Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh bền bỉ với hành trình nhân ái

(Baohatinh.vn) - 45 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã trở thành tổ chức nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, thảm họa.

Ngày 14/8/1979, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập; đến năm 1991 được chia tách thành Hội Chữ thập đỏ Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh. Trải qua 45 năm thành lập và hoạt động (1979 - 2024), Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện.

10-6102.jpg
Các địa phương đăng ký công trình, phần việc tại lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024.

Từ ngày thành lập, BCH Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh chỉ có 21 người với vài trăm hội viên. Đến nay, toàn tỉnh đã có hệ thống tổ chức hội vững mạnh từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, trường học với 260 hội cơ sở, hơn 190.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên.

Các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ Hà Tĩnh tự hào khi khoác trên mình màu áo đỏ thân thương, kiên trì vượt qua khó khăn để thực hiện tốt vai trò của những người làm nhân đạo, kết nối lòng nhân ái, tô đẹp thêm truyền thống nhân văn của dân tộc.

7.jpg
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh truyền thông nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng ngừa rủi ro cho đồng bào dân tộc Chứt (Hương Khê).

Xác định công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trên lĩnh vực này. Toàn tỉnh hiện có 47 đội xung kích ứng phó thảm họa cộng đồng với hơn 1.200 thành viên; 10 mô hình cộng đồng an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu tại các xã, phường; 3 mô hình trường học an toàn trước thiên tai.

Thành viên các đội ứng phó thảm họa ngày càng chuyên nghiệp, nhanh, nhạy, kịp thời, hiệu quả; trang thiết bị phục vụ phòng ngừa, ứng phó thảm họa được đầu tư như: hệ thống cảnh báo sớm, nhà cộng đồng chống bão lũ, áo phao, trồng rừng ngập mặn…

3.jpg
Các chương trình thiện nguyện được hội chữ thập đỏ triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Hoạt động hỗ trợ đào tạo, xây dựng lực lượng xung kích tại cơ sở đã góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực sẵn sàng, chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra cho cộng đồng.

Các hoạt động từ thiện, nhân đạo được triển khai sâu rộng, hiệu quả, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng nhân ái. Phong trào "Tết Nhân ái” được tổ chức với nhiều nét mới, hình thức đa dạng; thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tết Nhân ái năm 2024, các cấp hội toàn tỉnh đã kêu gọi, kết nối, vận động được gần 26 tỷ đồng để trao tặng 52.287 suất quà cho các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Hội Chữ thập tỉnh Lê Thị Mai Hoa và đại diện đơn vị tài trợ bàn giao thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tháng Nhân đạo (tháng 5 hàng năm) được các cấp hội, đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động, phần việc thiết thực, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, toàn xã hội đối với công tác nhân đạo.

Với tinh thần mỗi huyện, thị, thành hội có ít nhất 1 hoạt động; mỗi cơ sở hội có ít nhất 2 hoạt động, Tháng Nhân đạo hàng năm, các cấp hội đã tham mưu, phối hợp, kêu gọi vận động hàng tỷ đồng, trợ giúp cho hàng chục nghìn lượt người.

Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” đang được triển khai tại các cơ sở hội đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đề cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng.

5.jpg
Phong trào "Người tốt, việc thiện" được các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Trong ảnh: các tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia chương trình nấu ăn cho bệnh nhân nghèo.

Trong giai đoạn 2022 - 2024, 30 gương tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh vinh danh.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, toàn tỉnh hiện có 397 địa chỉ nhân đạo được các cấp hội vận động trợ giúp với tổng trị giá 771 triệu đồng.

Các chương trình trọng điểm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức hội các cấp ở Hà Tĩnh triển khai hiệu quả như: “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”…

444485030-1513161736182651-7528929817136308972-n-1-7201.jpg
Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" đã góp phần mang đến cuộc sống ổn định cho hàng nghìn người dân các vùng ven biển.

Với phương châm vừa hỗ trợ khẩn cấp, vừa hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hội đã huy động sức mạnh nhân đạo của các cấp, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân với tổng trị giá trung bình trên 40 tỷ đồng/năm, góp phần tham gia thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Với vai trò, sứ mệnh của mình, hội chữ thập đỏ thực sự là cầu nối để mỗi người, mỗi nhà, mỗi ngành chung tay góp sức cùng thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, giúp những người thiệt thòi, yếu thế trong xã hội có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng là việc làm thiết thực, hiệu quả nhất trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!