Còn vắng bóng Văn hóa biển!
![]() |
| "Đồng vọng Kinh Kỳ " - tiết mục khai mạc của đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương |
Khá quy mô và hoành tráng
Cái được dễ thấy ở Hội diễn này là, ngay từ đầu các đoàn bám rất chặt rất kỹ quy chế. Điều kiện đường sá, phương tiện giao thông khá hơn trước đã giúp các đạo diễn, diễn viên rút ngắn thời gian từ địa phương đến Vinh tham gia. Phương tiện kỹ thuật ánh sáng, âm thanh cũng hoành tráng hơn, kỹ thuật góp phần tôn cao chất lượng tiết mục của các đoàn.
Nhìn chung có những tiết mục được khai thác sâu hơn hay hơn lần trước. Chương trình của các đoàn miền núi phía Bắc đề tài quá phong phú, có lẽ Việt Nam hạnh phúc hơn một số nước trên thế giới ở tính đa dân tộc. Văn hóa của 54 dân tộc anh em trên đất nước ta rất đa dạng phong phú, rất bản sắc, các biên đạo đạo diễn của các đoàn đều biét khai thác văn hóa dân tộc đúng với quy chế đề ra.
![]() |
| "Luân hồi" - tiết mục đoàn Thăng Long |
Không cần ai giới thiệu, chỉ nhìn và nghe chương trình Mùa xuân Điện Biên, ta vẫn nhận ra cô gái Thái của Điện Biên chứ không của đâu khác. Hay như chương trình Bốn Mường khoe sắc của đoàn Lào Cai, ta nhận ra chất biên cương của Lào Cai chứ không phải biên cương bên Vân Nam (Trung Quốc); Chương trình Âm vang sông La của đoàn Hà Tĩnh để lại trong ta sự êm ái dịu dàng của một vùng người, sự khởi khắc thay da của một vùng đất dày đặc danh nhân văn hoá. Hoặc như chương trình Non nước hữu tình của đoàn Nghệ An đưa ta về với sông Lam núi Hồng biểu tượng của vùng đất vùng người xứ Nghệ chứ không thể của xứ khác vv... Đó là nét bản sắc, là mục tiêu hàng đầu các đoàn hướng tới.
Nhưng vẫn còn thiếu vắng Văn hoá biển
![]() |
| "Người đất Nghi Xuân" - tiết mục của đoàn Hà Tĩnh |
Một số cái chưa được là, trong khi bản sắc văn hóa dân tộc vùng núi được nhiều đoàn thể hiện rất tốt, thì bản sắc văn hóa dân tộc vùng biển hầu như vắng bóng. Chương trình Thành phố biển quê hương của đoàn Hải Phòng, và cũng là đoàn duy nhất mang đến Hội diễn một chút hương vị biển đã cũ càng. Trong chương trình của các tỉnh cũng có biển như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh...không có chút nào về văn hoá biển. Buồn, và đây là một điểm yếu về nội dung, một sự trống troáng sẽ không sớm được khoả đầy nếu như không được quan tâm đầu tư đúng tâm đúng tầm ngay từ giờ.
Khi xây dựng các tiêu chí Hội diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn tính toán cân đong từng chữ mới quyết định đưa ra cái gì. Ví dụ, ban đầu định đưa ra yêu cầu: Tất cá các đoàn khi tham gia Hội diễn phải có dàn nhạc đủ bộ cho hát cho múa. Nhưng có những đoàn hầu như không có dàn nhạc, chỉ có một vài cái ac cooc, mang bài hát về họ mở băng đĩa đã ghi sẵn đệm cho múa cho hát. Biết như vậy là cơm nguội nhưng vẫn phải cho họ làm, không thì nhiều đoàn không đủ điều kiện để tham gia. Những tiết mục đề tài về biển của đoàn Hải Phòng khai thác chưa hay, biết là tìm cái mới về đề tài biển là rất khó, trong khi đoàn Hải Phòng đã từng khai thác đề tài này nhiều rồi nên càng khó. Trữ lượng "mỏ" văn hoá biển hữu hạn, khai thác nhiều ma chưa có bồi đắp thì nó cạn.
Có đoàn ở Hội diễn trước rất mạnh, Hội diễn này cảm giác bị sa sút. Đoàn đạt thành tích cao trước hết được lạnh đạo tỉnh quan tâm, tỉnh nào quan tâm tốt về mọi mặt thì đoàn tỉnh ấy có tiết mục chất lượng tốt. Quan tâm được cụ thể bằng đầu tư con người, tham gia định hướng nghệ thuật, về tổ chức, về tài chính vv.... Đầu tư tổ chức thể hiện ở chỗ bố trí lạnh đạo. Lạnh đạo một đoàn Nghệ thuật mang tính đặc thù, anh có tri thức xã hội, có hiểu biết nghệ thuật, lại biết quản lý thì mới nhạy bén về các vấn đề chính trị. Có những trưởng đoàn chỉ biết quản lý con người quản lý tài chính tốt, nhưng thiếu hiểu biết chuyên môn nên không định hướng được Nghệ thuật. Có những Trưởng đoàn hiểu biết chuyên môn lại không biết quản lý nên không biết luồng lạch mà đi. Cũng đoàn ấy, cũng các thầy các thợ từ Trung ương được mời về dàn dựng, nếu Trưởng đoàn có chuyên môn, có kinh nghiệm thi đưa ra yêu cầu rất chặt, buộc các biên đạo đạo diễn phải làm đúng ý tưởng nghệ thuật đã định, làm chưa đúng chưa đủ tôi yêu cầu làm lại vì tôi biết chuyên môn. Với Trưởng đoàn chỉ biết quản lý, không biết chuyên môn thì rất dễ bị thầy thợ múa rìu qua mặt, bày vẽ ra cái gì chủ cũng gật, thế là tiền mất dở mang.
Đêm 20/8/2009 hội trường Nhà văn hoá Lao động Nghệ An tiếp tục đông kín khán giả đến thưởng thức 6 tiết mục bế mạc của 6 đoàn Nghệ thuật Lạng Sơn, Hải Phòng, Sơn La, Lao Cai, đoàn Hà Tĩnh với tiết mục Người đất Nghi Xuân, và cuối cùng là tiết mục của đoàn Nghệ An.
![]() |
| "Non nước hữu tình" - tiết mục của đoàn Nghệ An |
Vào lúc 22h Hội diễn Nghệ thuật toàn quốc đợt I kết thúc thành công. Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Tổng thư ký Hội Nhạc sỹ VN đọc báo cáo đánh giá chất lượng chuyên môn Hội diiễn, NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đọc diễn văn bế mạc. Tiếp đó Ban tổ chức đã trao 3 Huy chương Vàng cho 3 chương trình: Đất nước người chiến sỹ của đoàn Ca múa quân đội; Đồng vọng Kinh kỳ của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ VN; Luân hồi của đoàn Thăng Long Hà Nội, kèm theo tiền thưởng 15 triệu /chương trình;



