(Baohatinh.vn) - Tại lễ dâng hương tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên và Hà Tĩnh thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao của Đại danh y; hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy, nhân rộng các giá trị mà ông đã để lại.
Chiều 19/12, tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thuộc huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), đoàn lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện Tổ chức UNESCO, tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên và các nhà khoa học trong và ngoài nước đã thành kính dâng hương tưởng niệm Đại danh y. Lễ dâng hương là hoạt động trong chương trình Hội thảo khoa học quốc tế “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) - Danh nhân văn hóa và giá trị di sản”, nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông.
Đoàn Hà Tĩnh có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.
Các đại biểu tham dự lễ dâng hương tại Khu di tích Lê Hữu Trác (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).
Dâng hương, hoa tại khu di tích, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện Tổ chức UNESCO, tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên cùng các thành viên trong đoàn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đồng thời, bày tỏ sự kính ngưỡng, trân trọng bậc Y thánh dân tộc đã để lại cho hậu thế những di sản quý giá về y học, văn học, văn hóa...; tấm gương mẫu mực cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam học tập noi theo.
Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dâng hương trước khu di tích.
Cầu mong anh linh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hộ trì cho quốc thái, dân an, đất nước thịnh vượng, đại biểu hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những di sản của Đại danh y để lại, không ngừng phát triển nền y học Việt Nam, cũng như xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương trước khu di tích... ...và cùng các đại biểu dâng, hương hoa trước bàn thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Lê Hữu Trác (1724-1791), quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Thân phụ ông là cụ Lê Hữu Mưu (1685-1739), từng đỗ tiến sỹ và làm quan đến chức Hữu thị lang Bộ Công. Thân mẫu là bà Bùi Thị Thưởng, con gái Tướng công Bùi Diệm Đăng, quê ở xứ Bàu Thượng, xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn, nay là xã Quang Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Lê Hữu Trác là người có tư chất thông minh, ông từng đậu Tam trường, sau đó tiến thân bằng con đường binh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi xông pha trận mạc, ông cảm thấy không phù hợp. Năm 1746, lấy cớ anh trai mất, ông rời quân ngũ trở về quê ngoại Hương Sơn để phụng dưỡng mẹ già. Tại đây, Lê Hữu Trác đã dành phần đời còn lại chuyên tâm nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cứu người.
Ông đã để lại di sản đồ sộ về y thuật và văn chương thông qua hàng chục bộ sách, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, nổi bật nhất là bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh”, gồm 28 tập/66 quyển.
Tháng 11/2023, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được Đại hội đồng UNESCO 42 thông qua nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh.
Bộ Nội vụ muốn kiến tạo bộ máy địa phương tinh gọn, minh bạch cấp tỉnh, đồng thời trao quyền linh hoạt, áp dụng khung bình quân và bổ sung con dấu cho các phòng chuyên môn ở cấp xã.
Để kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh Hà Tĩnh thành công tốt đẹp, công tác chuẩn bị đặc biệt quan trọng, trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan mang tính quyết định.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại các địa phương ở Hà Tĩnh đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao. Từ đó, khẳng định ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong việc lựa chọn người đại diện xứng đáng.
BĐBP Hà Tĩnh hội đàm với lực lượng Lào tại Bôlikhămxay, Khăm Muồn, tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm, củng cố hữu nghị Việt – Lào.
Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1 - 18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,3 tuổi.
Việc xác định khu vực bỏ phiếu cần lưu ý, ngoài các quy định về số lượng cử tri theo quy định, cần xem xét các yếu tố về địa hình, đường giao thông, địa bàn dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trong ngày bầu cử.
Với quan điểm "chất lượng đại biểu phải đặt lên hàng đầu", hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đã nhận được sự thống nhất cao.
Mô hình “ngôi nhà pin” do đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh triển khai đã tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm "Kỳ họp không giấy" giúp hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Sau 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy ở các địa phương đã có nhiều chuyển biến. Gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, biệt phái, tiếp nhận và bố trí về cấp xã, góp phần tăng cường năng lực quản trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Khai thác tối đa tính năng phần mềm “Kỳ họp không giấy” để kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII chuyên nghiệp, linh hoạt và hiệu quả hơn.
Lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới và ứng xử thông tin trên mạng xã hội giúp cho các cán bộ đoàn cơ sở tại Hà Tĩnh phát huy vai trò xung kích trong xây dựng quê hương.
Tác phẩm "Được - mất Đò Điệm" của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025.
Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế bảo vệ cán bộ làm công tác giám định, Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết thay thế những người yếu kém, vụ lợi, suy thoái.
Việc phường Sông Trí (Hà Tĩnh) triển khai mô hình "4 tại chỗ" đối với một số thủ tục hành chính đã góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và mang đến sự hài lòng cho người dân.
Việc chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu và đảm bảo tính công bằng, hợp lý.
Sự thay đổi mô hình tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt công tác cựu chiến binh ở cơ sở trước nhiều thách thức, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, lực lượng CCB Hà Tĩnh đang hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần sáng tạo, chủ động, hoạt động hiệu quả hơn.
Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh Hà Tĩnh, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 58 đại biểu.
Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân bảo vệ môi trường” ở nhiều địa phương Hà Tĩnh đã và đang tập hợp, kết nối hội viên chung tay giữ gìn cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia thảo luận và thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH.
Tại tuyến đường Hà Tôn Mục nối đường Nguyễn Chí Thanh (gần chợ Hà Tĩnh), vẫn có nhiều người cố tình điều khiển phương tiện đi ngược chiều, gây mất an toàn giao thông.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Giáng sinh, năm mới 2026 các đại sứ quán, tổ chức quốc tế; tăng cường xúc tiến đầu tư, hợp tác công nghệ cao, năng lượng tái tạo.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu soát xét kỹ lưỡng toàn bộ chương trình Kỳ họp 34, bảo đảm nội dung được bố trí khoa học, hợp lý.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh soát xét kỹ chương trình kỳ họp, cân đối thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cục thuộc bộ và lãnh đạo cấp xã từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp bộ máy hành chính.