(Baohatinh.vn) - Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Trước đây, hơn 500m² đất vườn của gia đình chị Trần Thị Thủy (thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) chủ yếu trồng các loại rau màu, giá trị kinh tế không cao. Mấy năm gần đây, từ giữa tháng 8 dương lịch, diện tích này được chị Thủy quy hoạch lại, đầu tư trồng cúc Tết với nhiều giống, màu sắc, mang lại hiệu quả rõ rệt. Chị Thủy chia sẻ: "Toàn bộ vườn hiện có hơn 5.500 gốc đang bước vào thời kỳ bung nở. Cúc năm nay sinh trưởng tốt, tán đều, cành khỏe, nụ to; nếu thuận lợi sẽ bán được trong dịp cúng ông Công, ông Táo và cả Tết Nguyên đán. Giá mỗi loại dao động từ 4.000 - 4.500 đồng/cây, nếu khách mua số lượng lớn tại vườn sẽ có mức giá tốt hơn".
Nhiều loại hoa đa dạng được người dân "thủ phủ" hoa Long Sơn gieo trồng phục vụ thị trường Tết năm nay như: cúc mẫu đơn, chùm đỏ, vàng, lan tím, tứ quý, ruby...
Từng bông hoa rực rỡ là kết quả của nhiều ngày vun trồng, chăm sóc tỉ mỉ. Vì vậy, khi ngắm nhìn khu vườn khoe sắc, chị Thủy không giấu được niềm vui: “Nếu thời tiết thuận lợi, sau khi trừ các khoản chi phí như cây giống, phân bón…, gia đình tôi có thể thu về từ 15 - 20 triệu đồng. Đây là nguồn thu đáng kể, giúp gia đình có thêm điều kiện mua sắm, chuẩn bị Tết đầy đủ, ấm áp hơn”. Cách đó không xa, bà Lê Thị Nhung (thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) cũng đang tất bật kiểm tra vườn cúc nở rộ của gia đình, dự kiến sẽ xuất bán trong vài ngày tới. Bà Nhung cho biết: "Gia đình tôi trồng hơn 300m2 với khoảng gần 3.500 gốc. Năm nay, thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, song nhờ kinh nghiệm chăm sóc nên vườn hoa của tôi vẫn phát triển tốt. Nhiều thương lái đã đến khảo sát, đặt mua. Giá hoa cũng được đánh giá tương đương mọi năm. Gia đình tôi dự kiến sẽ thu về khoảng 10 - 12 triệu đồng sau khi trừ chi phí". Nhiều khách hàng đến tham quan và trực tiếp mua hoa tại vườn.
Theo nhiều hộ dân thôn Long Sơn, trước đây, phần lớn các khu vườn chủ yếu trồng rau màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi một số hộ mạnh dạn trồng thử nghiệm hoa Tết và nhận thấy phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, mô hình này đã được nhiều hộ trong thôn áp dụng.
Bên cạnh hình thức bán lẻ và bán sỉ ngay tại vườn, nhiều hộ dân thôn Long Sơn còn ươm hoa vào chậu, lựa chọn kích cỡ phù hợp, tạo dáng gọn, tán đều, thuận tiện cho việc trưng bày ngày Tết. "Hoa chậu được chăm sóc kỹ hơn, kiểm soát tốt thời điểm nở, được bán theo đơn đặt hàng, nhờ đó thu nhập cũng được nâng lên đáng kể" - bà Nguyễn Thị Oanh (thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) chia sẻ. Về Long Sơn những ngày này, sắc màu của Tết hiện rõ trong từng vườn hoa đang độ khoe sắc. Đó không chỉ là thành quả của những ngày miệt mài chăm bón mà còn là niềm vui, niềm hy vọng của người dân về một cái Tết đủ đầy hơn trên chính mảnh vườn quê mình.
Toàn xã Đức Thọ hiện có hơn 20 hộ trồng hoa Tết, tập trung chủ yếu tại thôn Long Sơn. Bình quân mỗi hộ canh tác từ 300 đến 1.200m². Nhờ tích lũy kinh nghiệm và áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, dự kiến mỗi hộ có thể thu về từ 12 - 25 triệu đồng sau mỗi vụ hoa Tết. Đây là hướng phát triển kinh tế hiệu quả được địa phương đặc biệt quan tâm. Trong những mùa vụ tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các hộ mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời thử nghiệm thêm nhiều giống hoa mới.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ
Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi hươu sao, bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) đã bền bỉ vượt qua thăng trầm, đổi mới cách làm và xây dựng mô hình hiệu quả, đưa sản phẩm nhung hươu vươn xa.
Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.
Vụ đông năm 2026, các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động bố trí thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.
Là địa bàn nằm ở cuối nguồn tiêu thoát nước của khu vực trung tâm Hà Tĩnh, phường Trần Phú được ví như một trong những “cửa thoát lũ” quan trọng của toàn vùng.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.
Sau hơn một năm triển khai, mô hình nuôi đà điểu thương phẩm ở xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) bước đầu đã mang lại những tín hiệu khả quan, hứa hẹn mở ra hướng chăn nuôi mới trên địa bàn.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất bỏ quy định định giá đất theo nguyên tắc thị trường, chuyển trọng tâm sang bảng giá, hệ số điều chỉnh và dữ liệu đất đai.
Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.
Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục đang triển khai các công việc liên quan đến xây dựng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử.
Sau 1 tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Các nguồn vốn vay đang tiếp sức người dân xã Đồng Lộc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng sinh kế ổn định và giảm nghèo bền vững.
Gắn tiến độ với yêu cầu bảo đảm chất lượng, Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai từ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ đến rà soát, chuẩn hóa thông tin, hướng tới dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.
Trước những yếu tố bất lợi của thời tiết, Hà Tĩnh xác định vụ đông năm nay sẽ tổ chức sản xuất theo hướng chủ động, an toàn, linh hoạt, nâng cao hiệu quả.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ.
Trước tình trạng một số diện tích cam Khe Mây ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) bị suy thoái, nhiều giải pháp cải tạo vườn, nâng cao chất lượng cây giống đã được triển khai.
Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.
Hồng vuông là loại cây phù hợp với điều kiện đất vườn đồi và cho giá trị kinh tế khá cao, đang được người dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) từng bước phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ.
Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngư dân, tàu thuyền trong mùa mưa bão.
Hà Tĩnh có khoảng 140.000 m² nhà màng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các chủ cơ sở đang khẩn trương gia cố công trình để hạn chế thiệt hại khi mùa mưa bão đang đến gần.
Những ngày này, hơn 60.000 gốc lan hồ điệp tại Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) đang được chăm sóc, chuẩn bị cho vụ hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán.
Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!