Hồ chứa nước Cha Chạm xuống cấp và nỗi lo mất an toàn

(Baohatinh.vn) - Hồ chứa nước Cha Chạm (Hương Khê, Hà Tĩnh) đưa vào vận hành, khai thác lâu năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Công trình hồ chứa nước Cha Chạm thuộc địa bàn thôn Đông Thịnh, xã Gia Phố (huyện Hương Khê) có dung tích thiết kế 0,66 triệu m³ nước.

Hồ chứa bổ sung nguồn nước vào kênh chính của hồ chứa nước Khe Táy (thuộc địa bàn xã Lộc Yên – Hương Khê) để phục vụ tưới tiêu cho hơn 90 ha diện tích đất nông nghiệp của xã Hương Giang. Ngoài ra, công trình còn kết hợp giảm lũ cho vùng hạ du và tạo cảnh quan môi trường sinh thái trong vùng.

Hồ chứa nước Cha Chạm xuống cấp và nỗi lo mất an toàn

Hồ chứa nước Cha Chạm có dung tích thiết kế 0,66 triệu m³ nước.

Hồ chứa nước Cha Chạm được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Qua quá trình khai thác, sử dụng, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều bộ phận như: đập, tràn xả lũ, cống lấy nước...

Anh Đinh Hữu Trình – Phó Trạm trưởng trạm Đá Hàn, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: “Thân đập của hồ chứa yếu, mặt đập hẹp, có rạn nứt khe hở 5mm. Mái đập thượng lưu và hạ lưu được đắp bằng đất, có độ dốc lớn; mái thượng lưu lâu rồi chưa được gia cố, mái hạ lưu trồng cỏ nhưng không có rãnh thoát nước. Ngoài ra, tràn xả lũ bằng đất, bị xói lở và khẩu độ tràn hẹp”.

Hồ chứa nước Cha Chạm xuống cấp và nỗi lo mất an toàn

Cống lấy nước của hồ chứa không có cầu công tác

Cũng theo anh Đinh Hữu Trình, cầu công tác của hồ chứa trước đây được xây dựng một cách tạm bợ, đã bị hư hỏng do tác động của thiên tai. Hiện nay, cống lấy nước của hồ chứa không có cầu công tác để công nhân vận hành và buộc phải sử dụng cầu thang tạm. Tuy nhiên, khi mực nước trong hồ chứa dâng cao, ngập cầu thang thì công nhân phải bơi ra hồ để vận hành, rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, tràn xả lũ ở xa đường quản lý gây khó khăn cho quá trình đi lại của công nhân để theo dõi quan trắc và bảo vệ công trình.

Hồ chứa nước Cha Chạm xuống cấp và nỗi lo mất an toàn

Tràn xả lũ của hồ chứa nước Cha Chạm bằng đất, bị xói lở và khẩu độ tràn hẹp.

Ông Đặng Hoà Bình – Trưởng phòng Quản lý và khai thác, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: "Trước tình trạng công trình có nguy cơ mất an toàn, thời gian qua, công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến, hiện trạng của công trình để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra; chủ động lập và triển khai các phương án ứng phó với thiên tai cho các tình huống cụ thể. Cùng đó, đơn vị cũng ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để tiến hành khắc phục, sửa chữa công trình nhưng do nguồn vốn hạn hẹp nên chỉ có thể khắc phục một cách tạm thời.

Để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Cha Chạm, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, công ty kính đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện bố trí kinh phí để sớm triển khai sửa chữa, nâng cấp đập, cống lấy nước và tràn xả lũ...”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!