Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh công suất 100 triệu lít/năm

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 1 Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có công suất 100 triệu lít/năm, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, do Tổng thầu Krones AG (CHLB Đức) thiết kế, chế tạo, thi công lắp đặt theo tiêu chuẩn EU, áp dụng quy trình sản xuất tự động.

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh công suất 100 triệu lít/năm

Sáng 31/8, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn long trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại thị xã Hồng Lĩnh.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Cùng dự, về phía nước bạn Lào có Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn Văn Xay Phong Sả Vẵn.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh công suất 100 triệu lít/năm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan nhà máy.

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh công suất 100 triệu lít/năm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đánh giá cao dây chuyền hiện đại của nhà máy

Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh ra đời trong chiến lược hướng đến đầu tư những sản phẩm gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường, phát triển bền vững, ổn định, lâu dài của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.

Đây là dự án lớn quy hoạch cho 3 giai đoạn với công suất tối đa đạt mức 500 triệu lít/năm. Trong đó, giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng trên diện tích 9 ha với công suất 100 triệu lít/năm; tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng do Tổng thầu Krones AG (CHLB Đức) thiết kế, chế tạo, thi công lắp đặt theo tiêu chuẩn EU, áp dụng quy trình sản xuất tự động.

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh công suất 100 triệu lít/năm

Ông Trần Quang Thưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn khai mạc lễ khánh thành

Nhà máy hiện có nhiều sản phẩm đa dạng bao gồm: bia lon, bia chai với các mức nồng độ khác nhau. Toàn bộ dây chuyền của nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của châu Âu với công suất chiết 33.000 lon/giờ. Tất cả các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sau khi xuất xưởng đều được tiệt trùng, đóng gói, in ấn lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Nhà máy khi đi vào sản xuất tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chủ đầu tư có kế hoạch tiếp tục nâng công suất lên 200 triệu lít/năm vào năm 2023 và 500 triệu lít/năm vào năm 2024. Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho khoảng 500 công nhân và đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh là một trong những đơn vị có công nghệ, thiết bị mới nhất, hiện đại bậc nhất cả nước trong lĩnh vực sản xuất bia.

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh công suất 100 triệu lít/năm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện doanh nghiệp cắt băng khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh...

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh công suất 100 triệu lít/năm

... tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng và mong muốn nhà máy sớm phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, Nhà nước và người lao động.

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh công suất 100 triệu lít/năm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án lớn, có hệ thống công nghệ hiện đại, tạo việc làm cho nhiều lao động cũng như dự kiến sẽ có nhiều đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Dự án đi vào sản xuất có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp nhẹ tại thị xã Hồng Lĩnh.

Thời gian tới, doanh nghiệp cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh là sản phẩm mới, phải đối mặt với sự cạnh tranh thị trường với nhiều thương hiệu khác, đòi hỏi lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn và tập thể cán bộ, công nhân viên nhà máy phải nỗ lực sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, giá thành cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu, thị trường; thực hiện nghiêm các quy định, nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của công ty trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, cùng với xây dựng thương hiệu, thị trường sản phẩm bia, doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là đưa các dự án lớn như bến số 4 và số 5 cảng Vũng Áng đi vào khai thác; hoàn thiện dự án cấp nước Khu Kinh tế Vũng Áng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cũng như các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, an toàn đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn và mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng lãnh đạo các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh trong thời gian tới, nhất là tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư lớn, đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay và những năm tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang vào chính vụ thu hoạch. Năm nay dù năng suất đạt khá cao nhưng thị trường tiêu thụ chậm, giá giảm đến 20 - 30% so với năm trước.
KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng "đón" nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, qua đó khẳng định vai trò trung tâm động lực tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bên cạnh những thương hiệu lớn, những chiếc bánh trung thu handmade đang dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng ở Hà Tĩnh, trở thành xu hướng với sự độc đáo.
Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Hàng nghìn ha rừng trồng ở Hà Tĩnh bị hư hại buộc phải khai thác ngay, nhưng thị trường đang “kén chọn”, giá xuống thấp, chi phí tăng khiến người trồng rừng thua thiệt đủ bề.
Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất ở Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả, mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Đề xuất xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý của EVN nhằm tăng hiệu lực quản lý, đảm bảo an toàn hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.