Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mong muốn người nông dân Hà Tĩnh tăng cường liên kết chuỗi trong sản xuất, đồng thời phải hướng đến liên kết địa phương, liên kết vùng để tạo ra sản phẩm đồng bộ, sản lượng lớn, có thương hiệu...

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

Sáng 15/4, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đoàn công tác đi thăm, kiểm tra một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy cùng đi với đoàn (Trong ảnh: lãnh đạo huyện Nghi Xuân thông tin một số tình hình nông nghiệp, nông dân trên địa bàn).

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đoàn công tác đã đến thăm mô hình của Hợp tác xã Nga Hải, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân.

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

Hợp tác xã Nga Hải sản xuất trên diện tích 120 ha, với nhiều lĩnh vực như: chăn nuôi lợn, gà, trồng cây ăn quả, dưa lưới... doanh thu hàng năm đạt khoảng 5 tỷ đồng, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

Đoàn đến thăm trang trại tổng hợp của ông Lê Văn Bàng, xã Xuân Liên, Nghi Xuân.

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

Trang trại tổng hợp của ông Bàng có quy mô 8,2 ha chủ yếu sản xuất chăn nuôi lợn, cá, vịt, doanh thu hàng năm khoảng 4 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng.

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao quy mô, hiệu quả của các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Các mô hình đã áp dụng công nghệ cao, có liên kết để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng mong muốn các mô hình tiếp tục mở rộng quy mô, thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, thành lập chi bộ Đảng (với các mô hình kinh tế tập thể).

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh và các cấp địa phương nên xem xét, tiếp tục có giải pháp nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Trước hết cần tổ chức các buổi tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm để nông dân dạy nông dân từ đó tạo động lực cho hội viên nông dân phát triển kinh tế. Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm công tác hội và phong trào nông dân, tạo điều kiện để người nông dân địa phương vươn lên, làm giàu trên quê hương.

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

Dịp này, đoàn công tác cũng đến tham quan...

Các mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh cần hướng tới liên kết chuỗi trong sản xuất

... dâng hương tại khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Nghi Xuân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast