Israel có thể đã tập kích đáp trả Iran

Quan chức Mỹ cho biết Israel đã tiến hành tập kích vào Iran để đáp trả cuộc tấn công của Tehran vào lãnh thổ nước này.

Hãng thông tấn Fars của Iran hôm nay đưa tin xuất hiện ba tiếng nổ lớn tại căn cứ quân sự ở thành phố Ghahjaworstan, tây bắc Isfahan, miền trung Iran, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Một quan chức cấp cao Mỹ sau đó nói với ABC News rằng Israel đã tấn công tên lửa vào Iran để trả đũa vụ tập kích ngày 13/4. Hiện chưa rõ mục tiêu tấn công cũng như mức độ thiệt hại.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tên lửa phòng không đánh chặn đòn tập kích trên bầu trời thành phố Isfahan, nơi có một trong những cơ sở hạt nhân của Iran.

Hãng thông tấn IRNA xác nhận hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt trên bầu trời một số tỉnh để đối phó "vật thể nghi ngờ là máy bay không người lái (UAV)". Toàn bộ cơ sở hạt nhân của Iran được xác định không bị tổn hại.

Press TV đưa tin tình hình tại Isfahan vẫn bình thường, không xảy ra vụ nổ nào trên mặt đất. Các vụ nổ diễn ra khi hệ thống phòng không hoạt động để đánh chặn UAV trên bầu trời và chưa đòn tấn công tên lửa nào được ghi nhận.

Hệ thống phòng không Iran đánh chặn tên lửa ở thành phố Isfahan. Video: X/Henmazzig

Iran đã áp lệnh cấm bay qua thành phố Isfahan, Shiraz và thủ đô Tehran. Các chuyến bay quốc tế tại sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran bị đình chỉ cho đến 14h ngày 19/4. CNN cho biết một số máy bay đã phải chuyển hướng khỏi không phận Iran.

Đài phát thanh quân đội Israel cho hay nhiều quan chức cấp cao của lực lượng an ninh nước này đang tập trung tại căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv. Theo đài này, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đặt toàn bộ căn cứ của mình trong trạng thái báo động cao nhất.

Quân đội Israel cho biết "sẽ không bình luận vào thời điểm này", khi được hỏi về vụ tập kích ở Iran.

Đòn tấn công của Israel đã được dự báo từ trước, sau khi Iran ngày 13/4 phóng hơn 300 tên lửa, UAV vào Israel để đáp trả vụ không kích đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng.

Israel đã đánh chặn phần lớn UAV, tên lửa trong đòn tấn công trực diện đầu tiên của Iran vào lãnh thổ nước này sau nhiều năm đối đầu căng thẳng. Tel Aviv sau đó tuyên bố sẽ đáp trả, dù nhiều quốc gia kêu gọi Israel không tiến hành động thái quân sự có thể làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18/4, Iran tuyên bố Israel "phải dừng bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào chống lại lợi ích của chúng tôi". Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố Iran sẽ phản ứng "lập tức và ở mức tối đa" nếu Israel tiến hành đòn tập kích trả đũa.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo Trung Đông đang trong "thời điểm nguy hiểm tột độ", trong bối cảnh Iran và Israel đều trên bờ vực và có thể kéo cả khu vực vào một cuộc chiến tàn khốc.

Vị trí thành phố Isfahan (chấm đỏ) ở miền trung Iran. Đồ họa: Google Maps
Vị trí thành phố Isfahan (chấm đỏ) ở miền trung Iran. Đồ họa: Google Maps
vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!