Hương Khê phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

(Baohatinh.vn) - Từ nay đến cuối năm 2022, huyện Hương Khê tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM (hoàn thành 100% xã đạt chuẩn); thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hương Khê phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Sáng 27/7, HĐND huyện Hương Khê khai mạc kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022; thảo luận, bàn các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm và xem xét các tờ trình, ban hành một số nghị quyết quan trọng.

Hương Khê phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, huyện Hương Khê đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm đạt trên 36.106 nghìn tấn, đạt 113,9% KH (tăng 5,4% so với cùng kỳ). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 131 tỷ đồng, đạt 52,6%KH năm, bằng 106,06% so với cùng kỳ.

Hương Khê phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Trần Quốc Bảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Hương Khê.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 510,884 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 59,787 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch HĐND huyện giao, bằng 168,4% so với cùng kỳ.

Thương mại - dịch vụ có nhiều chuyển biến, tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ, du lịch, đạt 1.039,75 tỷ đồng.

Toàn huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt NTM nâng cao; dự kiến có thêm 30 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu, lũy kế đến nay có 121 khu dân cư mẫu đạt chuẩn. Có 5 ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022 được chấp thuận và đang triển khai thực hiện.

Hương Khê phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Tuấn Anh báo cáo tóm tắt công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Về văn hóa - xã hội, huyện Hương Khê đã xây dựng các tour tuyến, điểm du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện. Triển khai khởi công tôn tạo 5 di tích lịch sử bằng nguồn ngân sách và xã hội hoá với tổng mức đầu tư ước tính trên 5 tỷ đồng. Toàn huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhận ủng hộ quỹ dạy bơi miễn phí tại các xã, thị trấn hơn 300 triệu đồng, đến nay, đã có 4.000 trẻ em học bơi.

Chất lượng giáo dục toàn diện trong các cấp học từng bước được nâng lên; số học sinh giỏi tăng cả về số lượng, chất lượng. Công tác khám và điều trị bệnh được quan tâm, tỷ lệ khám tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 98%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92,5%.

Những tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Hương Khê phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Kỳ báo cáo một số tờ trình tại kỳ họp.

6 tháng cuối năm, huyện Hương Khê phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên 13%; thu nhập bình quân đầu người trên 51,5 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 72 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 3.200 tỷ đồng; thành lập mới 15 doanh nghiệp và 10 hợp tác xã; tổng sản lượng lương thực ổn định trên 33.000 tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch 110 triệu đồng/ha đất trồng trọt; tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm trên 43,9%; duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng ổn định trên 72%; tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu cuối năm 2022 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM (hoàn thành 100% xã đạt chuẩn); thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

HĐND huyện Hương Khê cũng đã xây dựng một số nhóm giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hương Khê phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Chủ tịch UBMTTQ huyện Hà Văn Đàn báo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền.

Theo chương trình kỳ họp, trong chiều nay (27/7) và sáng ngày 28/7, các đại biểu sẽ nghe báo cáo các tờ trình đề nghị ban hành: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021; nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê; nghị quyết thông qua chính sách hỗ trợ kinh phí GPMB và đầu tư hạ tầng để đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025; đề nghị thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước hoạt động dạy và học đối với cấp học trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm học 2020 - 2021 và năm học 2021-2022”;

Đồng thời, HĐND huyện cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua một số nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 và các nội dung tờ trình nêu trên. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề cử tri, dư luận quan tâm.

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2021 – 2026 bế mạc vào sáng ngày 28/7.

Đọc thêm

Đại biểu "hiến kế" hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đại biểu "hiến kế" hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thảo luận tại Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, các đại biểu đã "hiến kế" nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Bí thư Tỉnh ủy: Trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Bí thư Tỉnh ủy: Trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026. Trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Phát huy trí tuệ, đề xuất các giải pháp khả thi, có tầm nhìn, vì sự phát triển của Hà Tĩnh

Phát huy trí tuệ, đề xuất các giải pháp khả thi, có tầm nhìn, vì sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất các giải pháp khả thi, có tầm nhìn, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh và sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Ưu tiên quyết sách mở đường cho tăng trưởng năm 2026

Ưu tiên quyết sách mở đường cho tăng trưởng năm 2026

Trước thềm kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về các nội dung trọng tâm dự kiến được thảo luận và thông qua tại kỳ họp.
Gần 4.000 công chức, viên chức được điều động về cấp xã, tăng năng lực cho cơ sở

Gần 4.000 công chức, viên chức được điều động về cấp xã, tăng năng lực cho cơ sở

Sau 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy ở các địa phương đã có nhiều chuyển biến. Gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, biệt phái, tiếp nhận và bố trí về cấp xã, góp phần tăng cường năng lực quản trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thời gian nào công bố số đơn vị bầu cử?

Thời gian nào công bố số đơn vị bầu cử?

Việc chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu và đảm bảo tính công bằng, hợp lý.
Hà Tĩnh được bầu 9 đại biểu Quốc hội

Hà Tĩnh được bầu 9 đại biểu Quốc hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.