“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Được đầu tư hơn 800 triệu đồng, mô hình trồng dưa chuột nhà lưới, áp dụng công nghệ cao của anh Nguyễn Trọng Tuệ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên địa phương.

Video clip: Mô hình nhà lưới hiện đại của anh Nguyễn Trọng Tuệ

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Sau nhiều năm bôn ba, làm nhiều nghề khác nhau, năm 2020, anh Nguyễn Trọng Tuệ (SN 1984, thôn Tân Mỹ, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) quyết định về quê để gây dựng kinh tế.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Nhận thấy những thuận lợi về điều kiện đất đai và ưu điểm của việc trồng cây, rau trong nhà lưới, từ đầu năm 2021, anh Tuệ đã tìm hiểu và ấp ủ ý tưởng đầu tư mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Từ mảnh đất của gia đình, được hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ vốn nông nghiệp áp dụng công nghệ cao của huyện, vốn lãi suất thấp từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn cũng như sự đồng hành của địa phương, đoàn thanh niên xã, tháng 8/2021, anh Tuệ bắt tay vào xây dựng mô hình.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Hai nhà lưới của anh có diện tích 2.200m2, hiện đang trồng 5.300 cây dưa chuột Nhật và dưa chuột bao tử Hà Lan. Hệ thống này giúp cho dưa tránh được các yếu tố tiêu cực của thời tiết như: mưa bão, sương muối và ngăn côn trùng, sâu bệnh xâm nhập.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Giống dưa chuột bao tử Hà Lan phát triển khỏe, sinh trưởng mạnh. Hình dạng quả dưa ngắn, thẳng, bề mặt nhẵn và không có gai, dễ làm sạch; quả mọc thành chùm gọn gàng, vị giòn, ngọt, hương vị ngon.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Giống còn lại là dưa chuột Nhật Bản, quả dài 25 - 30cm, da nhiều gai, ruột đặc, ít hạt. Đây là loại rau ăn quả rất được ưa chuộng, ăn ngon, ngọt và giòn với lớp vỏ xanh mướt, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các giống cây được anh Tuệ mua từ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Mỗi cây dưa chuột được trồng trong một bầu giá thể bằng xơ dừa, dưới nền được lót bạt để tránh mầm bệnh

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Xơ dừa trong nhà kính là do anh tự xử lý bằng cách ngâm nước từ 10 - 15 ngày để xả chất chát, dùng vôi để diệt nấm mốc, vi khuẩn. "Việc tự xử lý sẽ mang hiệu quả về kinh tế cũng như đảm bảo an toàn cho cây trong quá trình sinh trưởng" - anh Tuệ chia sẻ.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Ngoài ra, anh cũng đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. “Ngoài việc cung cấp nước, hệ thống này cũng đảm nhận nhiệm vụ cung cấp dưỡng chất như: canxi, magie, phốt pho, phân vi lượng... và một số vi chất khác tới rễ cây bằng cách hòa tan phân bón vào bể chứa nước rồi vận chuyển tới từng bộ rễ”, anh Tuệ cho biết thêm.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Thời gian tưới, lưu lượng nước... được lập trình trên thiết bị tự động hóa.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Sau gần 3 tháng chăm sóc, khi dưa chuột đạt trọng lượng 10 - 15 quả/kg là có thể thu hoạch.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Với việc sử dụng nhà lưới để ngăn sâu bọ, vật có hại cho cây trồng..., không sử dụng các loại chất hóa học, thuốc trừ sâu, sản phẩm thu hoạch được đảm bảo an toàn và có thể sử dụng ngay.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Mùa dưa chuột đầu tiên cho sản lượng 5 tấn, anh nhập cho thương lái trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Bắc Ninh, Hà Nội, Vinh, Hà Tĩnh... Với giá bình quân khoảng 20.000 đồng/kg, anh Tuệ thu về 50 triệu đồng lợi nhuận sau khi trừ các khoản chi phí.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Mô hình đang tạo việc làm cho 3 đoàn viên thanh niên tại địa phương với mức lương từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Sau vụ dưa chuột, thời gian còn lại trong năm, anh Tuệ dự định trồng thêm 2 vụ dưa lưới với khoảng 1.000 gốc. Anh hy vọng, loại cây này sẽ mang lại nguồn thu khá và ổn định.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của thanh niên Hà Tĩnh

Bí thư Đoàn xã Tân Dân Nguyễn Xuân Điệp (bên trái) cho biết: “Mô hình của anh Nguyễn Trọng Tuệ là mô hình quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, không chỉ trên địa bàn xã mà trên địa bàn toàn huyện. Đoàn xã đang tích cực khâu nối với các tổ chức để hỗ trợ phân phối sản phẩm, quảng bá trên mạng xã hội; đồng hành cùng chủ mô hình xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Hiệu quả từ mô hình cũng tạo động lực lớn, thúc đẩy tinh thần lập nghiệp, khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên địa phương”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast