Nhân rộng việc hình thành ô thửa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở những mô hình phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn hiệu quả, các địa phương khác ở Hà Tĩnh cần học tập, nhân ra diện rộng.

Chiều 6/10, Sở NN&PTNT và UBND huyện Thạch Hà phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá kết quả việc thực hiện phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn kết hợp cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa.

Nhân rộng việc hình thành ô thửa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt và Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có lãnh đạo các địa phương, một số hộ dân và HTX sản xuất nông nghiệp.

Năm 2017, huyện Cẩm Xuyên bắt đầu xây dựng mô hình phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn kết hợp cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa. Đến nay, toàn tỉnh có 3 địa phương triển khai (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh) với tổng diện tích lũy kế thực hiện đến tháng 8/2020 là 1.264,7 ha.

Theo báo cáo kết quả thực hiện tại các địa phương cho thấy, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích từ 1,5 - 2 triệu đồng/ha.

Nhân rộng việc hình thành ô thửa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Phá bờ thửa nhỏ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa sản xuất từ khâu làm đất đến thu hoạch; hạn chế nơi ẩn nấp, lưu trú của các đối tượng gây hại như: chuột, sâu bệnh.

Hình thành cánh đồng lớn theo hướng “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác” tạo sản phẩm hàng hóa đồng nhất, số lượng đủ lớn tạo tiền đề cho doanh nghiệp liên kết các khâu trong quá trình sản xuất và hướng tới tích tụ ruộng đất.

Hướng đi này cũng tạo thuận lợi trong việc thực hiện cơ giới hóa khâu làm đất, thu hoạch, điều tiết thủy lợi, điều tra phát hiện dịch hại; giảm nơi trú ngụ của chuột, ký chủ phụ của sâu bệnh hại, góp phần giảm công làm cỏ bờ, giảm tác hại của chuột, sâu bệnh hại.

Nhân rộng việc hình thành ô thửa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn (Thạch Hà) Đặng Hữu Diệu: Tỉnh, huyện cần có chính sách, định mức hỗ trợ cụ thể; sớm quy hoạch ruộng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, tránh hệ lụy về sau.

Tại hội thảo, đại diện các địa phương, các hộ dân, HTX sản xuất nông nghiệp cũng nêu một số hạn chế, khó khăn, như: Số diện tích có địa hình bằng phẳng không nhiều nên việc mở rộng diện tích gặp khó khăn, kinh phí cải tạo mặt bằng lớn, người dân không đủ năng lực thực hiện, đồng thời chưa có các doanh nghiệp đủ mạnh để hỗ trợ thực hiện.

Nhân rộng việc hình thành ô thửa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Ông Trần Đình Hùng – nông dân xã Thạch Hội (Thạch Hà): Việc phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn có 3 lợi ích: không có chuột bọ; lấy nước dễ, canh tác máy móc dễ; lợi nhuận tăng hơn gần 5 triệu đồng/ha so với làm ô thửa nhỏ.

Các đại biểu kiến nghị tỉnh, huyện cần ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đủ mạnh để khuyến khích tích tụ ruộng đất, cải tạo đồng ruộng; sớm quy hoạch ruộng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Nhân rộng việc hình thành ô thửa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường: Can Lộc đã ban hành Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay đó là thu hút doanh nghiệp vào cùng tham gia với người dân trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ.

Nhân rộng việc hình thành ô thửa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Lê Ngọc Hà: Cẩm Xuyên là địa phương đi đầu trong phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn. Đến nay, toàn huyện có gần 1.000 ha được phá bờ thửa nhỏ. Về chính sách hỗ trợ cần linh hoạt theo từng điều kiện cụ thể.

Kết luận hội thảo, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt ghi nhận các địa phương thời gian qua đã triển khai thực hiện khá tốt chủ trương phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn kết hợp cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa. Đây là chủ trương đúng, phù hợp lòng dân, là xu thế tất yếu, tiền đề triển khai thực hiện đề án tích tụ ruộng đất.

Nhân rộng việc hình thành ô thửa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt ghi nhận các địa phương thời gian qua đã triển khai thực hiện khá tốt chủ trương phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn

Trên cơ sở những mô hình hiệu quả tại các địa phương cần học tập nhân ra diện rộng; phù hợp từng điều kiện kinh tế, địa hình cụ thể của từng địa phương; khắc phục tồn tại hạn chế, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Thời gian tới, cùng với xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM, Hà Tĩnh cần có những cánh đồng mẫu lớn với phương châm “lấy giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác và giá trị thu nhập trên hộ nông dân trong năm” làm tư tưởng chỉ đạo. Từ đó, xác định hình thức tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực sự có hiệu quả rõ nét.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!