“Hoa cười, người buồn” ở làng mai phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều hộ trồng mai ở xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang trong tâm trạng “đứng ngồi không yên” bởi mai nở sớm so với mọi năm.

“Hoa cười, người buồn” ở làng mai phía Nam Hà Tĩnh

Dù chưa xuống lá nhưng nhiều vườn mai đã bung hoa lác đác.

Đến một số nhà vườn trồng mai Kỳ Nam vào thời gian này, không khó để bắt gặp những chùm hoa còn vàng ươm, thậm chí đã kết hạt trên cành.

Không còn cách nào khác, người dân đành cắt bỏ những bông trổ sớm và dưỡng những nụ hoa còn lại để bán tết, đối với những cây có hoa nở nhiều phải chờ đến tận mùa tết năm sau.

“Hoa cười, người buồn” ở làng mai phía Nam Hà Tĩnh

Nhiều cây, hoa đã bung nở hết, chuẩn bị kết hạt.

Theo chia sẻ của người dân, khoảng 2 tuần trở lại đây, nhiều cây mai trong vườn bắt đầu có dấu hiệu rụng lá, nụ hoa phát triển và nhanh chóng ra hoa. Mặc dù người dân đã có nhiều biện pháp để ngăn hoa nở sớm nhưng vẫn không thể kiểm soát hết.

Chị Bùi Thị Hậu (thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam) chia sẻ: “Vườn mai gia đình tôi có khoảng 700 gốc, 400 gốc để dành cho đợt tết năm nay, nhưng nhiều cây đã nở bung hết, 50 cây đã có búp to, số còn lại đã bắt đầu kết nụ, rụng lá rồi. Ở đây, nhiều vườn mai khác cũng cho trổ bông sớm, người dân rất lo".

“Hoa cười, người buồn” ở làng mai phía Nam Hà Tĩnh

Chị Bùi Thị Hậu kiểm tra vườn mai nhà mình.

“Hoa cười, người buồn” ở làng mai phía Nam Hà Tĩnh

Nhiều cây mai trong vườn chị Hậu đã bung nở.

Với thâm niên trồng hoa mai hơn 15 năm nay, bà Bùi Thị Bình (thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam) cũng nhiều lần chứng kiến việc mai nở sớm nhưng thường rơi vào các năm nhuận.

“Năm nay, gia đình tôi có khoảng 300 gốc mai xuất bán. Thường thì cuối tháng 10 âm lịch, gia đình tôi thuê nhân công bứt lá nhưng năm nay đầu tháng 10 âm lịch, ngoài vườn mai tự rụng lá nhiều nên nguy cơ tầm 1 tháng nữa là quá nửa số mai sẽ nở bung. Hiện, chúng tôi đang tìm mọi cách để hãm việc hoa nở sớm để phục vụ thị trường tết…”, bà Bình cho hay.

“Hoa cười, người buồn” ở làng mai phía Nam Hà Tĩnh

Bà Bình tỉa một số hoa mai nở sớm trên cây.

Hiện nay, xã Kỳ Nam có 80% hộ dân tham gia trồng mai tết, trong số đó có 85 hộ trồng từ 100 gốc mai trở lên. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần, làng mai vàng Kỳ Nam đã chuẩn bị hơn 5.000 gốc mai.

Tuy nhiên, hiện tại đã có gần 15% cây mai nở hoa với tỷ lệ hoa nở từ 30 - 80%; có nhiều cây nở toàn bộ. Để khắc phục tình trạng này, nhiều ngày qua, các nhà vườn đã tăng cường cắt bỏ những hoa nở sớm, tỉa cành, đắp gốc và hy vọng những cây mai này có thể hãm ra nụ, nở vào đúng dịp tết.

“Hoa cười, người buồn” ở làng mai phía Nam Hà Tĩnh

Từ thời điểm đầu tháng 10 âm lịch, các vườn mai đã bắt đầu rụng lá, kéo theo đó, các búp mai nở sớm hơn dự kiến.

Qua tìm hiểu nguyên nhân từ một số chủ vườn lớn, có thể năm nay do thời tiết bất thường, mưa nhiều sau đó xuất hiện các đợt nắng nóng dài ngày nên hoa mai nở sớm hơn dự tính.

Ông Bùi Văn Chuổng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam cho biết: “Hoa mai Kỳ Nam có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu khá lớn cho bà con vào mỗi dịp cuối năm. Vì vậy, việc mai nở sớm gây ra nhiều lo lắng cho người trồng. Xã đã cử hội nông dân bám sát tình hình, hỗ trợ cho các nhà vườn kỹ thuật chăm sóc để duy trì lượng hoa cung ứng cho thị trường tết năm nay…”.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Nam cho biết: “Thời tiết cuối năm diễn biến khá bất thường nên chúng tôi khuyến cáo bà con phải đặc biệt chú ý bám sát diễn biến thời tiết để có cách chăm sóc phù hợp. Theo đó, khi mai trong vườn bung nở sớm thì cần sớm dùng các loại thuốc như DAP, Cytokinine… để ngăn chặn phát triển của nụ hoa; thường xuyên tưới ẩm gốc, tránh bứt lá sớm để ngăn hiện tượng kết nụ”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hương Sơn có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao

Hương Sơn có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa chấm điểm công nhận 5 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2025, trong đó, 2 sản phẩm đánh giá lại và 3 sản phẩm mới.
Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương giáp biển để phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế, tạo nền tảng và động lực phát triển KT-XH.
Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Người dân Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào vụ nuôi tôm xuân hè 2025. Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý, nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) đã có những khuyến cáo nhằm giúp người dân giành thắng lợi trong vụ nuôi sắp tới.
Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cải thiện chất lượng đàn hươu, tập trung chế biến sâu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Mô hình nuôi lươn bằng bể không bùn của anh Nguyễn Quốc Hữu (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dự kiến cho thu hoạch khoảng 15-17 tấn lươn thương phẩm sau 10-12 tháng thả nuôi.
Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Những chuyến biển gần đây, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm nhiều luồng cá cơm, cá trích, mực, cá bạc má… tạo nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời mang về nguồn thu nhập khá.
Vũ Quang tươi mới

Vũ Quang tươi mới

Việc chú trọng xây dựng vườn mẫu, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, cụm dân cư sinh thái… đã tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.
Hương Sơn thử nghiệm nhiều giống cây mới

Hương Sơn thử nghiệm nhiều giống cây mới

Sâm bố chính, dứa là 2 loại cây trồng mới được người dân xã Kim Hoa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) thử nghiệm, kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế, thay thế một số cây trồng đã thoái hóa.