“Nhà sạch, vườn đẹp” giúp đoàn viên công đoàn huyện miền núi Hà Tĩnh ngày càng khấm khá

(Baohatinh.vn) - Sau gần 5 năm triển khai, phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, có hiệu quả kinh tế cao” do Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát động đã lan tỏa sâu rộng. Qua đó, giúp nâng cao đời sống cho cán bộ, đoàn viên, góp phần đồng hành cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mặc dù công việc của một cán bộ lãnh đạo xã rất bận rộn nhưng tranh thủ ngoài giờ hành chính, anh Trần Văn Mại (đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Sơn Trường) vẫn tích cực làm vườn, tăng gia sản xuất để nâng cao thu nhập cho gia đình.

“Nhà sạch, vườn đẹp” giúp đoàn viên công đoàn huyện miền núi Hà Tĩnh ngày càng khấm khá

Anh Trần Văn Mại tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính để làm mô hình kinh tế vườn, tăng thu nhập.

Anh Mại chia sẻ: “Hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, có hiệu quả kinh tế cao” do công đoàn phát động, tôi đã mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi hươu, bò nái. Thời kỳ đầu, tôi chưa có nhiều kiến thức về nông nghiệp nên phải vừa làm, vừa tìm hiểu, học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước”.

“Nhà sạch, vườn đẹp” giúp đoàn viên công đoàn huyện miền núi Hà Tĩnh ngày càng khấm khá

Lãnh đạo huyện và các địa phương tham quan mô hình chăn nuôi hươu của anh Trần Nam Giang.

Trải qua những khó khăn ban đầu, mô hình của anh Mại đã từng bước đứng vững, cho thu nhập. Đến nay, gia đình anh đã có hàng chục con hươu, bò nái; hơn 400 gốc cam và cây ăn quả khác; mỗi năm thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Mạnh dạn, mới mẻ hơn khi đầu tư mô hình nuôi lợn rừng hữu cơ, đồng nghiệp của anh Mại là anh Trần Nam Giang (đoàn viên Công đoàn xã Sơn Trường) đã xây dựng thành công thương hiệu “thịt lợn rừng Nam Giang”. Sản phẩm này đã được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh thẩm định, chấp thuận đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP của huyện.

“Nhà sạch, vườn đẹp” giúp đoàn viên công đoàn huyện miền núi Hà Tĩnh ngày càng khấm khá

Anh Trần Nam Giang chọn hướng đi mới khi đầu tư nuôi lợn rừng hữu cơ.

Anh Giang cho biết: “Từ thử nghiệm bước đầu với 4 con nái, 1 con đực, nuôi theo hình thức bán hoang dã, chủ yếu ăn thức ăn tự nhiên, đến nay, mỗi năm, trang trại của tôi xuất bán khoảng 200 con, thu về 1 tỷ đồng. Nhờ chọn hướng đi đúng, kinh tế gia đình đã khá giả hơn trước”.

Tại xã Sơn Kim 2, phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, có hiệu quả kinh tế cao” cũng đã lan tỏa đến hầu hết cán bộ đoàn viên, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các thôn xóm. Trong đó, nổi lên nhiều mô hình tiêu biểu như: mô hình 50 con hươu đực giống của anh Nguyễn Thanh Hải; du lịch trải nghiệm, chăn nuôi vịt trời, cá và trồng rau nhà kính của anh Nguyễn Tri Thức; vườn ổi giống mới của chị Lê Thị Hương...

“Nhà sạch, vườn đẹp” giúp đoàn viên công đoàn huyện miền núi Hà Tĩnh ngày càng khấm khá

Nhiều mô hình kinh tế vườn của đoàn viên xã Sơn Kim 2 cho thu nhập khá.

Ngoài ra, nhiều mô hình do cán bộ, đoàn viên làm chủ đã liên kết theo hình thức tour tuyến trải nghiệm nông thôn mới. Điều này vừa giúp phát huy được tiềm năng du lịch của địa phương, vừa thúc đẩy các mô hình phát triển theo hướng bền vững.

“Nhà sạch, vườn đẹp” giúp đoàn viên công đoàn huyện miền núi Hà Tĩnh ngày càng khấm khá

Một góc “nhà sạch - vườn đẹp” của đoàn viên xã Sơn Kim 2.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2 Cao Kỷ Vỵ cho biết: “Qua việc thực hiện phong trào đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên. Các mô hình kinh tế do đoàn viên làm chủ không chỉ giúp bản thân họ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn đồng hành cùng địa phương trong xây dựng, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao”.

Được LĐLĐ huyện Hương Sơn triển khai từ đầu năm 2018, phong trào xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, có hiệu quả kinh tế cao” đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 450 mô hình kinh tế do đoàn viên làm chủ, trong đó, có 137 mô hình được UBND huyện công nhận danh hiệu vườn mẫu.

Các mô hình chủ yếu gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương như kinh tế vườn đồi, chăn nuôi; nhiều mô hình cho thu nhập khá, ổn định.

“Nhà sạch, vườn đẹp” giúp đoàn viên công đoàn huyện miền núi Hà Tĩnh ngày càng khấm khá

Nhiều đơn vị ở huyện Hương Sơn đã lan tỏa phong trào đến cán bộ, đoàn viên. Trong ảnh: Mô hình kinh tế vườn của chị Nguyễn Thị Hồng Phấn - đoàn viên Công đoàn xã Sơn Lâm.

Một số đơn vị lan tỏa phong trào sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên như công đoàn các xã: Sơn Trường, Sơn Kim 2, Sơn Lâm, Sơn Tiến, Sơn Lĩnh, Kim Hoa... Sau khi phát động phong trào, công đoàn các đơn vị đã hỗ trợ một phần cây con giống; huy động ngày công giúp đoàn viên chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu. Để duy trì hiệu quả bền vững, công đoàn cũng tạo điều kiện cho chủ mô hình tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt; kết nối tiêu thụ sản phẩm khi vào vụ thu hoạch...

“Nhà sạch, vườn đẹp” giúp đoàn viên công đoàn huyện miền núi Hà Tĩnh ngày càng khấm khá

Công đoàn luôn động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên nâng quy mô, phát triển bền vững các mô hình kinh tế. Trong ảnh: Cán bộ LĐLĐ huyện Hương Sơn tham quan mô hình kinh tế của đoàn viên xã Sơn Kim 2.

Phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, có hiệu quả kinh tế cao” không chỉ mang lại thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, đoàn viên mà còn góp phần cùng các địa phương trên địa bàn huyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công đoàn sẽ tiếp tục động viên, hỗ trợ đoàn viên để nâng quy mô, phát triển các mô hình kinh tế nhằm mang lại hiệu quả cao hơn, lan tỏa mạnh mẽ phong trào trong thời gian tới.

Bà Cù Thị Bích Thuận
Chủ tịch LĐLĐ huyện Hương Sơn

Tin liên quan:

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast