “Công ty nhập về hơn 20.000 thùng bánh kẹo, trị giá hơn 10 tỷ đồng để phục vụ thị trường tết”.

Hàng hóa dồi dào, người dân Hà Tĩnh tha hồ sắm tết sớm

Những thùng bánh kẹo phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 chuẩn bị đến tay người tiêu dùng

Tuyển thêm nhân lực

Vừa tuyển thêm gần 20 lao động thời vụ, ông Võ Công Hải - Giám đốc Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh trao đổi: “Dịp tết, nhu cầu tiêu dùng tăng khoảng 30%. Bởi vậy, siêu thị tuyển thêm 20 lao động thời vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng”.

Hàng hóa dồi dào, người dân Hà Tĩnh tha hồ sắm tết sớm

Không khí tết ngập tràn tại Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh

Tương tự, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cũng tuyển thêm 40 nhân viên thời vụ và bố trí tăng ca đối với 100 lao động của đơn vị. Đây là mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm nên các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh “không ngại” thuê thêm nhân công để đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Hàng hóa dồi dào, người dân Hà Tĩnh tha hồ sắm tết sớm

Những giỏ quà tết bắt mắt đã có mặt tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng, bố trí nhân lực, các doanh nghiệp năm nay cũng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng, truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa cho hay: "Nhận định tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu tiêu dùng sản phẩm trong dịp tết này không tăng nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, một số sản phẩm nông nghiệp như rau quả, gia súc… bị ảnh hưởng do lũ lụt nên giá cả có thể biến động tăng nhẹ.

Để đảm bảo cung ứng hàng hóa và bình ổn giá cả thị trường, sở đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường dịp tết Nguyên đán. Theo đó, Sở Công thương dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp lãi suất vay vốn dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn giá khi cần thiết, với tổng giá trị hỗ trợ gần 900 triệu đồng".

Hàng hóa dồi dào, người dân Hà Tĩnh tha hồ sắm tết sớm

Người dân chen chúc mua sắm tết dương lịch tại Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh

Ngoài ra, để đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, cận tết Nguyên đán, Sở Công thương cũng sẽ triển khai các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn để phục vụ Nhân dân.

Tin liên quan:

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast