Cơ hội để hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Lê Hữu Trác

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm bức ảnh, tư liệu tại triển lãm kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sẽ giúp người dân Hà Tĩnh và du khách hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y.

Triển lãm "Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác" tại Hà Tĩnh là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chương trình kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024), do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hưng Yên tổ chức.

a3.jpg
Chân dung Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791).

Triển lãm nhằm tôn vinh các giá trị di sản, khẳng định sự cống hiến to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với ngành y học, văn học, văn hóa, lịch sử của Việt Nam và thế giới. Đồng thời, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước cho Nhân dân; việc kế thừa và phát huy các giá trị di sản của Đại danh y trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ở Hà Tĩnh từ ngày 25-28/12/2024, tại 2 địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (TP Hà Tĩnh) và Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn). Trong đó, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Triển lãm "Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác" do Bộ VH-TT&DL cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức; tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn) diễn ra Triển lãm “Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác – Cuộc đời và sự nghiệp”, do Bảo tàng Hà Tĩnh thực hiện.

a8-9727.jpg
Triển lãm "Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác" do Bộ VH-TT&DL cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 25-28/12/2024.

Bám sát chủ đề giới thiệu, làm sáng rõ cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y dân tộc, 2 cuộc triển lãm tập trung trưng bày các tư liệu hình ảnh về hiện vật, di tích, cảnh quan, các tác phẩm liên quan đến thân thế, quê hương, dòng họ, các mối liên hệ... của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Qua đó, cung cấp cho Nhân dân cái nhìn toàn cảnh, bao quát, sự hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp và các giá trị to lớn về di sản mà Đại danh y Lê Hữu Trác để lại.

bqbht_br_a1.jpg
Một số hình ảnh xưa cũ sẽ được giới thiệu trong triển lãm về Di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Từ trái qua, trên xuống: Toàn cảnh làng Văn (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên); Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại quê hương xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên); Nhà thờ chi họ Lê Hữu tại xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Văn miếu Hà Nội - nơi đặt 82 bia tiến sĩ triều Lê, trong đó có tên 6 tiến sĩ dòng họ Lê Hữu.

Theo đó, Triển lãm “Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác” tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung 4 chủ đề chính: "Lê Hữu Trác - cuộc đời, sự nghiệp và con đường đến với nghề thuốc" (bao gồm những hình ảnh, tư liệu giới thiệu về tiểu sử, gia đình, dòng họ, quá trình đến với nghề y và trích những tác phẩm nổi tiếng của Lê Hữu Trác); "Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Nhà y dược học, Danh nhân văn hóa xuất sắc" (các hình ảnh làm rõ Hải Thượng Lãn Ông là ông tổ của ngành Y học cổ truyền dân tộc; nhà tư tưởng lớn, nhà khoa học cần mẫn, trung thực, không ngừng nỗ lực, sáng tạo; nhà văn có phong cách độc đáo với tư tưởng nhân đạo lớn lao; danh nhân văn hoá thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc...); "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác" (hình ảnh những hoạt động tôn vinh, tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thể hiện sự kế thừa, phát huy giá trị y lý, y thuật, y dược của Hải Thượng Lãn Ông với nền Đông y và Y học Việt Nam, các di tích liên quan đến Đại danh y tại các địa phương trên cả nước); "Đổi mới trên quê hương Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (bao gồm các hình ảnh về những thành tựu phát triển trên quê hương Hà Tĩnh hôm nay).

bqbht_br_a3.jpg
Cầu Văn, nơi gắn bó tuổi thơ của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) ngày nay.

Trong khuôn khổ không gian triển lãm còn có khu trưng bày của các đơn vị: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh và Hội Đông y Hà Tĩnh.

Diễn ra đồng thời với triển lãm tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp huyện Hương Sơn tổ chức cuộc triển lãm tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (thuộc khu mộ Lê Hữu Trác ở xã Sơn Trung, Hương Sơn). Với chủ đề “Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Cuộc đời và sự nghiệp”, triển lãm gồm 5 nội dung chính: "Quê hương nguồn cội", "Sự nghiệp y học", "Sự nghiệp văn học", "Bảo tồn và phát huy giá trị y lý của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền Đông y và Y học Việt Nam ngày nay" và "Đổi mới trên quê hương Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác".

bqbht_br_a4.jpg
Đoàn cán bộ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Bảo tàng tỉnh và huyện Hương Sơn khảo sát địa điểm chuẩn bị cho triển lãm chuyên đề “Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác – cuộc đời và sự nghiệp”.

