Hơn 115 nghìn con trâu, bò tại Hà Tĩnh được tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục

(Baohatinh.vn) - Sau quá trình tập trung thực hiện, đến nay, hơn 115.300/145.900 con trâu, bò của 13/13 huyện, thị xã, thành phố tại Hà Tĩnh (đạt gần 80%) đã được tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục.

Hơn 115 nghìn con trâu, bò tại Hà Tĩnh được tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục

Các địa phương tập trung thực hiện công tác tiêm phòng trên đàn trâu, bò để sớm khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục. Trong ảnh: Cán bộ thú y thực hiện tiêm phòng vắc-xin tại huyện Đức Thọ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, Bộ NN&PTNT đã tạo điều kiện để Hà Tĩnh đăng ký số lượng vắc-xin với các doanh nghiệp nhập khẩu và đã nhận về trên 117.000 liều vắc-xin để phân bổ về các địa phương.

Cùng đó, để chủ động phòng, chống và sớm khống chế dịch bệnh, các địa phương đã nhanh chóng huy động nhân lực, tập trung đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc-xin trên trâu, bò theo hướng dẫn chuyên môn.

Hơn 115 nghìn con trâu, bò tại Hà Tĩnh được tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục

Sau quá trình tiêm phòng và theo dõi, đàn trâu, bò ở huyện Can Lộc phát triển ổn định.

Đến nay, hơn 115.300 con trâu, bò của 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã được tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục, trong đó ưu tiên đàn trâu, bò tại các địa phương đang có dịch và các địa phương có nguy cơ cao.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, số trâu, bò được tiêm phòng đến nay cơ bản đều khỏe mạnh, đã có kháng thể kháng vi-rút viêm da nổi cục, tỉ lệ sốc phản vệ thấp.

Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò còn tiếp tục diễn biến phức tạp, vì thế, ngành chuyên môn đề nghị khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi, số lượng trâu, bò trên địa bàn để đăng ký mua thêm vắc-xin và tổ chức tiêm phòng triệt để; tập trung huy động người hành nghề thú y có chuyên môn hỗ trợ các địa phương trong phòng, chống dịch.

Hơn 115 nghìn con trâu, bò tại Hà Tĩnh được tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục

Thực hiện phun tiêu độc khử trùng, diệt trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve, mòng... là một trong những biện pháp quan trọng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Cùng đó là theo dõi chặt chẽ trâu, bò sau tiêm phòng để kịp thời phát hiện, xử lý phản ứng, chăm sóc theo hướng dẫn; tập trung hướng dẫn người dân tự chủ động vệ sinh, phun hoá chất, vôi bột để sát trùng khu vực nuôi và thuốc diệt côn trùng; thực hiện giám sát tốt đàn gia súc, khi có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh thì phải kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền để có biện pháp xử lý.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến nay, tổng số gia súc mắc bệnh chưa qua 21 ngày của toàn tỉnh là hơn 7.600 con thuộc 190 xã của 13 huyện, thị, thành phố. Trong đó, tổng số gia súc mắc bệnh chết, tiêu hủy gần 1.200 con với khối lượng hơn 132 tấn.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!