Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Việc cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống đã góp phần giúp dân hiểu, dân tin, cùng hệ thống chính trị bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới.

Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

BĐBP xuống bản Rào Tre (Hương Liên) tuyên tuyền Luật Biên phòng Việt Nam cho đồng bào dân tộc Chứt.

Lâu nay, cứ đều đặn 1 tuần/lần, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) lại đến tận nhà bà con dân bản Rào Tre (xã Hương Liên) để tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, những người lính đeo quân hàm xanh đã kiên trì, trách nhiệm đưa những kiến thức pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số để họ tuân thủ và có ý thức hơn trong bảo vệ biên giới, chăm lo lao động sản xuất.

Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Bản Giàng xuống tận nhà, gặp từng người để phổ biến Luật Biên phòng.

Chị Hồ Thị Kiên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Rào Tre cho biết: “Khi được BĐBP tuyên truyền, nhắc nhở, vận động chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Luật Biên phòng thì tình hình ở bản đã có nhiều chuyển biến. Hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật của bà con đã tốt hơn, không còn vào rừng lấy gỗ, bẫy chim thú, vượt biên trái phép, các phong tục xấu từng bước được loại bỏ, những cái tốt, cái hay được nhân rộng”.

Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Trang bị kiến thức pháp luật về bảo vệ biên giới cho các em học sinh Trường THCS Hương Lâm (Hương Khê).

Không chỉ có người dân ở bản Rào Tre mà công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là Luật Biên phòng cho người dân các địa phương trên tuyến biên giới Việt – Lào luôn được các đơn vị biên phòng quan tâm, mang đến hiệu quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn An ở xóm 12, xã Hòa Hải (Hương Khê) cho biết: “Việc đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống là rất cần thiết và mang nhiều ý nghĩa. Thực tế cũng cho thấy, khi được BĐBP đến tận nhà phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, lồng ghép trong các buổi họp thôn hay sinh hoạt động đồng... đã giúp bà nâng cao nhận thức và có ý thức chấp hành tốt hơn. Từ đó, ở khu vực biên giới đã hạn chế được các vi phạm, giảm hẳn thói hư tật xấu, nhất là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, gây rối trật tự, tệ nạn cờ bạc, rượu chè, ma túy...”

Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Các lực lượng chức năng ở xã Hòa Hải (Hương Khê) phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới theo tinh thần Luật Biên phòng Việt Nam.

Tại cửa khẩu cảng Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng - TX Kỳ Anh) mỗi tháng đón 60 – 70 tàu trong và ngoài nước, khoảng 2.500 thủy thủ và hàng trăm nghìn tấn hàng hoá các loại cập cảng. Cùng với sự sôi động đó là tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn hàng hải tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, ngoài nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CBCS Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương đưa những kiến thức pháp luật mới đến với công nhân đang thi công trên công trường Nhà máy Nhiệt điện 2 (TX Kỳ Anh).

Thượng tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương thông tin: “Ngay sau khi Luật Biên phòng có hiệu lực (ngày 1/1/2022), chúng tôi đã chủ động tổ chức tuyên truyền cho hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân, người nước ngoài hoạt động tại khu vực các cảng Vũng Áng, Sơn Dương, cảng than; các đơn vị đang thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, công nhân Fomosa, ngư dân xã Kỳ Lợi... Qua đó, giúp các đối tượng hiểu biết và tuân thủ nghiêm các nội dung cơ bản của luật, các quy định khi ra vào cảng biển, đảm bảo an toàn khi sản xuất, có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật và mất an ninh trật tự trong khu vực do đơn vị quản lý”.

Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Tuyên truyền Luật Biên phòng cho công nhân, thủy thủ đang làm việc, hoạt động tại cảng Sơn Dương (TX Kỳ Anh).

Để Luật Biên phòng sớm đi vào cuộc sống, thời gian qua, các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh đã tăng cường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân, một bộ phận người nước ngoài... Các nội dung chính được ưu tiên thực hiện là: Chính sách Nhà nước về biên phòng (Điều 3); Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 4); Nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9); Phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 10); Vị trí, chức năng của BĐBP (Điều 13); Nhiệm vụ của BĐBP (Điều 14); Quyền hạn của BĐBP (Điều 15)...

Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Phát tờ rơi in những nội dung chính của Luật Biên phòng cho ngư dân Xuân Hội (Nghi Xuân).

Khi Luật Biên phòng có hiệu lực (1/1/2022), Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến tất cả các đối tượng. Theo đó, hơn 5 nghìn lượt báo cáo viên của 29 sở, ban, ngành cùng lãnh đạo cốt cán từ huyện đến xã đã được tập huấn đầy đủ, nhất là ở 9 huyện, thị (trừ Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc, TP Hà Tĩnh) và 41 xã biên giới. Đồng thời, tổ chức quán triệt cho hàng nghìn lượt CBCS trong lực lượng; tuyên truyền hơn 200 cuộc với 8.000 lượt người dân khu vực biên giới; giới thiệu hàng trăm lượt trên hệ thống loa phát thanh cơ sở...

Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) phổ biến những nội dung cơ bản, thiết thực với đời sống của bà con cư dân biên giới có trong Luật Biên phòng Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: “Luật Biên phòng Việt Nam là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ QP-AN và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của luật. Qua đó, góp phần chăm lo xây dựng nền biên phòng toàn dân, làm tốt công tác bảo vệ biên giới gắn với xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh về mọi mặt và tăng cường mối quan hệ phối hợp trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ biên giới giữa các lực lượng chức năng”.

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 với 6 chương, 36 điều.

Xem và tải về toàn văn Luật Biên phòng Việt Nam tại đây.

Để thực thi, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã xây dựng và ban hành Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 2/12/2021 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 7/1/2022 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Thông tư 163/2011/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của BĐBP.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.