56 dự án tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 thu hút gần 60 ý tưởng, dự án tham gia. Các ý tưởng kỳ vọng vào sự tư vấn của các chuyên gia, hướng tới sản xuất, kinh doanh thực tế phục vụ cộng đồng.

56 dự án tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Hà Tĩnh

Ngày 7/11, Sở KH&CN Hà Tĩnh – cơ quan thường trực cuộc thi tổ chức họp hội đồng chấm sơ khảo các dự án sáng tạo khởi nghiệp.

Tham gia cuộc thi lần II có 56 ý tưởng, dự án từ các địa phương trong toàn tỉnh. Các dự án dự thi tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất, chế biến nông nghiệp; nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; thiết bị công nghệ bảo vệ môi trường; các hình thức dịch vụ kinh doanh mới; du lịch…

Tiêu biểu là dự án máy cấy lúa; cửa hàng bán hàng một giá không sử dụng người bán; dự án nền tảng số hóa và kết nối tất cả các lĩnh vực tại Hà Tĩnh: Hatinhcogi.com; dự án bãi đỗ xe ô tô tự động; dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị có hợp tác với các hộ nông dân trên địa bàn huyện Hương Khê – tỉnh Hà Tĩnh...

56 dự án tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Hà Tĩnh

Có 56 tác giả, nhóm tác giả tham gia vòng sơ khảo.

Tại vòng sơ khảo, Ban giám khảo sẽ chấm và đánh giá trực tiếp trên hồ sơ dự án khởi nghiệp sáng tạo theo tiêu chí quy định tại thể lệ cuộc thi. Từ đó, lựa chọn 10 dự án có số điểm cao nhất (từ cao đến thấp) vào vòng thi chung khảo. Các dự án cần có tính mới, tính khoa học; có chiến lược, kế hoạch phát triển; có tiềm năng thương mại hóa; tác giả chứng minh được hiệu quả tài chính; giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.

56 dự án tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Hà Tĩnh

Các cá nhân, tổ chức sẽ thuyết trình ngắn về nội dung, tính mới, sáng tạo của dự án để ban giám khảo chấm điểm.

Vòng chung khảo dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2020.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast