Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản Hà Tĩnh đặt mục tiêu doanh thu 131 tỷ đồng
Tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty CP Xuất nhập khẩu (XNK) Thủy sản Nam Hà Tĩnh đã khởi sắc sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp xuất khẩu 340 tấn sản phẩm, trị giá 52,4 tỷ đồng.
Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh vừa tuyển thêm 70 lao động
Sau giai đoạn giãn cách xã hội (từ đầu tháng 5 lại nay), các đơn hàng xuất đi Nhật Bản đã được Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh kết nối trở lại. Riêng trong tháng 6/2020, công ty thu mua 70 tấn nguyên liệu, sản xuất 40 tấn sản phẩm (tăng trưởng khoảng 20% so với giai đoạn giãn cách xã hội).
Sản phẩm chủ lực của Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh là mực sushi
Để kịp tiến độ giao hàng với các đối tác, công ty vừa tuyển thêm 70 lao động, nâng tổng số lao động lên 290 người với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Ngày đầu tháng 7, doanh nghiệp đang tập trung cho các đơn hàng mới với kế hoạch sản xuất 75 tấn nguyên liệu.
Công nhân đóng hàng xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản
Ông Kiều Đức Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là mực sushi với 100% đơn hàng đến thị trường Nhật Bản. 6 tháng đầu năm 2020, công ty đã xuất khẩu 340 tấn sản phẩm, trị giá 52,4 tỷ đồng. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu thu mua 950 tấn nguyên liệu, sản xuất 850 tấn sản phẩm, doanh thu khoảng 131 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2019)”.
Thu Phương
{name} - {time}
Các tin đã đưa
3 ngày giảm hơn 4,4 tỷ đồng phí trước bạ, sức mua ô tô ở Hà Tĩnh tiếp tục tăng
Vũ Quang thực hiện 215 công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng
“Khát” dưới chân đập nước gần 3 triệu m3
Chỉ số giá tiêu dùng Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua
Dự kiến giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải
Cẩm Xuyên có nhiều sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ
Dự kiến khung thời gian áp dụng mức giảm 50% thuế trước bạ với ôtô
Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách giảm 1.391 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019
Hội Chế biến thủy sản Kỳ Anh: Liên kết để nâng tầm sản phẩm OCOP
EVFTA không phải là con đường trải đầy “hoa hồng”