Để chuẩn bị cho các triển lãm diễn ra thành công, thời gian qua, Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến tổ chức thực hiện chu đáo các phần việc. Trong đó, từ tháng 6/2024, tỉnh Hà Tĩnh và Sở VH-TT&DL đã giao Bảo tàng tỉnh tiến hành triển khai chuyên đề "Sưu tầm thân thế, sự nghiệp Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông".

Chị Nguyễn Thị Nhuần - cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh (phụ trách chuyên đề) cho biết: "Sau nhiều chuyến đi thực tế trong tỉnh và đến các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, chúng tôi đã sưu tầm được hàng trăm hình ảnh tư liệu quý. Các hình ảnh tư liệu về quê hương, dòng họ, di sản... góp phần làm rõ thêm cuộc đời, sự nghiệp Hải Thượng Lãn Ông".

Không chỉ phục vụ cho chuyên đề triển lãm tại huyện Hương Sơn, Bảo tàng Hà Tĩnh còn phối hợp hỗ trợ các đơn vị tổ chức triển lãm của Bộ VH-TT&DL tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Trong đó, thông qua chuyên đề "Sưu tầm thân thế, sự nghiệp Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông", Bảo tàng Hà Tĩnh đã cung cấp cho Bộ VH-TT&DL nhiều hình ảnh tư liệu về di sản của Đại danh y Lê Hữu Trác. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ các thiết bị liên quan nhằm phục vụ tốt hoạt động triển lãm do Bộ VH-TT&DL cùng các đơn vị tổ chức.

bqbht_br_a7.jpg
Triển lãm còn giới thiệu hình ảnh về những ngày đầu xây dựng tôn tạo khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hương Sơn.

Ông Đậu Khoa Toàn - Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết: "Đối với chuyên đề triển lãm do Bộ VH-TT&DL cùng các bộ, ngành Trung ương phối hợp tổ chức, chúng tôi đã và đang nỗ lực thực hiện các phần việc được các đơn vị yêu cầu. Trước mắt, đã cung cấp các tư liệu hình ảnh bảo tàng sưu tầm được thời gian qua, tham mưu khảo sát địa điểm, hình thức trưng bày, sắp tới sẽ điều phối nhân sự, các thiết bị... nhằm phục vụ cho triển lãm.

Đối với chuyên đề riêng của bảo tàng tại huyện Hương Sơn, chúng tôi đã khảo sát địa điểm, chọn hình ảnh đặc sắc thể hiện các chủ đề triển lãm; phân công các cán bộ viết lời giới thiệu cho các chủ đề, tiến hành thiết kế các bức ảnh. Chúng tôi dự kiến in 120 - 140 bức ảnh của 5 chủ đề triển lãm trên chất liệu formex nhằm đảm bảo sự sắc nét và độ bền khi thực hiện trưng bày ngoài trời, tại không gian trước khu mộ Đại danh y Lê Hữu Trác, ở xã Sơn Trung".

bqbht_br_a6.jpg
Cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh soát xét lựa chọn tư liệu hình ảnh chuẩn bị cho triển lãm về cuộc đời, sự nghiệp Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sắp tới.

Thời điểm này, Bộ VH-TT&DL cùng các đơn vị phối hợp thực hiện Triển lãm “Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác” tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho hoạt động.

Ông Trần Văn Dương - Trưởng phòng Nghiệp vụ triển lãm (Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, thuộc Bộ VH-TT&DL) cho biết: "Đến thời điểm này, các phần việc phục vụ cho triển lãm được tiến hành đúng kế hoạch. Trong đó, ngoài chuẩn bị hình ảnh, tư liệu, các phương tiện cần thiết, Ban tổ chức cũng đã kết nối với các đơn vị phối hợp tiến hành các công tác chuẩn bị phục vụ triển lãm. Dự kiến ngày 20/12 tới, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam sẽ vào Hà Tĩnh để thực hiện các phần việc tại hiện trường".

bqbht_br_a2.jpg
Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tại Phiên họp toàn thể lần thứ 42 của Đại hội đồng UNESCO (ngày 21/11/2023) chứng kiến thời khắc UNESCO ra Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và công tác hậu cần, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ VH-TT&DL và các đơn vị liên quan sẽ mang đến cho Nhân dân Hà Tĩnh cùng du khách gần xa các chương trình triển lãm chất lượng. Qua đó, góp phần cung cấp, làm sáng tỏ thêm những giá trị to lớn của Di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại cho dân tộc, đến mỗi người dân.

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.