Hơn 118 ngàn người dân ở Hà Tĩnh khai báo y tế trên hệ thống NCOVI

(Baohatinh.vn) - Đến hết ngày 4/4, tỉnh Hà Tĩnh đã có 118.514 người khai báo sức khỏe y tế điện tử trên hệ thống NCOVI.

Hơn 118 ngàn người dân ở Hà Tĩnh khai báo y tế trên hệ thống NCOVI

Hà Tĩnh đã có hơn 118 ngàn người khai báo y tế trên hệ thống NCOVI.

Đến tối ngày 4/4, huyện Cẩm Xuyên đã có 17.142 người dân ở 23 xã, thị trấn tiến hành khai báo y tế. Trong đó 13 địa phương đã cơ bản đã hoàn thành việc khai báo.

Ông Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Sau khi có chỉ đạo từ tỉnh, huyện đã nhanh chóng tổ chức tập huấn kỹ càng về việc khai báo y tế trên phần mềm và bản giấy cho đội ngũ cán bộ, đoàn thể chính trị xã hội ở xã, thị trấn.

Các xã, thị trấn tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố, các tổ liên gia. Mỗi xã đã thành lập các nhóm (số lượng nhóm tùy vào thực tế) để thực hiện việc khai báo y tế trên địa bàn. Với tiến độ thực hiện như hiện nay, Cẩm Xuyên sẽ hoàn thành việc khai báo y tế theo đúng kế hoạch tỉnh đề ra".

Cùng với Cẩm Xuyên, các địa phương có tiến độ triển khai khai báo y tế nhanh như: huyện Nghi Xuân gần 26 ngàn người, Kỳ Anh hơn 22 ngàn người, Hương Sơn hơn 10 ngàn người, TX Kỳ Anh gần 9 ngàn người…

Hơn 118 ngàn người dân ở Hà Tĩnh khai báo y tế trên hệ thống NCOVI

Công tác tuyên truyền người dân tuân thủ các giải pháp phòng chống dịch trong đó có thực hiện việc khai báo y tế được Hà Tĩnh triển khai quyết liệt.

Theo kết quả mới nhất từ Sở Y tế Hà Tĩnh, đến hết ngày 4/4, toàn tỉnh đã có 118.514 người ở 13 huyện, thị, thành phố khai báo sức khỏe y tế điện tử trên hệ thống NCOVI. Các thông tin người dân khai báo đã làm căn cứ cho ngành y tế sàng lọc, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ.

Cùng với đội ngũ cán bộ thôn xóm, thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tiên phong, nòng cốt trong việc hướng dẫn cho người dân việc khai báo y tế.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông, sau khi có chỉ đạo thực hiện khai báo y tế, Tỉnh đoàn đã nhanh chóng chỉ đạo các cấp bộ đoàn hướng dẫn các đoàn viên tiên phong thực hiện. Sau đó, huy động gần 2.000 đoàn viên về cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn bà con khai báo một cách chính xác, khoa học, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Theo mục tiêu ngành y tế đặt ra, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành việc khai báo y tế vào ngày 7/4, để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu chia sẻ: “Thời gian qua, các phường, xã, tổ liên gia và lực lượng đoàn thể chính trị xã hội đã vào cuộc để hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế bằng mẫu phiếu hoặc qua app trên điện thoại thông minh theo đúng quy định.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra thì rất mong các địa phương, lực lượng đoàn thể chính trị tiếp tục vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để đẩy nhanh hoạt động điều tra sức khỏe toàn dân. Các thông tin cập nhật trong hồ sơ sẽ giúp cho ngành y tế kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ để giám sát, cách ly và sàng lọc...”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!