Huyện Kỳ Anh phải tập trung cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu hệ thống chính trị Kỳ Anh dồn sức cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tập trung truy vết, khoanh vùng để nhanh chóng kiểm soát, khống chế dịch.

Sáng nay (8/11), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Kỳ Anh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng đi.

Huyện Kỳ Anh phải tập trung cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Trường THCS Lâm Hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra công tác truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại xã Lâm Hợp và xã Kỳ Thượng. Theo báo cáo, toàn huyện Kỳ Anh đã phát hiện tổng số 25 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó: xã Kỳ Thượng có 17 ca, Lâm Hợp 5 ca, Kỳ Thư 2, Kỳ Châu 1 ca.

Huyện Kỳ Anh phải tập trung cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch COVID-19

Đoàn kiểm tra công tác cách ly, phong tỏa tại Trường THPT Kỳ Lâm.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng triển khai quyết liệt giải pháp phòng, chống dịch.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa 61 hộ tại các xã Kỳ Thư, Kỳ Châu, Lâm Hợp; phong tỏa chợ Kỳ Lâm, Trường THPT Kỳ Lâm; phong tỏa toàn xã Kỳ Thượng từ 0h ngày 8/11.

Huyện Kỳ Anh phải tập trung cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch COVID-19

Lãnh đạo tỉnh nghe cán bộ huyện Kỳ Anh báo cáo phương án phong tỏa xã Kỳ Thượng.

Công tác truy vết được các địa phương, ngành chức năng triển khai quyết liệt. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực liên quan đến ca bệnh được triển khai kịp thời. UBND huyện quyết định tạm dừng các hoạt động không thiết yếu kể từ ngày 8/11, các trường học tại các địa bàn có ca F0 chuyển sang dạy học trực tuyến.

Trước tình hình dịch đang diễn biến đang phức tạp, nhất là tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh kiến nghị tỉnh hỗ trợ nhân lực, vật tư, sinh phẩm, giúp huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho toàn bộ 2.174 hộ, 7.170 nhân khẩu thuộc 12 thôn của xã Kỳ Thượng sàng lọc kịp thời các nguy cơ trong cộng đồng.

Huyện Kỳ Anh phải tập trung cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Tổ chức xét nghiệm 100% số người trên toàn xã Kỳ Thượng, sau đó tiếp tục tính toán phạm vi xét nghiệm phù hợp cho những lần sau.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thống nhất việc nâng cấp độ nguy cơ dịch trên địa bàn xã Kỳ Thượng lên cấp độ 4 và tiến hành phong tỏa xã Kỳ Thượng, trong đó phong tỏa chặt các tổ liên gia có F0. Cần tuyên truyền người dân trên địa bàn tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, có phương án cách ly các trường hợp F1 đảm bảo an toàn, nhất là khảo sát các nhà đủ điều kiện để có thể dồn nhà cách ly.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, tổ chức xét nghiệm 100% số người trên toàn xã Kỳ Thượng, sau đó tiếp tục tính toán phạm vi xét nghiệm phù hợp cho những lần sau.

Chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, dịch đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị huyện cần tập trung cao cho công tác phòng chống dịch, dồn sức hỗ trợ xã Kỳ Thượng - nơi phát hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng để khoanh vùng, dập dịch.

Huyện Kỳ Anh phải tập trung cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch COVID-19

Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã Kỳ Thượng để phát hiện các nguy cơ. Khi thực hiện phong tỏa toàn xã, cấp ủy, chính quyền địa phương phải đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân, nhất là các F1 đang cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế nhanh chóng hỗ trợ nhân lực, vật tư cho huyện Kỳ Anh nói chung, xã Kỳ Thượng nói riêng để thực hiện công tác truy vết, xét nghiệm sàng lọc, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.