Hướng đi mới từ chuỗi liên kết nuôi trồng thủy sản tại xã Mai Hoa

(Baohatinh.vn) - Từ những diện tích ao hồ khai thác chưa hiệu quả, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

bqbht_br_img-0869.jpg
UBND xã Mai Hoa tổ chức lễ khởi công mô hình nuôi cá rô phi xuất khẩu liên kết tại hộ ông Lê Thanh Hùng (thôn Đức Giang).

Đầu tháng 8/2026, gia đình ông Lê Thanh Hùng (thôn Đức Giang) bắt đầu triển khai mô hình nuôi cá rô phi xuất khẩu liên kết với Công ty TNHH Việt Nhật - BaiYang (tỉnh Hưng Yên). Trên diện tích khoảng 2 ha, khu vực nuôi được quy hoạch thành 4 ao, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đầu tháng 9 tới đây, mô hình sẽ thả khoảng 100.000 con cá rô phi giống.

Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn ở cách thức tổ chức sản xuất. Thay vì tự lo toàn bộ các khâu từ con giống, thức ăn, kỹ thuật đến tìm đầu ra, gia đình ông Hùng được địa phương hỗ trợ tham gia chuỗi liên kết. Theo đó, doanh nghiệp sẽ đồng hành trong tất cả các khâu, đặc biệt là bao tiêu sản phẩm. Việc có doanh nghiệp đồng hành ngay từ đầu giúp gia đình ông yên tâm hơn khi đầu tư, nhất là trong khâu kỹ thuật và đầu ra.

bqbht_br_2aoboqszdgusrksedpuzjeoibfacjnq4sdya2bow.jpg
Khu vực nuôi thuỷ sản được đầu tư bài bản, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

“Trước đây, việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, trong khi đầu ra thường phụ thuộc vào thị trường từng thời điểm. Vì vậy, khi tham gia chuỗi liên kết, tôi kỳ vọng được tiếp cận quy trình nuôi bài bản, kiểm soát tốt chất lượng cá và có thị trường tiêu thụ ổn định. Đây cũng là cơ sở để gia đình mạnh dạn đầu tư quy mô lớn, hướng tới sản xuất hàng hóa thay vì nuôi nhỏ lẻ” - ông Hùng cho biết.

Mô hình nuôi tôm càng xanh của gia đình ông Đinh Văn Nghĩa (thôn 1 Văn Giang) có diện tích hơn 2 ha, vốn đầu tư khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.
Mô hình nuôi tôm càng xanh của gia đình ông Đinh Văn Nghĩa (thôn 1 Văn Giang) có diện tích hơn 2 ha, vốn đầu tư khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngoài mô hình nuôi cá rô phi, xã Mai Hoa cũng đang triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh liên kết theo tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp tại gia đình ông Đinh Văn Nghĩa (thôn 1 Văn Giang). Mô hình có diện tích hơn 2 ha, vốn đầu tư khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo định hướng của địa phương, việc triển khai mô hình nhằm khai thác hiệu quả diện tích ao hồ, từng bước chuyển đổi đối tượng nuôi thủy sản, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong quá trình sản xuất, hộ nuôi được liên kết với đơn vị cung cấp giống, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, góp phần giảm bớt khó khăn trong tổ chức sản xuất và đầu ra.

Ông Đinh Văn Nghĩa cho biết: “Tôi lựa chọn nuôi tôm càng xanh theo hướng VietGAP với mong muốn nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra sản phẩm bảo đảm chất lượng. Trên cùng diện tích, gia đình sẽ kết hợp thêm hoạt động trải nghiệm nông nghiệp để đa dạng nguồn thu, khai thác tốt hơn giá trị của mô hình. Hiện, chúng tôi đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, các điều kiện cần thiết và dự kiến thả nuôi vào đầu tháng 9 tới”.

bqbht_br_z7962688316235-a63abbe64de93907cdf70886504ec649.jpg
Gia đình ông Nghĩa đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, dự kiến thả nuôi tôm càng xanh vào đầu tháng 9 tới.

Thực tế từ việc triển khai mô hình tôm càng xanh và cá rô phi cho thấy, xã Mai Hoa đang có bước chuyển trong tư duy phát triển thủy sản. Nếu mô hình tôm càng xanh mở thêm hướng khai thác hiệu quả ao hồ gắn với tiêu chuẩn sản xuất và trải nghiệm nông nghiệp, thì chuỗi cá rô phi đang đặt mục tiêu cao hơn khi hướng tới hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu.

Ông Nguyễn Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa thông tin: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn khảo sát, lựa chọn các hộ có đủ điều kiện tham gia; đồng thời hoàn thiện phương án, xây dựng kế hoạch triển khai chuỗi liên kết, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm và từng bước hình thành vùng nuôi thủy sản tập trung trên địa bàn”.

bqbht_br_e4.jpg
Nhiều nông dân ở xã Mai Hoa đang từng bước thành công từ các mô hình nuôi trồng thuỷ sản.

Từ những ao hồ chưa khai thác hết tiềm năng đến những mô hình được đầu tư bài bản, nuôi trồng thủy sản ở Mai Hoa đang từng bước chuyển sang cách làm mới. Sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và cơ quan chuyên môn tạo thêm cơ sở để địa phương tổ chức lại sản xuất, khai thác hiệu quả đất đai, mặt nước và nâng cao giá trị sản phẩm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!